

Bản Nậm Khăn (Tà Mít, Tân Uyên) có 100 hộ, 585 khẩu nằm trong vùng quy hoạch lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Nhằm tránh cốt ngập 475 của lòng hồ trong mùa mưa lũ năm nay, sau khi có sự chuẩn bị đảm bảo cơ sở hạ tầng huyện Tân Uyên đã tổ chức di chuyển các hộ trong bản lên nơi ở mới.
Đồng chí Phạm Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện trao tiền thưởng cho các hộ di chuyển sớm.
Trên tinh thần đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tái định cư, việc lựa chọn phương án di dân được bàn thảo cụ thể với bà con dân bản và phương án di vén dân lên trên cốt ngập, trong vòng bán kính khoảng 1.000m2, một trong những phương án tối ưu đã được lựa chọn. Bản TĐC Nậm Khăn cách nơi ở cũ không xa, nhưng khi tiến hành di dời, người dân Nậm Khăn mang nhiều tâm sự. Khẩn trương thu dọn đồ đạc trong nhà, Trưởng bản Lò Văn Nhích, chia sẻ với chúng tôi: phải rời xa ngôi nhà đã bao năm gắn bó bà con dân bản cũng ngậm ngùi, “vì dòng điện sáng ngày mai của Tổ quốc” chúng tôi nghiêm túc chấp hành kế hoạch di dân. Phát huy tinh thần đoàn kết của bản các hộ dân cùng giúp nhau di chuyển, dựng nhà với mong muốn sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Người dân bản Nậm Khăn chuẩn bị gỗ dựng nhà và chuyển nhà.
Để chuẩn bị cho công tác di dân, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản và Di dân tái định cư huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác bồi thường, hỗ trợ, bốc thăm lô đất cho các hộ dân trong diện phải di rời. Bên cạnh đó, các hộ đăng ký di chuyển sớm, đúng tiến độ sẽ được trao thưởng. Ngay trong ngày đầu, 7 hộ dân đầu tiên đăng ký, thực hiện di chuyển nhà đã được thưởng 5 triệu đồng/hộ. Ông Lò Khăn, một trong những hộ đầu tiên rất phấn khởi sau khi nhận được phần tiền thưởng, cho biết: khi biết được kế hoạch, thời gian di chuyển, gia đình ông đã chủ động thu xếp đồ đạc, chuẩn bị vật liệu dựng nhà và đăng ký di chuyển, số tiền thưởng này sẽ giúp gia đình ông trang trải cho cuộc sống tại nơi ở mới.
Những ngày này, bản Nậm Khăn từ sáng sớm đã vang tiếng hô hào dựng nhà mới lẫn tiếng máy xúc, máy ủi. Những chuyến xe chất đầy vật dụng gia đình, nối đuôi nhau về bản mới. Trong 2 ngày đầu đã có hơn 10 hộ di chuyển, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Nậm Khăn quyết tâm hoàn thành việc di dân tái định cư trong vòng 20 ngày.
Giữa không khí khẩn trương di chuyển về bản mới TĐC, chúng tôi có dịp trao đổi với đồng chí Phạm Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên và được biết, để công tác di dân được thuận lợi, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng đã chủ động lên kế hoạch, chọn đơn vị tư vấn, khảo sát và thi công đường công vụ Ít Chom – Nậm Khăn để đưa xe, các phương tiện máy móc thiết bị vào thi công mặt bằng các điểm tái định cư. Diện tích mặt bằng tái định cư chủ yếu trên nền đào, hạn chế tối đa nền đắp đảm bảo kỹ thuật tránh được sự cố sạt sụt mà đảm bảo tiến độ.
Để đảm bảo cuộc sống của người dân đến nơi ở mới bằng và tốt hơn nơi ở cũ cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai thi công khẩn trương thi công các hạng mục phụ trợ, công trình phúc lợi và sớm có phương án, bàn giao đất sản xuất cho người dân bản TĐC Nậm Khăn.
Tin đọc nhiều

Trao 60,5 triệu đồng hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo ở Mường Cang

“Cõng” sóng lấp vùng lõm
Báo Lai Châu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác làm báo tại Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương

Lai Châu hỗ trợ các nạn nhân bị sạt lở đất tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sạt lở đất tại xã Sì Lờ Lầu

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị sạt lở tại Công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị sạt lở ở Sì Lở Lầu

Ra quân truyền thông hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2025






