-
(BLC) - Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết” và nếu “người có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Khẳng định với chúng tôi về ý nghĩa của nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng: Dù trong giai đoạn nào, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên luôn là việc làm vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài, với mục đích là giáo dục họ trở thành những công dân vừa có đức, vừa có tài, để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ hội nhập. Với ý nghĩa này, thành công đầu tiên phải kể đến đó là Tỉnh đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Qua cuộc vận động đã hình thành giá trị đạo đức, tiêu chí cụ thể trong từng đối tượng thanh niên, trên từng lĩnh vực công tác, góp phần lan toả giá trị nhân văn, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên. Việc giáo dục, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho thanh niên cũng được chú trọng, bằng việc tăng cường vai trò của thanh niên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được người dân đón nhận nhiệt tình và đánh giá cao phải kể đến các ĐVTN đến từ Thành đoàn Lai Châu. Đây là đơn vị tiên phong có nhiều hoạt động sáng tạo và đầy tính nhân văn nhờ có “thủ lĩnh Đoàn” năng động Nguyễn Thủy Tiên. Luôn đi tìm sự mới mẻ trong các hoạt động Đoàn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn từ việc sáng tạo đồ chơi cho trẻ mầm non, tổ chức nói chuyện về lịch sử dân tộc trong các đơn vị trường học; đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm hay vận động quyên góp, xã hội hóa để xây nhà nhân ái cho đoàn viên… Tất cả những hoạt động xuất phát trên tinh thần tự nguyện, tự giác ấy là do ĐVTN đã thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức và nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.
Được biết, công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đã được các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, sân khấu hóa… Theo thống kê trong 5 năm qua, đã có 90.000 lượt ĐVTN tham gia. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả thông qua việc đổi mới hình thức học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi “Hành trình theo dấu chân Người”, hoạt động “Tuổi trẻ Lai Châu nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người…
Hội nghị triển khai bài học lý luận dành cho đoàn viên vừa được Tỉnh đoàn tổ chức.
Một việc làm ý nghĩa nữa đó là Tỉnh đoàn tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những hoạt động của Đoàn thời gian qua đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ thông qua công tác tuyên truyền bằng bài viết, tin tức trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội (đã được kiểm chứng thông tin). Từ đó, góp phần truyền đi các thông điệp ý nghĩa của Đoàn, giáo dục ý thức đạo đức, trách nhiệm của ĐVTN đối với chính mình và xã hội.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh khẳng định thêm: Công tác giáo dục thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực. Đại bộ phận tuổi trẻ Lai Châu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, của tỉnh; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Lai Châu, công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cho ĐVTN còn phải nỗ lực hơn nữa. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các tổ chức Đoàn tiến hành đồng bộ nhiều phương pháp, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội; chú trọng hình thức thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ để nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền. Qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, thực sự là hình mẫu, niềm tin, lý tưởng cho ĐVTN học tập, noi theo.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ lâu dài đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư thích đáng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội. Đồng thời, cũng cần phải có thời gian để từng bước thấm nhuần vào trong tư tưởng, nhận thức của thế hệ trẻ, từ đó biến thành những hành động cụ thể, thiết thực, có ích cho cộng đồng.
Hội nghị tuyên dương nhà giáo, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu
Trường Tiểu học và THCS Sùng Phài: Tổng kết năm học 2025-2026
Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031
Phòng chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe
Hạ tầng mở lối, tạo thế phát triển bền vững
Tập huấn về “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn”
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão