

Cán bộ Đội Y tế dự phòng (Trung tâm Y tế huyện Than Uyên) tuyên truyền đến người dân cách phòng, chống bệnh dại.
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hằng (ở khu ngã 3, xã Mường Kim) khi chị vừa tiêm xong mũi vắcxin phòng dại đầu tiên ở Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Chị Hằng chia sẻ: “Từ ngày 18/8, tôi bị chó nhà hàng xóm cắn 2 vết vào chân gây xước da chảy máu. Sau khi cắn, tôi đã sơ cứu vết thương và rửa bằng xà phòng đặc. Mặc dù con chó được tiêm phòng nhưng hiện tại tôi thấy nó có biểu hiện ốm nên sau 3 ngày tôi đã lên Trung tâm Y tế huyện tiêm phòng dại”.
Cũng như trường hợp của chị Hằng, ông Mai Văn Sơi (bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than) bị chó của gia đình cắn từ ngày 18/8. Ông Sơi tâm sự: “Tôi mua con chó nuôi thả rông được 4 tháng, vừa qua, tôi bị chó cắn vào cẳng tay phải gây xước da. Do chưa kịp tiêm phòng cho chó nên tôi đến cơ sở y tế tiêm vắcxin phòng dại”. Còn với trường hợp của chị Lò Thị Nguyên (ở bản Gia, xã Ta Gia) bị chó nhà hàng xóm nuôi được 2 năm cắn vào cổ chân. Lo sợ nên chị đã lên Trung tâm Y tế huyện để được bác sỹ tư vấn theo dõi súc vật trong khoảng 10 ngày nếu không có biểu hiện bỏ ăn, hung dữ, chảy nhiều dãi, ốm chết… thì phải đến cơ sở y tế tiêm phòng dại.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Than Uyên việc nuôi chó thả rông vẫn diễn ra khá phổ biến, công tác quản lý chó nuôi bị buông lỏng, nhiều xã không thống kê đàn chó, không có danh sách hộ nuôi chó. Do phong tục tập quán, thói quen của người dân không nuôi nhốt mà chỉ thả rông; trong khi đó thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại phát triển. Một số người dân còn chủ quan chưa đến cơ sở y tế để tư vấn, tiêm phòng vắcxin khi bị chó cắn. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 427 trường hợp bị chó cắn đến cơ sở y tế khám, trong đó 283 người được tiêm vắcxin phòng dại và 144 người được tư vấn, theo dõi. Mặc dù huyện đã tổ chức tiêm phòng dại ở đàn chó nuôi, tuy nhiên chỉ đáp ứng được gần 60% nghĩa là toàn huyện chỉ tiêm phòng được khoảng 5.000 liều vắcxin; số còn lại nhiều hộ chưa tự giác tiêm phòng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh dại.
Để tăng cường phòng, chống bệnh dại, UBND huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống bệnh dại. Tăng cường công tác giám sát đến tận thôn bản, khu dân cư để phát hiện sớm bệnh dại, kịp thời ngăn chặn và khống chế dịch bệnh xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ chó nghi mắc bệnh dại và ốm, chết không rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng; khuyến cáo, hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.
Là cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống bệnh dại, Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh dại. Chuẩn bị đầy đủ vắcxin, cơ sở vật chất, khu vực cách ly, vật tư, hóa chất và sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, tư vấn tiêm phòng dại cho Nhân dân. Ông Hoàng Văn Uyên - Đội trưởng Đội Y tế Dự phòng (Trung tâm Y tế huyện Than Uyên) cho biết: “Số người đến tiêm vắcxin phòng dại tăng đột biến từ đầu năm đến nay là do ý thức người dân được nâng lên. Chúng tôi cử cán bộ trực tiếp phụ trách từng xã, phối hợp trạm y tế xuống thôn bản truyền thông bằng hình ảnh, dẫn chứng trường hợp cụ thể mắc bệnh. Phát tờ rơi, treo áp phích tại nơi công cộng; vận động các thôn bản đưa vào hương ước quy định về công tác phòng chống bệnh dại đối với đàn chó”.
Huyện Than Uyên còn chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương rà soát, thống kê số lượng chó nuôi trên địa bàn, yêu cầu xã, thị trấn lập danh sách hộ nuôi, số lượng; xây dựng, cấp sổ quản lý chó cho các hộ đăng ký nuôi. Yêu cầu từng gia đình nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng vắcxin dại cho chó theo quy định. Thường xuyên thanh kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, chế biến, kinh doanh các loại động vật, nhất là đàn chó. Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, thời gian tới, tỉnh cần xem xét bố trí thêm nguồn kinh phí tiêm bổ sung đàn chó còn lại chưa được tiêm phòng. Người dân chú ý tiêm phòng đàn chó, nuôi nhốt, rọ mõm khi cho ra đường. Đến cơ sở y tế được tư vấn, hướng dẫn, tiêm phòng vắcxin dại khi bị chó cắn. Cố gắng giảm số người bị chó cắn và hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do bệnh dại gây ra trên người.
Tin đọc nhiều

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Sì Lở Lầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sửa Pháp lệnh Dân số, bỏ quy định sinh 1 hoặc 2 con

Cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em các cấp

Xã Mường Khoa hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Biểu dương, trao thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong năm học 2024 - 2025

Bàn giao nhà và tặng quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bàn giao nhà và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Dào San





