

Nằm ở địa hình núi cao, xã Sin Suối Hồ có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai.
Điển hình như gia đình anh Vàng A Su ở bản Căn Câu, năm 2024 bị thiệt hại 16 triệu đồng do gió lốc cuốn bay mái nhà. Rút kinh nghiệm, năm nay anh đã chủ động mua đinh, thép, dây buộc để chằng chống mái, khung nhà, chuẩn bị tre và thép níu mái, bảo đảm an toàn khi có gió lốc, mưa đá xảy ra.
Bản Căn Câu hiện có 133 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Năm 2024, 10 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhằm giảm thiểu rủi ro, trưởng bản, phó bản thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, đồng thời khuyến cáo người dân ở khu vực lán nương có nguy cơ mất an toàn cần di dời trước mùa mưa lũ.
Thời gian qua, nhiều đợt mưa dông, gió lốc xảy ra trên địa bàn xã, nhất là tại các bản Căn Câu, Sin Suối Hồ, Can Hồ, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, chuồng trại và hoa màu, tổng ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân chủ động chằng chống, gia cố nhà cửa. Đến nay, hơn 80% hộ dân toàn xã đã hoàn thành việc gia cố mái nhà và cột trụ nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai.
Với sự chủ động của chính quyền và tinh thần trách nhiệm của người dân, xã Sin Suối Hồ quyết tâm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tin đọc nhiều

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng trẻ em huyện Phong Thổ

Chủ động phòng chống, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Mường So giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Xây dựng văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả công việc

Mong điện về vùng khó

Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân





