

Thời tiết nắng nóng oi bức, lúc lại mưa dầm đột ngột, dễ khiến cho mỗi người có cảm giác mệt mỏi, mất tập trung. Đặc biệt, đối với những nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu phải làm việc trong môi trường đặc thù có nhiệt độ ngoài trời trên 30oC kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm việc. Dù vậy, khi ghé thăm công trường thi công của Công ty những ngày gần đây chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến không khí làm việc hăng say, đầy trách nhiệm của mỗi nhân viên, người lao động.
Anh Phạm Minh Tân – Đội cơ giới, Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu chia sẻ: “Tôi làm việc ở Công ty đã được vài năm nay. Tôi thấy thời gian làm việc đảm bảo, Công ty chi trả chế độ lương đầy đủ, kịp thời, có đóng bảo hiểm các loại theo quy định. Hàng năm, Công ty có trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, thăm hỏi khi ốm đau… do đó tôi rất yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty”.
Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu trao đổi kỹ thuật lắp đặt hệ thống nước làm mát cho tổ máy trong nhà máy thủy điện Nậm Xe 2.
Hiện nay Công ty cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu đang có 90 cán bộ, nhân viên và người lao động, đảm nhiệm công việc ở cả 2 công trường xây dựng thủy điện Nậm Xe 2 (bản Nà Củng) và Nậm Xe 2A (bản Phiêng Đanh). Tổng mức đầu tư xây dựng 2 nhà máy là trên 600 tỷ đồng. Tổng công suất thiết kế 18 MW. Mỗi nhà máy gồm 3 hạng mục chính: tuyến đầu mối, tuyến năng lượng (đường hầm) và nhà máy. Trong đó, nhà máy thủy điện Nậm Xe 2 khởi công tháng 5/2020 và Nậm Xe 2A khởi công tháng 10/2021.
Trong quá trình thi công xây dựng 2 công trình thủy điện, Công ty gặp phải một số khó khăn do: thời tiết mùa mưa bắt đầu sớm và kéo dài; giá vật liệu leo thang khiến phát sinh 20% chi phí; có thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số lao động về quê không quay trở lại làm việc được do giao thông cách trở, Công ty thiếu nhân lực lao động; trong khi đó, điều kiện địa chất ở đây phức tạp, yếu… Chính những điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.
Ông Ngô Gia Khánh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu, Trưởng Ban điều hành Dự án thủy điện Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình, chúng tôi xác định yếu tố con người là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định. Chính vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đầy đủ đến đời sống, đảm bảo an toàn lao động cho đội ngũ nhân viên, người lao động. Cụ thể, chúng tôi đảm bảo bữa ăn 80.000 đồng/người/ngày; làm đêm có ăn ca từ 15.000-20.000 đồng/người. Chi trả lương đầy đủ, với nhân viên kỹ thuật từ 13-20 triệu đồng/người/tháng, lao động thời vụ 10-16 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra chúng tôi trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, nhất là người lao động làm việc trong hầm được trang bị quần, áo, mũ, mặt nạ chống độc, quạt thông gió, lắp hệ thống bóng điện đảm bảo ánh sáng”.
Các vật liệu nổ chưa sử dụng được Công ty bảo quản cẩn thận trong kho.
Song song với đó, Công ty chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ. Bởi thực tế, trong quá trình thi công đơn vị phải thường xuyên sử dụng vật liệu nổ (trung bình 2 công trình sử dụng khoảng 16 tấn vật liệu nổ/tháng). Các vật liệu nổ được chứa trong 3 nhà kho có tổng sức chứa 7 tấn vật liệu nổ. Mỗi nhà kho được xây dựng chắc chắn, cửa 2 lớp, có hàng rào bảo vệ, theo quy chuẩn thiết kế, thẩm định và chấp thuận của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh). Nhà kho có người trông coi, trang bị sẵn các bình chữa cháy. Quy trình xuất vật liệu nổ ra khỏi kho chặt chẽ.
“Nhân viên trong các kíp nổ mìn, được chúng tôi cử đi tập huấn kiến thức về sử dụng vật liệu nổ, có giấy chứng nhận đầy đủ. Trước khi nổ mìn chúng tôi có thông báo thời gian đến người dân sinh sống, canh tác gần khu vực thi công. Thông thường thời gian nổ mìn ngoài hầm từ 11-12 giờ trưa, 17-18 giờ chiều; nổ mìn trong hầm theo ca làm việc. Quá trình nổ mìn có cắt cử lực lượng canh gác các đầu…” – Ông Khánh cho biết thêm.
Nhờ triển khai các giải pháp phù hợp, từ khi khởi công đến nay, Công ty không để xảy ra các vụ việc tai nạn lao động, cháy nổ, gây mất an toàn lao động. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tâm huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.
Qua thống kê nhanh của Công ty, đến thời điểm này Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2 hoàn thành 76% tuyến năng lượng, tuyến nhà máy hoàn thành 100%, tuyến đầu mối hoàn thành 90%, dự kiến đầu năm 2023 đóng phát điện công suất 8MW. Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2A đã hoàn thành cơ bản tuyến đầu mối, tuyến năng lượng, dự kiến thời gian tới thi công nhà máy và cuối năm 2024 đóng phát điện công suất 10MW.
Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2 và Nậm Xe 2A là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc Công ty Cổ phần thủy điện Thành Phát Lai Châu có hướng đi phù hợp để khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng công trình đã và đang khẳng định năng lực đơn vị, sớm đưa công trình vào sử dụng. Từ đó, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương, tạo việc làm lâu dài cho người lao động.

Tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo đơn vị hành chính cấp tỉnh

Chiều 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT
Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại

Hội nghị thẩm định các điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền

Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội năm 2025
Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 4D

Thăm hỏi, động viên 2 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất










