-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Những ngày này, tại các trường học trên địa bàn tỉnh, không khí ôn tập của thầy và trò đang ở giai đoạn nước rút với quyết tâm cao nhất. Tạo động lực, điểm tựa giúp các em giảm bớt áp lực, nỗ lực đạt kết quả cao nhất, ngày 22/4/2026, tại Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú, học sinh, học viên bán trú năm cuối cấp THPT và cơ sở giáo dục để ôn thi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026).
Năm 2026, toàn tỉnh có trên 4.420 học sinh lớp 12 thuộc 31 cơ sở giáo dục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm 23 trường THPT và 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số 107 lớp. Trong đó, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Cô - trò lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh ôn thi tốt nghiệp.
Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND, mỗi học sinh lớp 12 được hỗ trợ 936 nghìn đồng/tháng tiền ăn, 15kg gạo/tháng và 360 nghìn đồng/tháng tiền nhà ở trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được chỗ ở. Các nhà trường được hỗ trợ kinh phí điện, nước, nấu ăn và quản lý học sinh trong suốt thời gian ôn thi. Căn cứ lịch thi tốt nghiệp, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngày 1 - 12/6/2026, giai đoạn then chốt giúp các em hệ thống lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và ổn định tâm lý trước kỳ thi. Đối với học sinh miền núi, đây không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự sẻ chia thiết thực. Bởi, phần lớn học sinh xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh; việc duy trì sinh hoạt tập trung tại trường trong thời gian ôn thi từng là áp lực lớn đối với nhiều hộ. Không ít em trước đây phải tranh thủ cuối tuần về nhà lao động phụ giúp cha mẹ hoặc giảm tối đa chi tiêu để tiếp tục việc học.
Em Lỳ Xú Mư (lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh) chia sẻ: “Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi, em và các bạn rất phấn khởi, gia đình cũng không còn lo lắng. Em đã ở lại trường để tập trung ôn thi, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”.

Học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Tam Đường (xã Bình Lư) ôn tập nhóm. Ảnh: Bạch Dương
Tại Trường THPT Mường Tè (xã Bum Tở), Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND đã tiếp thêm động lực để thầy và trò đặt quyết tâm cao hơn. Nhà trường hiện có 259 học sinh bán trú, trong đó hơn 50 học sinh lớp 12 được thụ hưởng chính sách. Thầy giáo Nguyễn Xuân Bính - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đây, việc duy trì học sinh ôn tập tập trung gặp nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế gia đình hạn chế. Khi chính sách hỗ trợ được triển khai, học sinh yên tâm ở lại trường, tỷ lệ chuyên cần tăng lên, tinh thần học tập tích cực hơn. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt được đảm bảo, các em tập trung tối đa cho việc học. Nhà trường cũng thuận lợi hơn trong bố trí giáo viên ôn tập, tổ chức phụ đạo theo năng lực, tăng cường quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là các buổi tối - thời gian rất quan trọng để củng cố kiến thức”.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND còn góp phần tạo môi trường học tập ổn định, giúp giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, tăng cường kèm cặp học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, từ đó nâng cao chất lượng chung của kỳ thi. Theo bà Hoàng Thu Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nghị quyết là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, rất kịp thời, giải quyết đồng bộ những khó khăn đặc thù của giáo dục vùng cao. Chính sách không chỉ giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú mà còn tạo điều kiện để các em tập trung toàn diện cho việc ôn luyện, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.
Việc hỗ trợ ăn, ở cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú cuối cấp không chỉ mang ý nghĩa trước mắt phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển nguồn nhân lực vùng cao. Mỗi học sinh vượt qua kỳ thi là thêm một cơ hội mở ra con đường học nghề, học đại học, trở thành nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong tương lai.
Chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từ trường học
Tạo đột phá truyền thông, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Thông báo về việc cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ
Lai Châu triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2026
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2026 (đợt 2)
Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích khi đi soi cá trên sông Nậm Mu