-
Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi vùng cao, cô giáo Lê Thị Tình - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) TH&THCS Vàng San (xã Hua Bum) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.
20 năm gắn bó với giáo dục vùng khó
Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô giáo Lê Thị Tình tình nguyện lên Lai Châu công tác. Với nhiều người, đó là sự đánh đổi nhưng với cô, đây là lựa chọn của trách nhiệm và khát vọng được cống hiến.
Chia sẻ với chúng tôi, cô Tình nói: “Ngay khi lên Lai Châu, tôi đã xác định gắn bó lâu dài. Học sinh vùng cao còn nhiều thiệt thòi, nếu giáo viên không kiên trì, không dành trọn tâm huyết, các em rất khó vươn lên bằng con đường học tập”.
Trong quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị nào, cô luôn giữ trọn sự tâm huyết với nghề. Khi về công tác tại Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Vàng San, nơi có đông học sinh là con em đồng bào Mảng, Si La, cô nhanh chóng bắt nhịp, chủ động tìm hiểu phong tục, tập quán, điều kiện sống của học sinh để lựa chọn cách dạy phù hợp. Với quan niệm “dạy chữ gắn với dạy người”, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, học lực còn hạn chế. Mỗi giờ lên lớp, cô thay đổi cách diễn đạt đảm bảo dễ hiểu, sinh động; lồng ghép kiến thức với thực tiễn đời sống miền núi, giúp học sinh cảm nhận bài học và hiểu thêm về cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó, nhiều học sinh mạnh dạn, hứng thú hơn với việc đến trường.

Cô giáo Lê Thị Tình - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) TH&THCS Vàng San (xã Hua Bum) là một trong những giáo viên tiêu biểu được vinh danh tại Hà Nội và gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Ở vùng cao, điều kiện dạy học còn nhiều hạn chế, song chưa bao giờ là lý do khiến cô Tình chùn bước. Trái lại, cô luôn cầu thị, chủ động học hỏi, tiếp cận các phương pháp dạy học mới, từng bước ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Cô Tình chia sẻ: “Muốn học sinh vùng cao học tốt thì bài giảng phải thật dễ hiểu, sinh động và gần với cuộc sống của các em. Tôi luôn cố gắng thay đổi cách dạy để mỗi giờ học trở nên nhẹ nhàng, tạo hứng thú, giúp các em tự tin tiếp thu kiến thức”.
Nhờ kiên trì đổi mới phương pháp theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường không ngừng nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi các môn cô phụ trách luôn vượt mức chỉ tiêu đăng ký đầu năm; chất lượng học tập được đánh giá ổn định và bền vững. Từ năm 2015 đến 2025, cô Tình liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành một trong những giáo viên nòng cốt, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nhà trường.
Điểm tựa chuyên môn của đồng nghiệp
Không chỉ tận tâm với học sinh, cô giáo Lê Thị Tình còn được đồng nghiệp tin yêu, nể phục. Với trình độ chuyên môn vững vàng và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, cô được lựa chọn là giáo viên cốt cán của huyện Mường Tè (cũ) và của tỉnh, trực tiếp tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong và ngoài địa phương.

Trong quá trình công tác, cô đã xây dựng 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và 4 sáng kiến cấp tỉnh, có giá trị thực tiễn cao, được nhiều đơn vị có điều kiện tương đồng áp dụng hiệu quả. Những sáng kiến này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường còn lan tỏa kinh nghiệm, phương pháp dạy học phù hợp với học sinh vùng cao trong toàn tỉnh. Cô nhiều lần được mời tham gia ban ra đề, chấm thi học sinh giỏi cấp huyện (cũ); làm giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tham gia hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 6 đến lớp 9. Trên cương vị Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, cô chủ động tham mưu Ban Giám hiệu trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hỗ trợ giáo viên trẻ nâng cao năng lực nghề nghiệp. Một trong những dấu ấn trong hành trình nghề nghiệp của cô Tình là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với sự am hiểu sâu sắc về đối tượng học sinh miền núi, cô luôn nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi, cập nhật hướng ra đề mới; từ đó xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp với năng lực từng em. Đến nay, cô đã trực tiếp bồi dưỡng 53 lượt học sinh giỏi các cấp, trong đó có 39 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 14 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều em đạt giải cao.

Cô giáo Lê Thị Tình hướng dẫn học sinh ôn bài.
Với những đóng góp bền bỉ và toàn diện, cô Tình được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu: 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt, 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen “Về đổi mới sáng tạo trong dạy học” và được vinh danh là “Nhà giáo tiêu biểu năm 2024”.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Vàng San nhận xét: “Cô giáo Lê Thị Tình có trách nhiệm cao, chuyên môn vững, gương mẫu trong công việc và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường. Cô là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy, đổi mới và sẻ chia trong đội ngũ giáo viên vùng cao.