-
Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để ngành Y tế Lai Châu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân công bằng, hiệu quả và hiện đại. Đặc biệt là mang đến “cú huých” mạnh mẽ cho tuyến y tế cơ sở, thông qua các chính sách ưu đãi về nhân lực, đầu tư trang thiết bị và điều kiện làm việc.

Từ ngày 1/1/2026, Sở Y tế có 3 đơn vị quản lý nhà nước; 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: 3 bệnh viện tuyến tỉnh, 4 trung tâm tuyến tỉnh, 8 bệnh viện đa khoa và 38 trạm y tế trực thuộc UBND các xã, phường. Nhân lực y tế toàn tỉnh có 2.785 người. Ngay sau khi Nghị quyết số 72-NQ/TW được ban hành, tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Tiến Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất ngành Y tế được đầu tư và từng bước hoàn thiện; năng lực y tế dự phòng được củng cố theo hướng chủ động; hơn 92% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các cơ sở y tế đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân như: định lượng Insulin (Máu); phối hợp thận nhân tạo (HD) và hấp thụ máu (HP) bằng quả hấp phụ máu; phẫu thuật nội soi túi mật, phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng...
Bệnh viện Đa khoa Than Uyên được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nhờ đó, năm 2025 đã triển khai một số kỹ thuật cao, chuyên sâu. Có thể kể đến, phẫu thuật nội soi hệ tiêu hóa như: ruột thừa, sỏi túi mật; phẫu thuật cắt tử cung bán phần, toàn phần; xét nghiệm huyết họng, tế bào bằng máy tự động… Bác sĩ Đinh Xuân Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện còn hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, các tổ chức quốc tế nhằm tạo thêm cơ hội cho bệnh nhân tiếp cận xu hướng điều trị mới, hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ nhân viên y tế tăng cường tinh thần tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Y tế vẫn đối mặt không ít khó khăn: già hóa dân số diễn ra nhanh; mô hình bệnh tật kép (bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm gia tăng đồng thời); nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi. Năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng hạn chế; thiếu nhân lực chuyên ngành hiếm như: tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh. Nguồn lực đầu tư cho y tế còn nhiều áp lực.
Trao đổi về vấn đề này và định hướng trong thời gian tới, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Tiến Thanh chia sẻ: Trước yêu cầu mới, ngành Y tế Lai Châu xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám mở lối với những hướng đi mới. Tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW, ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở và y tế dự phòng; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; củng cố năng lực phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; tăng cường hợp tác quốc tế và liên kết vùng; xây dựng đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức. Sở Y tế Lai Châu cũng cam kết nỗ lực cao nhất, chủ động, sáng tạo nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, để người dân sớm được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường phát huy trách nhiệm cao hơn, lồng ghép các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Vì thế, Nghị quyết số 72-NQ/TW đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ông Dương Văn Hùng ở tổ dân phố số 23 (phường Tân Phong) chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với chủ trương đưa dịch vụ y tế chất lượng về cơ sở. Chúng tôi mong muốn được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật mà không phải lên bệnh viện tuyến trên, vừa thuận lợi vừa yên tâm. Đồng thời, các chi phí khám chữa bệnh không còn là gánh nặng”.
Với sự quyết tâm của ngành Y tế, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Lai Châu có đầy đủ điều kiện để triển khai thành công Nghị quyết số 72-NQ/TW. Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
| Toàn tỉnh có 658 bác sĩ, đạt 13,13 bác sĩ/vạn dân; 115 dược sĩ đại học, đạt 2,29/vạn dân; 38/38 xã có bác sĩ biên chế đạt 100%; 100% số xã có y sĩ đa khoa. Các chỉ tiêu y tế năm 2025 của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tuổi thọ trung bình của người dân đạt 68,5 tuổi; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 95,01%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ người dân được khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm đạt 68%; 84,8% tài khoản sức khỏe được tạo lập và sẵn sàng liên thông dữ liệu với Sổ sức khỏe điện tử VneID... |
Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga
Từng bước hiện thực hóa những quy định mang tính đột phá về thể chế
Cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại lần thứ V
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Ngày cây xanh Việt Nam” Xuân Bính Ngọ năm 2026
Chương trình Nghệ thuật chào mừng “Ngày hội toàn dân”
Trợ lý AI - “Cánh tay số” hỗ trợ lan tỏa thông tin bầu cử
“Bình dân học vụ số” ở miền quê
Thời tiết ngày 13/3: Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng