

Phóng viên (P.V): Đồng chí dự báo như thế nào về tình hình tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thân 2016?
Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Theo quy luật hàng năm vào dịp trước, trong tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm thường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn các thời điểm khác trong năm. Đây là thời điểm tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc có đông người tham dự, vì vậy hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn có thể gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh bạc; buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ…
Bên cạnh đó, do nhu cầu sinh hoạt của người dân tăng cao, vì vậy bọn tội phạm thường lợi dụng để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm… Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng có nguy cơ tăng cao do nhiều người tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia; nhiều học sinh, sinh viên đi học ở các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp về địa bàn ăn tết…
P.V: Trước tình hình đó, để đảm bảo cho Nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh đã triển khai những phương án nào?
Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Để đảm bảo cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui xuân đón tết an toàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và các hoạt động lễ hội Xuân 2016 (từ ngày 16/12/2015 – 15/2/2016). Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc; các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân… không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền, chống phá; không để bị động, bất ngờ; không để phát sinh trở thành “điểm nóng”.
Tập trung điều tra, khám phá triệt để các đường dây, ổ nhóm tội phạm đã được xác định, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm; sử dụng vũ khí, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, gây án nghiêm trọng. Tăng cường vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chấp hành nghiêm pháp luật…
P.V: Thời điểm này, đồng chí có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc chung tay giữ vững an ninh trật tự ở địa phương?
Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; nâng cao ý thức cảnh giác, không tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội. Nhiều gia đình về quê ăn tết cần chú ý các biện pháp bảo vệ tài sản khi gửi các tài sản có giá trị nhờ người trông coi… Khi tham gia các lễ hội, các hoạt động vui chơi giải trí cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm cướp giật, móc túi…; không tham gia các tụ điểm đánh bài, đánh bạc với quy mô lớn. Khi phát hiện các biểu hiện có dấu hiệu tội phạm, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp kịp thời điều tra, làm rõ.
Mỗi người hãy tự tìm hiểu kiến thức về các loại hàng hóa để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Kiên quyết không mua, sử dụng cũng như tiếp tay cho các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng để đảm bản sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Hạn chế uống rượu, bia trong những ngày tết, ngày hội để đảm bảo sức khỏe và tránh các hậu quả đáng tiếc do bia, rượu gây ra, nhất là khi tham gia giao thông. Trong khi đun nấu, sử dụng điện cũng như thắp hương, đốt vàng mã phải có người trông coi để phòng ngừa cháy nổ. Không tàng trữ, sử dụng các loại pháo và không thả đèn trời vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và là nguy cơ hàng đầu dẫn đến cháy nổ.
P.V: Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, vậy trong dịp tết Nguyên đán, phong trào này được Công an tỉnh triển khai như thế nào?
Đại tá Bùi Xuân Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Những năm qua, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cơ quan công an đã phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, dịp cuối năm cần chú trọng thực hiện Luật Cư trú, Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… Vận động Nhân dân tích cực thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống các loại tội phạm ma túy, mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em…
Tổ chức cho 802/1.012 thôn, bản, tổ dân phố ở 108 xã phường, thị trấn với 84.813 hộ, 609 cơ quan, 816 doanh nghiệp, 450 trường học ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân các dân tộc; vai trò của người có y tín, già làng, trường bản trong cuộc đấu tranh phòng, chống và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó giúp Nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ địch và các đối tượng xấu. Giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Tự hào truyền thống 80 năm – Công an tỉnh Lai Châu góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc
Giải thể thao chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới
Lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
5 phạm nhân được giảm án trong dịp 30/4/2025

Khởi công xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo ở xã Bản Lang

Công an phường Tân Phong chủ động giải quyết thủ tục hành chính
Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh




