

Những ngày này, cánh đồng lúa xã Mường Than đang khát nước. Gần 70ha lúa chiêm xuân đang trong thời kỳ đẻ nhánh bị thiếu nước tưới dưỡng, mặt ruộng khô nứt nẻ. Ông Lê Văn Chất – Chủ tịch UBND xã Mường Than cho biết: “Lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh bị thiếu nước trầm trọng. Một số nơi thuận lợi bà con nông dân phải sử dụng máy bơm đưa nước về ruộng, còn lại những khu nguồn nước cạn kiệt bà con chẳng biết làm thế nào, nhiều khu ruộng đã nứt nẻ vì khô, cứ nắng mãi như thế này chúng tôi lo nhiều hơn thế nữa diện tích lúa sẽ bị ảnh hưởng. Nguy cơ mất mùa sẽ không tránh khỏi ”.
Những thửa ruộng lúa chiêm của xã Mường Than đang khô nứt vì thiếu nước.
Được biết, nước tưới cho sản xuất của xã Mường Than chủ yếu dựa vào dòng suối Nậm Bốn, nhưng đến nay dòng suối cũng cạn nước, mặc dù sử dụng máy bơm để đưa nước từ ao về khá tốn kém nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Ngừng tay “vét” những giọt nước cuối cùng dưới cái nắng gay gắt, gạt mồ hôi quanh khóe mắt, chị Lò Thị Vạy, bản Lằn 2 nói với chúng tôi: “300m ruộng lúa của gia đình tôi thiếu nước nhiều ngày qua, vợ chồng tôi phải thay nhau canh nước từ 2 ngày nay, cứ có chút nước nào chảy về là tôi múc đổ ngay vào ruộng, nhưng ít nước quá chẳng thấm vào đâu, cứ kéo dài mãi thế này thì đành nhìn lúa héo khô mà thôi”.
Chị Lò Thị Vạy ở bản Lằn 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên đang vét những giọt nước cuối cùng vào ruộng.
Theo quan sát của nhóm phóng viên, nhiều diện tích lúa của xã Mường Than mặt ruộng đang bắt đầu khô nẻ, nhiều thửa ruộng đất đã ngả màu bạc trắng, lá lúa bắt đầu héo khô. Riêng khu vực bản Lằn 2, Cẩm Trung 3 bị hạn cục bộ. Các hộ dân nơi đây phải canh nước cả ngày lẫn đêm để có nước tưới dưỡng cho lúa.
Vụ chiêm xuân năm nay toàn xã gieo cấy 349ha lúa, trong đó: 60% diện tích lúa thuần, 40% diện tích lúa lai. Do thời tiết có nhiều chuyển biến khác so với năm trước, UBND xã Mường Than đã chỉ đạo bà con nông dân đẩy sớm thời vụ gieo cấy, trước tết Nguyên đán Quý Tỵ toàn xã gieo cấy đạt 60% diện tích, đến 28/2 hoàn thành 100% diện tích. Tuy nhiên đến thời điểm này, hầu hết diện tích lúa trà muộn bị thiếu nước tưới gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự sinh trưởng và phát triển của cây và người nông dân hiện giờ chỉ còn biết trông chờ vào “ nước trời”.

Tăng cường kiểm soát hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cần linh hoạt thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Rà soát, di dời, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả
Đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các công trình thủy điện

Mong điện về vùng khó








