

Sau lời mời của bác sỹ BVĐK tỉnh chúng tôi có dịp tới thăm và làm việc tại Phòng khám nhiệt đới nơi đang quản lý, điều trị và tư vấn viêm gan virus B, C. Dù mới đi vào hoạt động nhưng đã có khá đông người dân đến để được khám, tư vấn và điều trị viêm gan virus B, C. Trong đó, có nhiều người tới khám mới biết mình bị viêm gan virus B.
Nhiều người đã đến BVĐK tỉnh để được khám, tư vấn và điều trị viêm gan virus B, C.
Theo các bác sỹ ở đây cho biết, thông thường, khoảng 80% người bệnh sẽ không nhận ra bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào của bệnh cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, đa số bệnh nhân thường được chẩn đoán và điều trị vào giai đoạn muộn. Nhiều người thậm chí còn không biết bản thân mình đã bị nhiễm viêm gan virus B, C nên thường bỏ qua những biểu hiện ban đầu của bệnh. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, khó điều trị và tỷ lệ tử vong cao. Đối với Lai Châu cũng tương tự, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm viêm gan virus B, C cũng khá cao. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm gan B, C hàng tháng đều phải đi các bệnh viện ở Hà Nội để làm các xét nghiệm chuyên sâu và lĩnh thuốc kháng virus về điều trị tại nhà.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế cũng như giúp đỡ các bệnh nhân trong tỉnh, vào giữa tháng 1 vừa qua, BVĐK tỉnh đã triển khai và đi vào hoạt động khám và quản lý điều trị bệnh viêm gan virus B, C mãn tính tại Phòng khám nhiệt đới. Phòng khám sẽ tiến hành khám, theo dõi và cấp phát thuốc uống điều trị ngoại trú theo đúng phác đồ điều trị cho các trường hợp người bệnh bị viêm gan virus B, C mãn tính. Người bệnh sẽ được tư vấn, làm các xét nghiệm cần thiết để theo dõi tiến triển của bệnh.
Trước đây, các bệnh nhân nếu phát hiện bị viêm gan virus B, C đều phải chuyển lên tuyến trung ương để khám, điều trị. Do bệnh viện chưa có thuốc điều trị. Khi Phòng khám đi vào hoạt động, người bệnh viêm gan virus B, C trong toàn tỉnh được quản lý, theo dõi và cấp phát thuốc hằng tháng đúng theo quy định của quy trình khám, chữa bệnh, hẹn khám lại vào tháng sau hoặc khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường có thể đến tái khám. Được theo dõi và điều trị tại tỉnh nên nhiều bệnh nhân đã giảm được thời gian và chi phí đi lại. Trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Lai Châu hiện nay thì việc mở Phòng khám và quản lý điều trị bệnh viêm gan B, C mãn tính là vô cùng thiết thực đối với người dân trên địa bàn.
Hiện nay, đối với bệnh nhân bị viêm gan virus B, được Phòng khám cấp thuốc ngoại trú và thanh toán bảo hiểm 100% cho những bệnh nhân theo dõi tại bệnh viện. Các bệnh nhân được hưởng bảo hiểm 100% và làm các xét nhiệm chuyên sâu như: định tiết, các xét nghiệm miễn dịch HBeAb, HPE, HPC... Ngoài ra, bệnh nhân có thể xét nghiệm bệnh nhân có xơ hoá gan, để đánh giá tình trạng xơ gan, các sinh hoá men gan. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, phòng khám đã khám, tư vấn và điều trị cho hơn 20 lượt bệnh nhân.
Việc triển khai Phòng khám quản lý và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân viêm gan B, C mãn tính góp phần tạo điều kiện thuận lợi, người bệnh không phải chuyển tuyến điều trị, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, kéo dài thời gian tiến triển đến xơ gan và ung thư gan.
Khi đến khám người bệnh tới đăng ký khám và làm bệnh án ngoại trú cần mang theo các giấy tờ cần thiết gồm: Thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có dán ảnh, giấy chuyển viện (đối với các trường hợp thẻ BHYT không đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại BVĐK tỉnh). |
Tin đọc nhiều
Bàn giao nhà ở cho hộ nghèo và tặng xe đạp cho học sinh khó khăn

Khánh thành và bàn giao nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Sùng Phài

Xã Phúc Khoa: 2 đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Họp chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu tỉnh Lai Châu
Tuyên dương 5 giáo viên và hơn 200 học sinh tiêu biểu

Đồng hành chăm sóc nuôi dạy trẻ

Những bước đi đầu, tín hiệu vui và giải pháp đồng bộ






