-
(BLC) - Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh, từ ngày 31/1 đến 11 giờ sáng 10/2, đơn vị tiến hành kiểm tra 109 cơ sở kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 7 ngày đầu, đơn vị phát hiện, xử lý 19 vụ vi phạm hành chính và từ ngày 7/2 đến nay, không có thêm trường hợp nào.
Cụ thể, vi phạm về niêm yết giá hàng hóa 12 vụ; lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá 1 vụ; kinh doanh hàng nhập lậu 1 vụ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 4 vụ và vi phạm nhãn hàng hóa 1 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa, tang vật thu ước trên 102 triệu đồng; trong đó, tiền xử lý vi phạm hành chính 38,6 triệu đồng, giá trị hàng hóa, tang vật tịch thu 64 triệu đồng. Hàng hóa, tang vật tịch thu gồm 64.000 chiếc khẩu trong y tế.

Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh khẩu trang y tế tại Cửa hàng tân dược Nguyễn Thị Thuận trên đường Bế Văn Đàn (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu).
Đơn vị thực hiện ký cam kết với 99 cơ sở kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế không tàng trữ, mua gom, đầu cơ, găm hàng, ép giá tạo sự khan hiếm đối với mặt hàng khẩu trang y tế trên thị trường.
Ông Đỗ Văn Tính - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Trong số 19 vụ có 1 vụ xử lý, thu giữ với số lượng lớn nhất là 50.500 chiếc khẩu trang y tế người lớn các loại, trị giá hơn 22 triệu đồng do Đội quản lý thị trường số 1 thực hiện ngày 3/2 tại địa phận huyện Phong Thổ. Hiện, các đội quản lý thị trường đang tiếp tục tăng cường công tác quản lý, theo dõi địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi cố tình lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để trục lợi, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Lặng thầm “gieo” tri thức
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Chương trình kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam
Gỡ bỏ “rào cản địa giới”, người dân được hưởng lợi từ thủ tục linh hoạt
Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai
Chung sức xây dựng mái ấm nơi biên cương
“Điểm tựa” của dân bản Nậm Ngá