

Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cuổi
Được biết, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn thảo, thống nhất ban hành văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Số hóa quy trình xử lý công việc hành chính, phát huy vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Ông Lường Văn Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: Thời gian qua, trung tâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ, công chức xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và kịp thời; nâng cao tính an toàn, an ninh thông tin khi hồ sơ được xử lý khép kín trên môi trường điện tử. Nhờ đó, hồ sơ cơ bản giải quyết đúng hạn và phần đa được giải quyết trực tuyến.
Những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như giải quyết TTHC đã mang lại sự hài lòng, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về bộ máy chính quyền mới.
Ông Vàng A Thảnh ở bản Hua Pa chia sẻ: “Từ khi đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các TTHC được tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn, giúp chúng tôi không phải đi lại, chờ đợi hay liên hệ nhiều nơi. Việc xác nhận giấy tờ tùy thân thuận lợi hơn; đặc biệt là giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm triển khai là ổn định đời sống nhân dân vùng có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Vừa qua, xã đã hoàn thành sắp xếp dân cư tại bản Hua Cuổi, di chuyển 114 hộ đến nơi ở mới an toàn, yên tâm sinh sống, sản xuất. Đồng thời, tăng cường công tác dự báo tình hình thời tiết; kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá để vận động bà con chủ động phương án phòng tránh thiên tai.
Anh Lò Văn Pếnh ở bản Hua Cuổi vui mừng nói: “Dự án sắp xếp ổn định dân cư ở bản được triển khai đã từ lâu nhưng có nhiều lí do nên không thực hiện được. Sau khi sáp nhập, bộ máy chính quyền xã mới đã khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn giúp tiến độ được triển khai nhanh hơn. Dân bản được chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống”.
UBND xã tiếp tục lồng ghép triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp của trung ương, của tỉnh và thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Diện tích nhiều cây trồng có giá trị cao như: cao su, mắc-ca, quế… đang phát triển tốt và tiếp tục được mở rộng. Với tỷ lệ hộ nghèo hiện tại là 40,7%, hộ cận nghèo 9,7%, chính quyền xã đang tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Ông Lê Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Nậm Cuổi khẳng định: “Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, UBND xã xác định cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Với quyết tâm đó, xã Nậm Cuổi đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 41 triệu đồng/năm; tổng sản lượng cây có hạt đạt 4.700 tấn/năm; xây dựng ít nhất 1-2 sản phẩm OCOP cấp xã gắn với sản vật đặc trưng của địa phương; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; đạt từ 12 tiêu chí nông thôn mới trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 6,2%/năm. Bên cạnh đó, từ các thế mạnh của địa phương về đất đai tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư từ các nhà doanh nghiệp, qua đó tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Để thay đổi tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của xã vùng khó không phải là hành trình dễ dàng nhưng tin tưởng với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, xã Nậm Cuổi sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lai Châu: Dấu ấn tham mưu trong sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các cấp

Bộ Nội vụ hướng dẫn sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục và y tế
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Tần nhiệm kỳ 2025 - 2030: Hội nghị lần thứ hai
Vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Xử lý chậm hồ sơ, cán bộ xã đến tận nhà xin lỗi dân
Xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển

Tinh gọn bộ máy: Vững bước giữa thách thức









