-
(BLC) - Bản Chang (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) hôm nay có nhiều đổi thay tích cực. Những ngôi nhà sàn, nhà xây vững chãi mọc lên san sát; đường nội bản được bêtông; ánh điện lung linh thắp sáng khắp nẻo đường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bản Chang hiện có 100 hộ, với 460 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Bản được sáp nhập từ 2 bản Chang và Chiềng Lè vào năm 2019. Trước đây, cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn, kinh tế bấp bênh; đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, các công trình phúc lợi chưa được đầu tư xây dựng khiến việc đi lại và sản xuất của người dân tốn nhiều thời gian, công sức.

Người dân bản Chang, xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) có thu nhập ổn định nhờ chăm sóc đàn lợn theo hướng hàng hoá.
Được sự hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh, huyện thông qua các Chương trình 135/CP, 30a/CP và xây dựng nông thôn mới, cùng với tập trung xây dựng cơ sở vật chất, bản Chang tích cực tuyên truyền bà con đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Trong sản xuất nông nghiệp, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng. Thông qua tuyên truyền, bà con từng bước đưa cơ giới hóa vào trồng trọt, chăn nuôi. Chính vì vậy, bản Chang là 1 trong 5 bản của xã Lê Lợi có số lượng đàn vật nuôi lớn. Hiện, toàn bản có khoảng 2.500 con gia súc (trong đó: 60 con trâu, gần 200 con bò, trên 2.000 con lợn) và 5.000 con gia cầm các loại. Nhờ chăn nuôi nhiều hộ có thu nhập từ 100 – 200 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình các ông, bà: Điêu Văn Trường, Lò Thị Luyện, Lò Thị Hoạch....
Đến thăm gia đình bà Lò Thị Hoạch, bà kể cho chúng tôi nghe: “Năm 2015, gia đình tôi vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư phát triển nuôi lợn. Để đàn vật nuôi không bị bệnh, gia đình tôi xây dựng chuồng nuôi rộng rãi với diện tích 500m2, hàng ngày rửa chuồng sạch sẽ; tiêm phòng vắc-xin định kỳ; cung cấp đủ lượng thức ăn. Do đó, đàn lợn phát triển tốt, hàng năm, được xuất bán 2 lứa lợn thịt và giống, mỗi lứa trung bình từ 15 - 20 con; thu về trên 200 triệu đồng/năm. Đến nay, gia đình tôi đã xây dựng được nhà khang trang và có vốn chăn nuôi lợn với quy mô lớn hơn”.
Cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, bản Chang tích cực vận động Nhân dân hiến đất, ngày công lao động đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ nhu cầu của người dân từ đường giao thông, điện, trường, trạm. Đến nay, 2km đường nội bản đã được bêtông; nhà văn hóa bản, trường học được đầu tư xây dựng. Năm 2021, bản lắp được 68 chiếc bóng đèn đường nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong bản. Bản còn huy động người dân trồng 200 cây hoàng yến trên 2 tuyến đường từ cổng vào bản và dọc đường quốc lộ chạy qua bản. Sắp tới, bà con sẽ chung tay trồng thêm hoa, góp phần tạo diện mạo nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp.
Người dân trong bản còn tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo bảo an ninh trật tự, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, hương ước của bản, xây dựng gia đình văn hóa.
Đến nay, bản Chang có nhiều đổi thay tích cực. Thu nhập bình quân năm 2021 của bản đạt 25 triệu đồng/người/năm; bản còn 11 hộ nghèo, 100% hộ dân trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trẻ em được đến lớp đúng độ tuổi. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội cơ bản ổn định...
Ông Điêu Văn Chiêm – Trưởng bản Chang cho biết: “Đạt được những kết quả trên là nhờ bà con chung tay, góp sức trong thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình đã giúp người dân nơi đây có điều kiện vươn tới cuộc sống mới, đủ đầy hơn”.
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đoàn kết của Nhân dân trong thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi tin rằng, cuộc sống của người dân bản Chang sẽ ngày càng ấm no.
Họp báo cung cấp thông tin về triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
Phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”
Hướng tới giảm tỷ lệ sử dụng, tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá
Tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng qua thương mại điện tử
Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25/5 – 31/5/2026"
Hội nghị tuyên dương nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Trường Tiểu học và THCS Sùng Phài: Tổng kết năm học 2025-2026