-
Sáng 28/3, tại bản Coóc Noọc, UBND xã Bản Bo tổ chức Lễ hội “Bun Vốc Nặm” - Lễ hội té nước năm 2026 của đồng bào dân tộc Lào.
Dự lễ khai mạc có đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã: Khun Há, Tả Lèng, Mường Khoa, Bình Lư; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bản Bo; các cơ quan ban, ngành, đoàn thể xã; đại diện các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo nhân dân và du khách...
Đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội “Bun Vốc Nặm”.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Lễ hội Bun Vốc Nặm năm 2026 được tổ chức quy mô cấp xã. Lễ hội đã tái hiện một nghi lễ truyền thống, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Lào. Qua đây, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, địa phương. Xã Bản Bo xác định Lễ hội Bun Vốc Nặm là điểm nhấn quan trọng trong khai thác hiệu quả các giá trị văn hoá truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Bản Bo – vùng đất giàu bản sắc, thân thiện, mến khách và đầy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội.
Lễ hội “Bun Vốc Nặm” năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 28-29/3, gồm 2 phần: Phần lễ và Phần hội. Trong đó, nhiều nghi lễ và hoạt động truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Lào được tái hiện và tổ chức, như: diễn xướng lễ cúng cầu mùa, cầu mưa; nghi lễ té nước gửi gắm ước vọng về một năm mới mưa thuận gió hoà, cuộc sống an lành, no ấm.
Phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, như: thi té nước; thi bắt cá suối; thi ẩm thực dân tộc và các trò chơi dân gian đặc sắc như bắt vịt, đi cầu thăng bằng trên mặt nước, tung còn, chèo bè… Lễ hội còn tổ chức nhiều không gian trải nghiệm: không gian văn hoá truyền thống dân tộc, không gian: trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc hữu địa phương, sản phẩm Ocop, ẩm thực, trưng bày ảnh đẹp về đất và người Bản Bo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị Viettlel, VNPT… nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận với các tiện ích công nghệ, góp phần gắn kết giữa bảo tồn văn hoá với phát triển kinh tế, chuyển đổi số.
Đoàn lễ đi xin nước trời về cúng chùa, rửa tượng, cúng cầu mưa.
Nghi lễ xin nước được tái hiện chân thực.
Té nước cầu may thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Người dân và du khách vui té nước tại lễ hội.
Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026
Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đoàn Kết khóa V
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Than Uyên khóa II
Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Tặng quà trị giá hơn 400 triệu đồng cho học sinh vùng cao Tủa Sín Chải