

Các đồng chí: Otsuka Mitsuru – Bí thư thứ nhất Bộ Ngoại giao Nhật Bản (đại diện nhà tài trợ); Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; điều phối viên dự án thuộc Tổ chức Plan international Nhật Bản; đại diện Tổ chức Plan international Việt Nam, Tổ chức Plan international vùng Lai Châu; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phong Thổ; Ban Điều hành, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, kế toán các xã trong vùng dự án dự hội nghị.
Dự án “Trao quyền kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu” được triển khai trên địa bàn huyện Phong Thổ năm thứ nhất từ tháng 3/2021-2/2022, năm thứ 2 từ tháng 3/2022-2/2023 với ngân sách đầu tư lần lượt qua các năm là 3,1 tỷ đồng, 4,9 tỷ đồng. Dự án được triển khai ở 5 xã gồm: Dào San, Bản Lang, Nậm Xe, Khổng Lào, Hoang Thèn. Qua 2 năm đầu triển khai, dự án đã có nhiều hoạt động đào tạo sinh kế, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo môi trường cho thanh niên phát triển.
Nổi bật là dự án đã giúp đào tạo, tập huấn và hỗ trợ triển khai 4 mô hình sinh kế về: nuôi gà, ong, trồng lạc, đậu tương cho 800 thanh niên; đào tạo về kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản cho 225 học viên. Tập huấn cho các thanh niên về kỹ năng xanh, áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi nhất là khả năng hoạch toán kinh tế hộ. Tổ chức được 40 lớp tập huấn, 30 sự kiện thôn bản, sinh hoạt định kỳ 10 câu lạc bộ về bình đẳng giới.
Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu khai mạc hội nghị.
Xây dựng được 4 trung tâm học tập cộng đồng tại: Bản Lang, Hoang Thèn, Khổng Lào, Nậm Xe; cung cấp trang thiết bị và tổ chức tập huấn về quản lý, sử dụng và bảo trì trung tâm… Thông qua dự án đã xây dựng một môi trường thuận lợi cho thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Phong Thổ vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ các hoạt động sinh kế. Bình quân 4 mô hình sinh kế triển khai đã mang lại tiền lãi cho thanh niên từ trên 1 triệu đồng đến gần 3 triệu đồng trong 1 chu kỳ chăn nuôi, trồng trọt.
Phát huy kết quả đạt được, trong năm thứ 3 (triển khai từ 3/2023-2/2024), dự án sẽ tiếp tục triển khai tại các xã trong vùng dự án. Thực hiện xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho trung tâm học tập cộng đồng tại xã Dào San; tổ chức các hoạt động tập huấn, triển khai các mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, quản trị kinh doanh về chế biến thực phẩm cho đoàn viên… với ngân sách đầu tư 3,5 tỷ đồng.
Tại hội nghị, thanh niên và đại diện các đơn vị phối hợp triển khai dự án đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và thành công trong thực hiện mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng, ấp trứng tăng thu nhập; sản xuất, tiêu thụ chuối sấy; đề xuất giải pháp thực hiện dự án năm thứ 3.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm của dự án.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Otsuka Mitsuru - Bí thư thứ nhất Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đại diện nhà tài trợ đã bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực của các cấp, các đối tác trong quá trình triển khai dự án 2 năm đầu và hy vọng trong thời gian tới dự án sẽ có thêm những thành công, góp phần cải thiện sinh kế thanh niên trong thời gian tới.
Gửi lời cảm ơn nhà tài trợ, đại diện chính quyền địa phương, đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ nhấn mạnh về những lợi ích, hiệu quả mà dự án mang lại đối với thanh niên nói riêng, quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung. Đồng thời, đề nghị các các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể huyện, UBND các xã trong vùng dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu dự án năm 3 đề ra. Trên cơ sở đó, mở thêm cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế.
Tin đọc nhiều

Đoàn công tác Báo Lai Châu thăm và làm việc tại Báo Thái Bình

5 người mất tích, 4 người bị thương do sạt lở
Tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải 4 cuộc thi

Khẩn trương khắc phục sự cố điện sau thiên tai
Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Lai Châu: Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát
Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, 20 năm thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh

Vùng cao sáng bừng ánh điện









