

Như tôn chỉ, mục đích của tờ báo Lai Châu: Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu, Báo Lai Châu lấy tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với đời sống xã hội, biến chủ trương của Đảng thành ý chí, quyết tâm của quần chúng là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Do đó, viết thế nào cho sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ là điều không phải tác giả nào cũng thể hiện được.
Những năm qua, lĩnh vực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ, Ban Biên tập Báo Lai Châu quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên Báo điện tử hoặc báo in đều xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”… Theo đó, hàng tháng, Ban Biên tập quan tâm, định hướng và yêu cầu phóng viên đầu tư đúng mức để có những tác phẩm vừa đúng đường lối, quan điểm chính trị vừa hấp dẫn bạn đọc. Nhớ lại những ngày đầu thành lập cơ quan Báo, độ tuổi của phóng viên hầu hết còn trẻ, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm trong nghề chưa nhiều; đa số chưa phải là đảng viên nên việc nắm bắt quy trình, nguyên tắc trong Đảng chưa rõ dẫn đến đặt vấn đề, câu hỏi phỏng vấn trong quá trình tác nghiệp chưa thấu đáo. Giúp phóng viên có thêm vốn hiểu biết để sáng tạo tác phẩm hay hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Biên tập Báo Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Nhờ đó, chất lượng tuyên truyền về lĩnh vực này ngày càng đổi mới, nâng cao.
Mặc dù vậy, đề tài về xây dựng Đảng vẫn còn trừu tượng, khó hiểu đối với nhiều phóng viên. Trên thực tế, nhiều đồng nghiệp đã khẳng định, viết về mảng xây dựng Đảng khó từ khâu xác định đề tài, xây dựng nội dung, khai thác tư liệu cũng như cách thức thể hiện tác phẩm. Không những yêu cầu cao về kiến thức, vốn sống, nghiệp vụ mà còn phải có tâm huyết, bản lĩnh chính trị. Theo phóng viên Hà Dũng (Báo Lai Châu), viết về công tác xây dựng Đảng rất khó, đòi hỏi người viết phải tìm hiểu kỹ, đặt và xử lý vấn đề. Bởi lẽ, những vấn đề phóng viên đặt ra, xử lý phải phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương, đường lối của Đảng… Trong quá trình triển khai tác phẩm, tác giả phải có nhận thức tốt về công tác xây dựng Đảng mà điều này trong đội ngũ nhà báo vẫn còn thiếu”.
Phóng viên Báo Lai Châu tác nghiệp tại cơ sở.
Năm 2018, phóng viên Hà Dũng cùng nhóm tác giả đã sáng có chùm bài “Phát triển Đảng trong đồng bào La Hủ”. Để triển khai và thực hiện đề tài này tại các xã có đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống trên địa bàn huyện Mường Tè, phóng viên Hà Dũng và các đồng nghiệp phải đi lại rất nhiều lần để lấy được thông tin viết bài. Tác phẩm được nhóm tác giả xây dựng ý tưởng trong 1 năm, từ xây dựng đề cương, xin ý kiến Ban Biên tập và mất 2 tuần đi thực tế. Khi bắt tay thực hiện đề tài, cái khó không phải ở địa hình giao thông, mà khi xuống cơ sở, anh em phóng viên trực tiếp chứng kiến những khó khăn, tụt hậu của đồng bào nơi đây, tưởng như không tin nổi. Rồi tìm kiếm và phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp trong đồng bào dân tộc La Hủ trên toàn huyện cũng tốn rất nhiều thời gian… Tuy nhiên, khi tìm hiểu được cách làm của huyện trong công tác phát triển Đảng; được cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở giới thiệu gặp những đảng viên, những tấm gương điển hình người dân tộc La Hủ được trưởng thành trong gian khó trên những bản làng vùng cao để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đã tạo cho nhóm tác giả một niềm tin, sự lạc quan ở phía trước để có thể viết một tác phẩm dài hơi lên đến 5 kỳ.
Trong thời điểm hiện nay, trước đòi hỏi ngày càng cao của nhu cầu bạn đọc, ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, vốn sống phong phú, muốn có những tác phẩm viết về xây dựng Đảng hay, lôi cuốn, phóng viên còn phải nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp để trau dồi thêm kiến thức, nhãn quan chính trị của nhà báo. Và thực tế, Đảng lãnh đạo toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, do đó, việc quan tâm lắng nghe, lý giải những vấn đề mà quần chúng Nhân dân quan tâm, bức xúc cũng chính là làm “mềm hóa” chủ trương của Đảng trong lãnh đạo đất nước, địa phương.
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Công ty Điện lực Lai Châu: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân

Tiên phong trên mặt trận truyền thông, lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Đa dạng hoạt động giúp nông dân xóa nhà tạm

Bum Tở quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”







