-
Vừa qua, trên địa bàn huyện Sìn Hồ liên tiếp xảy ra nhiều trận mưa đá thời gian tương đối dài, đá khá to. Sau những cơn mưa không mong đợi ấy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phải chịu những hậu quả nặng nề.
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện, trong gần 2 tháng qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to, mưa đá kèm gió lốc không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sản xuất của bà con. Thiên tai xảy ra trên diện rộng, những địa phương: Lùng Thàng, Pa Khóa, Tủa Sín Chải, Ma Quai, Nậm Cuổi, Tả Ngảo, Sà Dề Phìn, Phìn Hồ và Pa Tần bị thiệt hại nặng nề nhất. Thiên tai gây tổng thiệt hại ước tính 7.739 triệu đồng; trong đó chủ yếu là thiệt hại về tài sản, nhà ở, hoa màu. Tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại lên tới hơn 211ha; trong đó chủ yếu là ngô xuân hè, lúa vụ chiêm và hoa màu khác.
Với hơn 146ha lúa, ngô hoa màu, rau xanh, cây dược liệu bị dập nát, xã Tả Ngảo được đánh giá là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa đá. Ông Sùng A Binh - Chủ tịch UBND xã Tả Ngảo chia sẻ: Những năm qua, bà con nơi đây chú trọng sản xuất vụ xuân hè và coi đó là giải pháp mang tính bền vững để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhưng phần lớn diện tích hoa màu của xã trong vụ vừa qua đã bị ảnh hưởng do mưa đá. Rất may diện tích ngô xuân hè đang trong giai đoạn 2 - 3 lá nên dù bị ảnh hưởng mưa đá, nhưng vẫn có khả năng khắc phục; còn 4ha đương quy bị dập nát hoàn toàn khó có khả năng phục hồi, thiệt hại không ít tới thu nhập của bà con.

Người dân bản Sà Dề Phìn (xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ) ổn định sản xuất sau các đợt mưa đá.
Mưa tương đối lớn, lượng đá nhiều cũng khiến cho sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tủa Sín Chải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà con trong xã đã xuống giống ngô xuân hè khá sớm so với các địa phương trong toàn huyện. Ngô đang phát triển, xanh mơn mởn, hứa hẹn một vụ bội thu thì mưa đá ập xuống. Nhìn những nương ngô nát bươm vì mưa đá, ông Sùng A Lồng (bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải) lắc đầu ngán ngẩm, nói mà như nghẹn lại: “Gần 30ha ngô xuân hè của các bản (Tủa Sín Chải, Ha Vư Chứ, Thàng Giàng Phô, Pu Chu Phìn) không có khả năng phục hồi. Đang hứa hẹn một vụ ngô thắng lợi, bỗng tất cả trôi theo những đợt mưa đá trắng xóa, hỏi ai không chạnh lòng”.
Cao nguyên Sìn Hồ được đánh giá là vùng trọng điểm trồng dược liệu của toàn tỉnh, cùng với đương quy, sâm cát cánh, đỗ trọng, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư giống trồng dược liệu có giá trị kinh tế cao: sâm, tam thất. Nhưng chỉ qua những trận mưa đá, bao tâm huyết, vốn liếng cũng như niềm hy vọng của những người trồng dược liệu đã bị chôn vùi theo những đợt mưa đá kéo dài.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết và thiệt hại do mưa đá, thiên tai mang lại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ đã chủ động tham mưu UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai, mưa đá. Theo đó, UBND huyện khuyến cáo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời; bà con chủ động làm giàn bảo vệ, mái có độ dốc cao đối với diện tích cây dược liệu nhằm giảm thiểu hậu quả khi xảy ra mưa đá. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp tăng cường trực, kịp thời ứng cứu xử lý với phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra thiên tai. Theo bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa đá gây ra, Phòng cử cán bộ chuyên môn xuống các địa phương nắm tình hình, hướng dẫn bà con chủ động phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật đối với diện tích có thể khắc phục và yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nông nghiệp đảm bảo giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để bà con khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Thiệt hại về sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tới mùa vụ của bà con, để ổn định sản xuất, người dân nơi đây rất cần sự sẻ chia, chính sách giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, huyện để các hộ sản xuất trên địa bàn huyện Sìn Hồ tiếp tục vững bước sau những thất bại do mưa đá, thiên tai gây ra.
Tọa đàm Kỷ niệm 61 năm Ngày Quốc tế Điều dưỡng
Tập huấn thương mại điện tử, xây dựng “mô hình chợ số” tại xã Than Uyên
Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng gay gắt
Ký kết Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030
Họp đối tác nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả mô hình Hành trình đầu đời"
Sạt lở đất đá gây thiệt hại tài sản tại xã Sì Lở Lầu
Tập huấn giảng viên nguồn về phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn