

Thành thông lệ, mỗi quý 1 lần, buổi họp dòng họ với sự có mặt của cán bộ Công an xã Pắc Ta (đôi khi cả Công an huyện Tân Uyên) lại được tổ chức trong ngôi nhà thờ họ của ông Lý Văn Chài - Trưởng dòng họ ở bản Thanh Sơn. Sở dĩ có sự tham gia của lực lượng Công an bởi đây là một trong những dòng họ có số hộ đông nhất, nhì xã. Tại cuộc họp, các đồng chí lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động bà con đảm bảo an ninh trật tự, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Và, tại buổi họp của quý I vừa qua, các gia đình được nghe ông Chài đánh giá tóm tắt hoạt động của dòng họ (phân tích cụ thể những mặt được và chưa được để rút kinh nghiệm). Anh Lý Văn Tiên chia sẻ: “Thông qua mỗi cuộc họp, các gia đình nắm bắt mặt tốt, mặt mạnh, hạn chế để cùng nhau cố gắng, đó là cách mà dòng họ Lý đã và đang thực hiện trong suốt thời gian qua. Quan trọng nhất vẫn là đạo đức, lối sống, không phân biệt giàu nghèo, các hộ trong dòng họ luôn giúp đỡ lẫn nhau…”.
Một buổi họp và lồng ghép tuyên truyền pháp luật của dòng họ Lý ở xã Pắc Ta.
Dòng họ Lý ở xã Pắc Ta có 18 hộ với 88 nhân khẩu sinh sống tập trung ở bản Thanh Sơn. Người đứng đầu là dòng họ là ông Lý Văn Chài. Ông không chỉ là tấm gương trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mà còn tích cực vận động con, cháu xây dựng mô hình dòng họ bình yên, góp phần tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.
Trò chuyện về dòng họ Lý, ông Chài cho chúng tôi biết: “Khi tôi còn nhỏ đã thấy nhiều người trong dòng họ sinh sống tập trung trên vùng đất này. Vì là con trưởng trong dòng họ nên tôi phải đảm nhận trách nhiệm bảo vệ và gắn kết những người trong họ đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh… đúng như gia phả tổ tiên để lại”.
Với vai trò là Trưởng dòng họ, ông Chài tích cực vận động các hộ dân giữ vững an ninh trật tự, thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nhận thức rõ không chỉ có đói nghèo mà tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nghiện hút sẽ làm suy yếu giống nòi nên các hộ trong dòng họ đều nhất nhất hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện. Dòng họ Lý được bà con ở bản khen ngợi cũng bởi những nề nếp, cách giáo dục con cháu. Hộ nào con em cũng học hành chăm chỉ, công tác và đảm nhận nhiều vị trí cao trong xã hội. Thậm chí cả trẻ nhỏ cũng rất lễ phép trong lời ăn tiếng nói và thái độ tự giác học hành.
Họ Lý còn nổi tiếng với nhiều gia đình làm kinh tế giỏi. Thu nhập bình quân một năm của 17 hộ đạt từ 50-70 triệu đồng, trong đó nhiều gia đình đạt trên 100 triệu đồng. Ngay như gia đình ông Trưởng dòng họ có 5ha chè (4ha đang cho thu hoạch), 9 con trâu và 3 ao cá. Nhìn cơ ngơi của gia đình ông nhiều hộ trong xã phải mơ ước, thán phục, nhưng ông khiêm tốn bảo: “Chưa là gì so với nhiều hộ trong dòng họ đâu!”. Không biết hơn kém bao nhiêu nhưng kinh tế gia đình ông lúc nào cũng giữ vững ở mức 100 - 120 triệu đồng/năm. Dám nghĩ dám làm, gia đình anh Lý Văn Tiên đã vươn lên với tiềm lực kinh tế vững nhất trong dòng họ. Với trang trại bò 16 con, 4 ao cá, 1ha chè cùng nhiều diện tích rừng, mỗi năm anh Tiên cũng có thu nhập trên 150 triệu đồng.
Đánh giá về dòng họ Lý, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta - Lường Văn Tem nhận định: “Đây là dòng họ rất tiêu biểu, từ nếp sống đến phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, trong dòng họ không có trường hợp vi phạm pháp luật, 100% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, đoàn kết giúp đỡ trong đời sống tinh thần và ổn định cuộc sống”.
Thiết nghĩ, nếu ở các xã vùng cao duy trì nếp sống văn hóa, tinh thần thi đua phát triển kinh tế như dòng họ Lý ở Pắc Ta chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong hành trình xây dựng Tân Uyên đậm đà bản sắc dân tộc, giàu mạnh, ấm no.
Tin đọc nhiều

Sức mạnh của đoàn kết và sự quyết tâm
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em

Trao 60,5 triệu đồng hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo ở Mường Cang

“Cõng” sóng lấp vùng lõm
Báo Lai Châu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác làm báo tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương

Lai Châu hỗ trợ các nạn nhân bị sạt lở đất tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã Sì Lờ Lầu

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị sạt lở tại Công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A






