

Anh Cu thu hoạch đào
Tiếp xúc với anh, chúng tôi ấn tượng với dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, dễ gần và nói chuyện khiêm tốn nhưng trong đó chứa đựng bao ước mơ và khát khao khẳng định bản thân.
Anh Cu sinh ra và lớn lên tại bản Sểnh Sảng A, trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, cuộc sống trước đây thiếu thốn trăm bề. Anh nghỉ học sớm để giúp đỡ bố mẹ. Năm 2007, anh lập gia đình, tài sản bố mẹ cho ở riêng là 300m2 ruộng. Sau đó, anh tích cực khai hoang mở rộng diện tích ruộng nước; vay 70 triệu đồng của ngân hàng mua thêm đất trồng trọt và đầu tư nuôi lợn, gà. Trung bình mỗi năm, gia đình anh nuôi 2 lứa lợn thương phẩm.
Nuôi lợn nhưng phải mua con giống làm tăng chi phí mà nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, anh tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn chuyển đổi nuôi lợn sinh sản. Đồng thời, chú trọng chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Đối với trồng trọt, anh lựa chọn các giống lúa, ngô mới có năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào gieo trồng, thâm canh tăng vụ. Trung bình mỗi năm, gia đình anh thu 2,5 tấn thóc, hơn 1 tấn lợn thương phẩm.
Bước ngoặt trong phát triển kinh tế của gia đình anh là năm 2019, qua tìm hiểu nhu cầu khách du lịch và lợi thế địa phương: thiên nhiên hùng vỹ, núi non trùng điệp, không khí trong lành, anh Cu đầu tư xây dựng điểm du lịch sinh thái.
“Khi thực hiện ý tưởng đó, tôi khá lo lắng do trên địa bàn xã chưa có hộ nào làm. Tôi sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình cùng với vay vốn ngân hàng đầu tư tổng kinh phí 150 triệu đồng làm 10 chòi nghỉ chân, 3 chòi ngắm cảnh, nhà ăn… phục vụ du khách. Tạo thêm điểm nhấn, toàn bộ diện tích trên 6ha đất của gia đình, tôi trồng đào, lê, dâu tây để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh check-in mùa ra hoa, thu quả và bán hàng hóa” - anh Cu cho biết.
Chính sự tận tâm, nhiệt tình trong cung cách phục vụ, cùng với đón đầu xu hướng du lịch, lượng khách đến điểm du lịch sinh thái của gia đình anh khá đều. Trung bình đạt 250 lượt khách/tháng, giá vé 20.000 đồng/người, gia đình anh thu khoảng 60 triệu đồng/năm. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập, gia đình anh đang góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Dào San đến du khách gần xa. Trong những năm gần đây, tổng thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh đạt gần 100 triệu đồng mỗi năm (đã trừ chi phí).
Trong định hướng phát triển du lịch thời gian tới, anh Cu chia sẻ với chúng tôi, sẽ tiếp tục trồng thêm hoa, tăng số lượng chòi ngắm cảnh và các điểm check-in…
Tinh thần dám nghĩ, dám đổi mới của anh Cu đang truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ trong bản Sểnh Sảng A học hỏi, định hướng riêng cho bản thân. Điển hình như gia đình các anh: Vàng A Tùng, Vàng A Thào, Lùng A Sung, Vàng A Sì… Chính điều này tạo nên phong trào thi đua phát triển kinh tế nơi vùng đất biên cương Dào San.









