

Theo chị Phàn Thị Quây, Thôn Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường thì xưa kia hầu hết các gia đình người Dao nơi đây đều trồng cây bông dệt vải, bông được trồng ở những nương dốc thoải, thung lũng vào tháng 2, tháng 3, đến tháng 6 – 7 thì được thu hoạch và dệt vải để may mặc. Nhưng thấy sản phẩm dệt của mình không được đẹp bằng các dân tộc khác và việc dệt mất nhiều thời gian và công đoạn, do đó họ không dệt vải nữa mà chỉ trồng bông đem đổi vải thô về may quần áo. Nguyên liệu trong để may trang phục của người Dao Đầu bằng khá đơn giản: vải, len mầu, chỉ, vải có hoa văn…
Trang phục là chất liệu vải lanh nhuộm đen và chủ yếu dùng kỹ thuật cắt may để tạo ra quần áo khác biệt với các dân tộc khác. Nghệ thuật trang trí trên trang phục cũng rất đơn giản. Trang phục của người nam giới không có hoa văn thêu, áo mở hàng cúc ở giữa thân áo và cúc bằng bạc hoặc nhôm. Các hàng cúc được gắn hai bên vạt áo sát nhau để trang trí. Khi mặc họ thường không cài khuy áo mà dùng một mảnh vải lanh mầu đen có chiều dài khoảng 1,5 – 2 m, rộng 30 cm gấp đôi theo chiều dài rồi cuốn ngang vòng bụng để giữ cho áo không buông ra. Trang phục nữ cũng có rất ít hoa văn trang trí trên viền cổ áo và hai bên vạt áo xẻ tà. Các hoa văn này thường có hình bông hoa 3 cánh với hai mầu chính là đỏ và xanh. Trước vạt áo thường trang trí bằng nhiều sợi len màu đỏ, dài khoảng 60 cm, gấp đôi các sợi len đó lại rồi dùng một mảnh nhôm kẹp lại rồi gắn vào phía trước ngực áo. Họ làm như vậy vừa để che vạt áo vừa để làm nổi bật thêm vẻ đẹp của bộ trang phục …
Chị Phàn Thị Quây, Thôn Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường làm mũ truyền thống.
Cầu kỳ và đòi hỏi sự khéo léo là những chiếc mũ. Mũ được làm nhiều tấm nhôm được gọt mài giống như chiếc trâm cài rồi sắp gối từng chiếc với nhau theo hình chữ nhật, chiều dài khoảng 15 cm, ngang khoảng 7 cm. Các hoa văn được thể hiện trên nền tấm bạc tròn với bán kính khoảng 6 cm – 7 cm. Hoa văn trên mũ của người phụ nữ có hình con nhện, hình bông hoa 3 cánh mà theo người Dao Đầu Bằng cho đó là các ngôi sao. Dụng cụ để tạo các hoa văn rất tinh xảo đó gồm có kéo, búa, đục nhỏ. Nguyên liệu để làm mũ là tóc rối, bạc, cây giang. Tuy nhiên cho đến nay, các nguyên liệu làm mũ này đã có sự thay đổi. Người Dao Đầu bằng dùng nhôm thay cho bạc, dùng cước nhuộm màu đẹp hơn so với làm bằng tóc rối. Ngoài ra trên mũ của người Dao Đầu bằng còn dùng tóc tết lại rồi cuốn giống như người phụ nữ thường cuốn tóc để tạo thành hình mũ rồi cài mũ nhôm có tạo hình các hoa văn lên đỉnh…
Cũng theo chị Quây, con gái người Dao nơi đây khi từ 14 đến 16 tuổi phải đội mũ truyền thống của dân tộc mình. Theo phong tục, khi người con gái đã được đội mũ chứng tỏ là đã trưởng thành có thể gả chồng được. Chính vì vậy nghề làm mũ truyền thống của người Dao Đầu bằng có từ lâu đời và còn được lưu truyền cho đến ngày nay.
Hiện nay, trong xu thế của nền kinh tế thị trường, nhiều phong tục của người dân tộc Dao Đầu bằng xã Hồ Thầu bị mai một nhưng hầu hết người dân nơi đây vẫn tự may, mặc trang phục truyền thống. Đây là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy.
Tin đọc nhiều

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”

Du lịch Hải Dương trên đà khởi sắc

Sầm Sơn điểm đến hấp dẫn mùa hè

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Côn Sơn - Kiếp Bạc: Nơi hội tụ tinh hoa đất trời nổi tiếng Hải Dương






