

Hội LHPN thành phố có trên 7.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 74 chi hội của 8 cơ sở Hội. Trong đó, 2.473 hội viên là cán bộ, công chức, viên chức - lao động, 2.992 hội viên nông thôn, 23 hội viên lực lượng vũ trang… Trong những năm qua, cùng với đa dạng hóa hình thức vận động hội viên tham gia CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN thành phố còn triển khai sâu rộng CVĐ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Chị Nguyễn Lệ Thủy – Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Từ năm 2015, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội căn cứ trên điều kiện thực tế để triển khai CVĐ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" bằng những cách làm hay, phù hợp, mang tính sáng tạo và hiệu quả. Chú trọng hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên. Nhờ đó, CVĐ thu hút đông đảo hội viên tham gia. Chị em bỏ dần tâm lý e ngại khi giao tiếp với người lạ, xấu hổ khi đứng trước đám đông để tích cực tham gia hoạt động Hội tại cơ sở, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, nêu cao trách nhiệm trong công tác, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".
Trong năm 2018, hội viên phụ nữ thành phố đã tích cực phát triển kinh tế từ cây lúa, ngô, chè, mắc ca, trồng và chăm sóc rừng, kinh doanh dịch vụ. Nhiều chị em là thành viên tổ hợp tác phụ nữ thêu dệt thổ cẩm tại xã Nậm Loỏng, tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bánh truyền thống tại xã San Thàng. Kết quả, đã có 26/26 thành viên tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bánh truyền thống thực hiện tốt hợp đồng hợp tác, sản xuất bánh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành viên tổ hợp tác phụ nữ thêu dệt thổ cẩm tạo ra 7 sản phẩm và có 2/7 sản phẩm được bán ra thị trường, mang lại thu nhập cho các thành viên trong tổ từ 3-4 triệu đồng/người/tháng...
Một số chị em tự lực vươn lên khởi nghiệp thành công, là gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có thể kể đến chị Nguyễn Khánh Hòa - Chi hội phụ nữ tổ 3, phường Đoàn Kết. Mô hình trang trại của gia đình chị Hòa chuyên chăn nuôi lợn siêu nạc và trồng cây mắc ca. Mỗi năm cung cấp ra thị trường 550 tấn lợn hơi. 350 cây mắc ca cho thu hoạch, bình quân mỗi cây cho 10-15kg quả, giá bán 80.000 đồng/kg. Tổng doanh thu của trang trại đạt trên 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 6-8 lao động. Để có thành công hôm nay, chị Hòa phải vượt qua nhiều khó khăn do thiếu vốn, dịch bệnh trên đàn lợn thường xuyên xảy ra. Chị luôn cố gắng học hỏi, không nản chí sau thất bại.
Dám nghĩ, dám làm chị Nguyễn Thị Thu Hiền trở thành chủ nhà hàng có thu nhập 500 triệu đồng mỗi năm.
Với chị Nguyễn Thị Thu Hiền – Chi hội phụ nữ tổ 4, phường Đoàn Kết lập nghiệp gặp nhiều gian truân. Hơn 30 năm (từ năm 1973-2008) bươn trải kiếm sống ở huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu, chị nhiều lần gặp trở ngại phải thay đổi công việc liên tục. Từ một công nhân xưởng chế biến lương thực chuyển sang may quần áo rồi buôn bán nhỏ, mở quán giải khát, chụp ảnh… Không thành công nhưng chưa một lần chị từ bỏ quyết tâm vươn lên làm giàu. Năm 2009, chị quyết định chuyển sang lĩnh vực mới đó là kinh doanh ẩm thực dân tộc Thái kết hợp duy trì quán cà phê, karaoke từ những năm trước. Chị Hiền cho biết: “Năm 2010, tôi dùng tiền tiết kiệm cộng với vay nguồn vốn của Hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên 1 tỷ đồng mua đất, đồ dùng cần thiết, mở rộng Nhà hàng Giang Linh - chuyên đặc sản các món ăn dân tộc. Chú ý khâu lựa chọn thực phẩm đảm bảo tươi, sạch, chế biến theo cách truyền thống”. Giờ đây, Nhà hàng của chị Hiền có lượng khách ổn định (bình quân 18 mâm/ngày), trừ chi phí thu về 500 triệu đồng/năm.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, rèn luyện các phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, hội viên, phụ nữ thành phố cũng có được sự tự tin, bình tĩnh giải quyết các công việc trong cuộc sống, gia đình; chủ động giữ gìn phẩm giá, danh dự của bản thân; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chị em đảm đang công việc gia đình, trên cơ quan và ngoài xã hội, biết tương trợ lẫn nhau, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.
Theo số liệu thống kê của Hội LHPN thành phố, năm 2018, các hội viên ủng hộ quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, “Mái ấm tình thương”,“Biên giới hải đảo” và đồng hành cùng phụ nữ biên cương với số tiền trên 70 triệu đồng. Thành phố có 60/74 chi hội phụ nữ huy động tiết kiệm từ mô hình “Hũ tiền tiết kiệm” với số tiền 780 triệu đồng (tăng 2 chi hội, tăng 240 triệu đồng so với năm 2017). Từ mô hình đã hỗ trợ 63 hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, điều này góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm số lượng hộ nghèo (năm 2018 có 14 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo). Hội viên chung tay chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị. Năm 2018, toàn Hội có 9.261 hộ gia đình văn hóa; xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, điển hình như các chị: Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Nậm Loỏng, Tòng Thị Phượng – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phong.
Rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", hội viên, phụ nữ thành phố đã và đang trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bộ Quốc phòng điều động máy bay vận chuyển 2 tấn hàng cứu trợ vùng lũ Điện Biên

Nhịp sống mới ở Mù Cả

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Sì Choang – Ma Lù Thàng

Phát hiện 2 điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép

Cháy nhà dân ở xã Sìn Hồ

Sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài

Hội nghị thúc đẩy phầm mềm xây dựng thực đơn cho mẹ và bé

Tập huấn sử dụng các hệ thống thông tin cho cán bộ cấp xã








