

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự điểm cầu Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành liên quan.
Điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh.
Ngày 7/9, bão số 3 (tên quốc tế Yagi) đổ bộ trực tiếp vào nước ta, gây thiệt hại rất lớn đối với các địa phương ven biển phía Bắc. Bão số 3 là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ. Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng và khốc liệt chưa từng có trong rất nhiều năm qua ở khu vực Bắc Bộ với mức độ đặc biệt nguy hiểm. Sau bão, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tiếp tục gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.
Bão số 3 khiến nước dâng ở nhiều ao, hồ, sông suối, đập thủy điện dâng cao ở mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Cơn bão đã làm 344 người chết, mất tích; 281.966 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 112.034 nhà bị ngập. Về nông nghiệp, có 284.472ha lúa, 61.114ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 39.188ha cây ăn quả bị hư hại; 189.982ha rừng bị thiệt hại; 35.029ha và 11.832 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 44.174 con gia súc, 5.604.587 con gia cầm bị chết. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, sự cố đê điều, giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.
Tại Lai Châu, do ảnh hưởng cơn bão số 3, đã có 1 người chết, 77 nhà bị ảnh hưởng, 29 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hàng chục hécta lúa, hoa màu, diện tích thủy sản bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 6,3 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo làm rõ mức độ thiệt hại do bão gây ra và rút ra bài học kinh nghiệm trong phòng chống bão lũ.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và các địa phương phát biểu làm rõ hơn những kết quả làm được, chưa làm được trong ứng phó với đợt bão lũ vừa qua; báo cáo công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ sau bão; công tác ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão, kết quả huy động lực lượng triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ… Đồng thời rút kinh nghiệm những việc chưa làm được; đề xuất giải pháp chủ động hơn nữa trước sự cố thiên tai.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, các ngành, cơ quan, địa phương, các lực lượng chủ công đã trực tiếp tích cực tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Công tác dự báo, truyền thông, khắc phục hậu quả thực hiện tương đối tốt và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Thủ tướng cũng cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, tin tưởng cao vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm sau cơn bão số 3 đó là: Công tác cảnh báo, dự báo phải kịp thời chính xác, từ sớm, từ xa. Công tác lãnh, chỉ đạo phải bám sát tình hình thực tế, quyết liệt, quyết toán, có trọng tâm, trọng điểm, tất cả vì lợi ích của nước, của dân. Đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, huy động nguồn lực xã hội, nhà nước để phòng chống, khắc phục hậu quả. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn, chỉ đạo của các cấp để thực hiện. Coi trọng công tác tuyên truyền, truyền thông, hướng dẫn, phổ biến, chú trọng kỹ năng phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.
Với tinh thần tất cả vì nhân dân, sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho nhân dân; không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu lương thực thực phẩm. Chỉ đạo chống thao túng thị trường, găm hàng, đội giá, lợi dụng khó khăn để trục lợi… Có giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, kiềm chế lạm phát. Làm tốt nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề thực hiện tốt năm cuối nhiệm kỳ Đại hội.
Văn phòng Chính phủ tham mưu ban hành văn bản kết luận Hội nghị trên tinh thần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm trọng điểm, rõ việc, rõ người. Các bộ, ban, ngành, địa phương bám sát chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.
Tin đọc nhiều

Những mái nhà từ niềm tin và lý tưởng

Khai mạc Hội thi “Sáng kiến cải tiến ngành Hậu cần – Kỹ thuật” năm 2025

Kiểm tra công tác tập huấn “Bình dân học vụ số”, tặng điện thoại tại Ka Lăng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên bàn giao nhà ở cho hộ nghèo xã Pắc Ta

Ấm tình Bác, đẹp tình non sông

Đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ

Ban Quản lý Dự án bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu họp quý II năm 2025







