Thứ sáu, 13/06/2025 - 10:12
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Xem thêm...
Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
Chính trị
MULTIMEDIA
E-magazine
─ Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới ─
Kỳ 3: Dân chủ, công tâm trong sắp xếp cán bộ sau sáp nhập
Tùng Phương - Hương Ly
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ tư, 28/05/2025 11:09
Chia sẻ qua Email
lc-icon - “Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” không chỉ là bài toán về tổ chức, mà còn là bài toán về con người, vì thực tế nếu không giải quyết thấu tình đạt lý các chính sách, quyền lợi, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức thì rất dễ dẫn đến tình trạng “lọc nhầm” không giữ được người tài. Do đó, trong quá trình bố trí cán bộ sau sáp nhập tỉnh Lai Châu thực hiện trên nguyên tắc “dân chủ - khách quan - chống “chảy máu chất xám” quyết tâm xây dựng tổ chức bộ máy vững mạnh từ cơ sở.

KỲ 2: Ý ĐẢNG - THUẬN LÒNG DÂN

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên “sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân” nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lai Châu đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khi thực hiện tinh gọn bộ máy, trao cơ hội cho cán bộ trẻ tiếp tục cống hiến. Theo thống kê của Sở Nội vụ có 262 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 421 cán bộ, công chức cấp xã đăng ký nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Huyện Than Uyên đã nhận được 82 đơn của các cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 46 đơn (cấp huyện 30 đơn; cấp xã 16 đơn); nghỉ thôi việc 36 đơn (cấp huyện 7 đơn; cấp xã 29 đơn). Gần 30 năm công tác đã từng trải qua nhiều chức danh, nhiệm vụ khác nhau đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Than Uyên đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gần 10 năm. Đồng chí Thái bộc bạch: “Thực hiện chủ trương sáp nhập xã, bỏ cấp huyện tôi xác định có rất nhiều cán bộ dôi dư và bản thân nhận thấy quá trình giải quyết các tình huống đột xuất trong công việc chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, không có các sáng kiến hay. Sau khi nghiên cứu các văn bản, tôi có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 01/7/2025. Với tôi nghỉ hưu không phải dừng cống hiến mà muốn mở cho mình cơ hội phát triển khác.

Sau khi thành lập xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên) trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mường Khoa và Phúc Khoa đã có 10 cán bộ, công chức viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc. Theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu, đồng chí Lò Văn Sỹ - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Mường Khoa còn 3 năm, 4 tháng công tác, tuy nhiên, với suy nghĩ mình đã thuộc thế hệ trước, nghỉ hưu chính là nhường cơ hội cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo hơn tiếp tục phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương tốt hơn. Do đó, anh đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/7. Về kế hoạch, dự định sau khi nghỉ hưu, đồng chí Lò Văn Sỹ cho biết sẽ sắp xếp lại nguồn đất đai của gia đình, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất lao động. Dù công tác hay khi về hưu, anh cũng sẽ luôn nêu cao tinh thần tiên phong của người cán bộ, đảng viên để quần chúng học tập.

Dù còn 10 năm công tác, xét các yếu tố về sức khoẻ, trình độ, năng lực và uy tín của cá nhân đều đảm bảo để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhưng anh Nguyễn Văn Tiến – Công chức văn hóa xã hội phường Đông Phong, thành phố Lai Châu sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để lớp trẻ có cơ hội phát triển, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Điều anh Tiến còn trăn trở khi xin nghỉ hưu trước tuổi là không được hưởng nâng lương trước thời hạn 1 bậc (trước 6 tháng nghỉ hưu) làm ảnh hưởng đến chế độ của anh sau này. Nguyện vọng của anh mong muốn cấp trên xem xét để được tăng 1 bậc lương trước khi nghỉ hưu sớm.

