-
Ngoài tập trung sản xuất, kinh doanh (SXKD), các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Than Uyên còn quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện; giúp người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Than Uyên có hơn 100 doanh nghiệp và 78 HTX đang hoạt động ở các lĩnh vực: xây dựng, thương mại - dịch vụ, trồng trọt - chăn nuôi… Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) không chỉ hạn chế tai nạn lao động mà còn giúp NLĐ yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Những năm qua, HTX Phương Nhung (khu 2, thị trấn Than Uyên) quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho NLĐ trong quá trình SXKD. Theo bà Hoàng Thị Nhung - Giám đốc HTX Phương Nhung, đơn vị có gần 100 NLĐ hoạt động trong lĩnh vực: SXKD vật liệu xây dựng, san gạt mặt bằng và vệ sinh môi trường… Do vậy, HTX luôn chú trọng đảm bảo an toàn cho NLĐ. Đặc biệt, môi trường làm việc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, đơn vị có những quy định riêng về thời gian làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác có liên quan. Đối với các vị trí khoan đá nổ mìn, HTX đều có biển báo, bảng chỉ dẫn đề phòng tai nạn và làm đường lên - xuống núi để công nhân đi lại thuận lợi, an toàn. Riêng NLĐ làm việc ở tổ vệ sinh môi trường, HTX trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như: áo phản quang, mũ, găng tay, giày, ủng, khẩu trang cho NLĐ. Hằng năm, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn về ATLĐ cho NLĐ, góp phần hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Hợp tác xã Phương Nhung trang bị bảo hộ cho người lao động yên tâm làm việc.
Anh Vàng A Dơ (NLĐ ở tổ vệ sinh môi trường của HTX Phương Nhung) tâm sự: “Tôi làm việc tại đây được gần 6 năm. Nhờ được lãnh đạo HTX quan tâm và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất nên tôi yên tâm làm việc và tin tưởng, gắn bó với HTX”.
Hoạt động với phương châm “An toàn - hiệu quả - lan tỏa niềm tin”, Nhà máy Thủy điện Bản Chát (Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát) chủ động làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho NLĐ. Hằng năm, Công đoàn của nhà máy phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn đảm bảo ATLĐ cho 35 nhân viên vận hành. Từ đó bổ sung kiến thức còn thiếu và nâng cao ý thức tự giác của NLĐ đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Trong khuôn viên nhà máy treo các biển hiệu, panô tuyên truyền về ATLĐ nhằm nhắc nhở NLĐ làm việc an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, nhà máy xây dựng kế hoạch, phân ca, kíp trực vận hành, xử lý công việc theo chức trách, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra thiết bị, máy móc theo định kỳ để kịp thời khắc phục xử lý sự cố, cải thiện môi trường làm việc. Ngoài ra, đơn vị còn trang bị xe chữa cháy, bơm chữa cháy di động; hệ thống chữa cháy bằng nước; hệ thống báo cháy tự động; phương tiện chữa cháy thông dụng (bình bột, bình khí) và lắp đặt cạnh các tổ máy phát điện, thuận lợi cho việc sử dụng. Nhờ đó, nhiều năm nay Nhà máy Thủy điện Bản Chát luôn đảm bảo an toàn cho NLĐ trong SXKD điện năng.
Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, từ năm 2023 đến nay, đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức 3 đợt kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại 9 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến đảm bảo an toàn cho NLĐ. Nhiều NLĐ còn thiếu hiểu biết, kiến thức về ATLĐ và chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc.
Anh Hoàng Văn Hợp - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nhiều năm nay, huyện không xảy ra tai nạn lao động, nhưng không vì thế mà công tác đảm bảo an toàn cho NLĐ không được quan tâm. Để tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định về ATLĐ cho các đơn vị doanh nghiệp, HTX, thời gian tới, phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền về đảm bảo ATLĐ đến NLĐ, đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời, mở các lớp tập huấn kỹ năng làm việc an toàn và khuyến khích các doanh nghiệp, HTX tham gia. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt quản lý, có những biện pháp xử lý đối với những đơn vị không nghiêm túc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn cho NLĐ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó tại các xã: Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp
Chung sức xóa nhà tạm, dột nát
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 128
Đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà và kiểm tra tình hình thực tế tại xã Nậm Tăm
Đồng chí Lê Thị Hường thăm, tặng quà gia đình người có công và hộ nghèo nhân dịp 30/4 – 1/5
Tặng quà cho học sinh tại điểm trường bản Tia Ma Mủ
Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Báo Nhân Dân đoạt "cú đúp" tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á 2026