-
Pa Tần là xã vùng cao, biên giới thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, sạt lở đất và những diễn biến của thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, phụ nữ xã Pa Tần đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất của người dân; bà con chủ động hơn trong phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Các lực lượng chức năng diễn tập phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn xã Pa Tần.
Là xã có địa hình phức tạp, nhiều bản nằm ven suối, sườn núi cao, Pa Tần thường xuyên đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Trong điều kiện đó, thông qua sinh hoạt chi hội, các buổi họp bản, phụ nữ Pa Tần tích cực vận động người dân thay đổi thói quen chăn nuôi, sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại và nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai. Cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu đã giúp lan tỏa thông điệp về ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các hội đoàn thể xã Pa Tần họp, thảo luận triển khai tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thông qua các hoạt động của Tiểu dự án 8, công tác tuyên truyền của phụ nữ Pa Tần về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn liền với đời sống người dân; giúp bà con nhận diện rõ những thay đổi bất thường của thời tiết, từ đó chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, phương thức sản xuất phù hợp.
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Đoàn thanh niên... tích cực vận động người dân bảo vệ rừng, không chặt phá rừng đầu nguồn, không đốt nương - những yếu tố làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét. Công tác bảo vệ môi trường được lồng ghép qua các mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Trong phòng, chống thiên tai, phụ nữ trên địa bàn trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền kỹ năng cứu hộ cứu nạn, gia cố nhà cửa, chuồng trại, dự trữ lương thực, chủ động sơ tán khi có dự báo mưa lũ. Từ những cách làm gần gũi, dễ hiểu, năng lực ứng phó của người dân từng bước được nâng lên, góp phần giúp chính quyền xã chủ động giảm thiểu rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pa Tần tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ông Tào A Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pa Tần cho biết: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, Mặt trận Tổ quốc xã xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt, trong đó, phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng. Thông qua các phong trào, cuộc vận động và đặc biệt là việc triển khai Tiểu dự án 8, MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, nâng cao ý thức và năng lực ứng phó của cộng đồng. Góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ngay từ cơ sở...”.
Từ định hướng đó, công tác phối hợp giữa MTTQ xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể xã Pa Tần trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng chặt chẽ, đồng bộ. Các nội dung bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai được lồng ghép linh hoạt vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua ở khu dân cư. Thông qua sinh hoạt bản, tổ tự quản, nhiều hộ dân đã chủ động chấp hành quy ước bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro thiên tai. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị cùng vai trò nòng cốt của phụ nữ đang tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Pa Tần an toàn, thích ứng và phát triển bền vững trước tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu phụ nữ xã Pa Tần tập trung phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập.
Chị Mùa Thị Sinh (hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nậm Tiến, xã Pa Tần) cho biết: “Trước đây chúng tôi chưa hiểu nhiều về biến đổi khí hậu, việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường hay phòng, chống thiên tai còn làm theo thói quen. Từ khi được Chi hội Phụ nữ và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết, chị em trong bản đã hiểu rõ hơn tác hại của mưa lũ, sạt lở đất và vai trò của việc giữ rừng, giữ nguồn nước. Gia đình tôi và nhiều hộ khác đã chủ động bảo vệ môi trường, không xả rác xuống suối, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc và sẵn sàng di chuyển khi có mưa lớn. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm hơn trong sinh hoạt và sản xuất”.
Từ những buổi tuyên truyền ở bản, khu dân cư và gia đình, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể, nhận thức của người dân được nâng lên, tư duy, hành động thay đổi, bà con chủ động hơn trong việc phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường, rừng được bảo vệ, giúp đời sống người dân ngày càng ổn định. Những thay đổi ấy tuy nhỏ nhưng cần thiết góp phần xây dựng xã Pa Tần trở thành địa bàn biên giới an toàn, thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Từng bước khẳng định vị thế mới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
Lai Châu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm
Lan tỏa hành động đẹp từ “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”
Tận tâm vì nhân dân phục vụ
"Phiên chợ tình người vùng cao - Chợ Tết 2026"
Viettel Lai Châu gặp mặt, tri ân kênh bán và khách hàng năm 2025
“Đông ấm vùng cao”