Trong quá trình tinh giản bộ máy, khó tránh khỏi tâm lý lo lắng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người bị tác động trực tiếp. Trung bình mỗi xã hiện nay có khoảng 20 cán bộ, công chức nhưng sau khi sáp nhập số lượng công chức sẽ tăng gấp  3- 4 lần đồng nghĩa với nhiều vị trí việc làm sẽ bị cắt giảm. Dẫn đến sự băn khoăn về vị trí công tác, chế độ, chính sách sau sáp nhập là điều dễ hiểu.

Chị Nguyễn Thị Thảo - Công chức văn hoá xã hội xã Pha Mu, huyện Than Uyên trải lòng: “Thực tế, nguy cơ dôi dư sau sáp nhập là điều khiến nhiều cán bộ, công chức lo lắng, trong đó có tôi. Tôi nhận công tác từ tháng 01/2023 đến nay đã gần 3 năm  trong lĩnh vực văn hóa – xã hội. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của xã. Tốt nghiệp chuyên ngành công tác xã hội, được đào tạo bài bản, phù hợp với vị trí công tác hiện tôi mong muốn tiếp tục được làm việc và cống hiến. Rất mong các cấp lãnh đạo có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, tạo điều kiện cho cán bộ dôi dư được đào tạo, chuyển đổi vị trí phù hợp, để yên tâm công tác và ổn định cuộc sống.

Là tỉnh đặc thù miền núi, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là đối với xã các vùng sâu, vùng xa có những thôn, bản cách xa trung tâm xã từ 30 -60km nên việc di chuyển  của các cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập các xã rất gian nan, vất vả. Chị Lù Phu De – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tá Bạ (huyện Mường Tè) chia sẻ: “Sau sáp nhập, quãng đường đến trụ sở làm việc mới phải đi khoảng 30km nên bản thân cũng khá lo lắng về việc đi lại giữa nơi làm việc và nhà ở. Rất mong Đảng, Nhà nước tạo điều kiện bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ công chức công tác xa nhà để yên tâm công tác”. Lo lắng của chị De cũng là tâm tư nguyện vọng của đa số cán bộ công chức, viên chức ở các huyện, bởi theo quy định sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã trong khi đó cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu ăn ở, sinh hoạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm này, trên 1.437 cán bộ hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh không tránh khỏi những tâm tư, nỗi niềm bởi theo Kết luận 137 -KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện kể từ ngày 1/7/2025. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính Phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế. Như vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bản, tổ dân phố chỉ được hưởng trợ cấp bằng ½ mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Tuy nhiên mức phụ cấp hành tháng đối với những đối tượng này hiện nay không cao nên họ mong muốn được nâng mức phụ cấp và tiếp tục được bố trí công việc phù hợp ở tổ dân phố, bản.

Bất cập nữa, trong quá trình triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP bộc lộ một số điểm chưa hợp lý, việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang có cùng thời gian công tác và giữ chức vụ tương đương, cùng xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 nhưng lại được áp dụng chính sách khác nhau. Cụ thể, huyện Mường Tè là khu vực hưởng phụ cấp 0,7 (vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) nên những đồng chí nào có thời gian công tác từ 15 năm trở lên thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Nhưng so với các đồng chí khác có cùng thời gian, cùng tuổi công tác ở vùng thuận lợi mà được nghỉ theo Nghị định 178 thì chế độ chính sách cao hơn rất nhiều so với các đồng chí ở vùng 0,7 như vậy dễ gây thiệt thòi cho cán bộ trong quá trình thực hiện chính sách.

Trong bối cảnh toàn quốc đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 16/5/2025 về xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và định hướng bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Trong đó, nhấn mạnh: việc xây dựng phương án nhân sự dựa trên nguyên tắc: dân chủ, khách quan, minh bạch, công tâm, đúng quy định, “từ việc chọn người” thay vì “từ người chọn việc”, “không để chảy máu chất xám” bằng việc ưu tiên sử dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất chính trị, tư duy đổi mới và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, khuyến khích luân chuyển, không bố trí bí thư cấp ủy là người địa phương để chống cục bộ, khép kín.

Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng phương án nhân sự cấp xã được triển khai qua ba bước: Ban Thường vụ các huyện ủy/thành ủy xây dựng phương án nhân sự; Xin chủ trương, ý kiến các cơ quan có thẩm quyền; Thẩm định, ra quyết định phân công, bố trí. Ngoài ra, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn, đạo đức lối sống và trách nhiệm công vụ. Trong đó, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn vì cơ cấu. Tỉnh cũng cho phép xem xét nhân sự là Ủy viên Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy tại các địa bàn trọng điểm, có vị trí chính trị - kinh tế đặc biệt.

Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, dự kiến biên chế công chức của xã, phường sau sắp xếp, hợp nhất được phân bổ trên cơ sở biên chế hiện có mặt của huyện, thành phố và của các xã, phường, thị trấn trước sắp xếp hợp nhất. Trước mắt dự kiến tổng số biên chế giao cho UBND của 36 xã và 2 phường là 2.005 biên chế (trong đó, biên chế có mặt của 8 huyện, thành phố 632; biên chế có mặt cấp xã là 1.366; bổ sung thêm 7 biên chế cán bộ công chức cấp xã chưa sử dụng cho 2 xã Tả Tổng và Mù Cả để đảm bảo đủ định mức 32 biên chế/xã). Đồng thời chuyển 725 biên chế cán bộ, công chức có mặt của các chức danh khối đảng và đoàn thể cấp xã hiện nay sang khối Đảng, đoàn thể xã mới. Nhận thức được tầm quan trọng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, để giữ chân được cán bộ có cả đức và tài, tỉnh Lai Châu đề nghị cấp huyện, cấp xã tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh đề án sắp xếp bộ máy cấp mình để trình sớm cho tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bổ sung cán bộ phù hợp. Đồng thời các cấp, các ngành cần chú trọng rà soát, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, tâm huyết đáp ứng với nhiệm vụ hiện nay. Qua đó, nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân; thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã, phường.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Uyên cho biết: Huyện dự kiến bố trí khoảng 236 cán bộ, công chức cấp xã sau nhập, còn dư khoảng 39 cán bộ, công chức. Việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần công khai minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng việc huyện ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, hài hòa giữa bố trí cán bộ cấp huyện với cấp xã. Cụ thể đối với từng chức danh, vị trí sẽ thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn của Tỉnh ủy và trên cơ sở biên chế được giao, với phương châm sau sắp xếp các xã phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Những tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, công chức, viên chức là chính đáng bởi khi sáp nhập, việc tinh giản, điều chuyển công tác là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, quá trình điều chuyển cần được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch, xem xét đến điều kiện sinh hoạt và khoảng cách địa lý để cán bộ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời giải quyết thấu tình đạt lý các chế độ chính sách, có phương án xử lý tài sản, trụ sở làm việc tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

(còn nữa)

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Phong Thổ Sìn Hồ Than Uyên Tân Uyên Tam Đường Mường Tè Nậm Nhùn
Có thể bạn quan tâm
Quốc hội quyết việc sáp nhập tỉnh thành trong ngày 12/6

Quốc hội quyết việc sáp nhập tỉnh thành trong ngày 12/6

Sửa Luật Quy hoạch để các địa phương thực hiện chính quyền 2 cấp

Sửa Luật Quy hoạch để các địa phương thực hiện chính quyền 2 cấp

Kỳ vọng lớn vào chủ trương tinh gọn bộ máy

Kỳ vọng lớn vào chủ trương tinh gọn bộ máy

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ xã sẵn sàng rời vị trí khi tinh gọn bộ máy

Cán bộ xã sẵn sàng rời vị trí khi tinh gọn bộ máy

Chỉ thị của Bộ Chính trị: Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị

Chỉ thị của Bộ Chính trị: Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã năm 2025

Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tin cùng chuyên mục
Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8; nghiêm cấm việc tác động, can thiệp vào công tác nhân sự
Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8; nghiêm cấm việc tác động, can thiệp vào công tác nhân sự
Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
29/05/2025 20:16
Tại Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị chỉ đạo đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1/7/2025, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7/2025. Cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/8/2025. Nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Kỳ 4: Trụ sở sau sáp nhập: Quản lý ra sao?
─ Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới ─ Kỳ 4: Trụ sở sau sáp nhập: Quản lý ra sao?
Chính trị
29/05/2025 10:20
Cuộc “cách mạng” sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bước vào giai đoạn “nóng”, gấp rút hoàn thiện lộ trình chính quyền 2 cấp. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều trụ sở làm việc cấp huyện, cấp xã bị dôi dư. Vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập để tránh bỏ hoang, lãng phí được cán bộ, người dân đặc biệt quan tâm.
Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân
─ Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới ─ Kỳ 2: Ý Đảng – thuận lòng dân
Chính trị
27/05/2025 11:20
Trong dân có Đảng, trong Đảng có dân – đó là nguyên tắc bất biến của Đảng ta từ khi thành lập đến nay bởi quan tâm chăm lo, mang đến cuộc sống ấm no cho dân là mục đích cuối cùng của Đảng. Trong bất cứ chủ trương nào, Đảng cũng trọng dân, lấy ý kiến nhân dân rồi mới đi đến quyết định. Và, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Lai Châu cũng thực hiện theo nguyên tắc đó.
Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới
Lai Châu sắp xếp lại bộ máy: Khi người dân và chính quyền cùng đồng hành đổi mới
Chính trị
26/05/2025 14:27
Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là chủ trương quan trọng, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước nhằm đạt mục tiêu xây dựng bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” tỉnh Lai Châu nhanh chóng xây dựng kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dù trong quá trình triển khai phải đối mặt nhiều khó khăn từ bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động nhưng với quyết tâm chính trị cao, hành động dứt khoát và sự đồng thuận của 20 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy sẽ là động lực để Lai Châu bứt phá vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ
─ Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu: ─ Công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ
Chính trị
10/05/2025 19:54
Ngày 10/5, Công ty Cổ phần Cao su (CPCS) Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ.
Giảm 20% biên chế không bao gồm viên chức giáo dục, y tế ở đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp
Giảm 20% biên chế không bao gồm viên chức giáo dục, y tế ở đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp
Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
07/05/2025 09:00
Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Bí thư tỉnh ủy, thành ủy sau sáp nhập
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Bí thư tỉnh ủy, thành ủy sau sáp nhập
Chính trị
26/04/2025 15:37
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy... sau khi các địa phương hoàn thành sáp nhập.
Hoàn thiện để trình Quốc hội dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Hoàn thiện để trình Quốc hội dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Chính sách - Quyết định mới
18/04/2025 15:07
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 18/4/2025 về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Khẩn trương trình ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhâp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã
Khẩn trương trình ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhâp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã
Chính trị
12/04/2025 22:46
Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương trình Quốc hội, UBTVQH ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo đúng tiến độ
Hơn 300 cựu giáo chức được tuyên truyền Kết luận số 127-KL/TW
Hơn 300 cựu giáo chức được tuyên truyền Kết luận số 127-KL/TW
Chính trị
12/04/2025 21:21
Sáng 12/4, Hội cựu Giáo chức thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho hơn 300 hội viên cựu giáo chức trên địa bàn thành phố.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3007 ngày 13/06/2025
Báo Lai Châu Số 3006 ngày 12/06/2025
Báo Lai Châu Số 3005 ngày 11/06/2025
Báo Lai Châu Số 3004 ngày 09/06/2025
Báo Lai Châu Số 3003 ngày 06/06/2025
Báo Lai Châu Số 3002 ngày 05/06/2025
Báo Lai Châu Số 3001 ngày 04/06/2025
Báo Lai Châu Số 3000 ngày 02/06/2025
Báo Lai Châu Số 2999 ngày 30/05/2025
Báo Lai Châu Số 2998 ngày 29/05/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.