Thứ tư, 28/05/2025 - 12:23
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Công An
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
Huyện Phong Thổ
Kinh tế
Tăng thu nhập từ nuôi dê
Thanh Hoa
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 22/05/2025 10:43
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển nuôi dê, thời gian gần đây nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ) có thêm thu nhập và mở rộng quy mô chăn nuôi giúp gia đình nâng cao mức sống.

Là một trong những xã biên giới xa xôi của huyện Phong Thổ, Mồ Sì San có địa hình tương đối phức tạp, nhiều núi cao, độ cao phổ biến là từ 2.400 - 2.800m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ. Để giúp người dân biến khó khăn thành lợi thế, từng bước nâng cao thu nhập, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con phát huy nội lực sẵn có, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng việc vừa chăn nuôi lợn, gà, trồng lúa, trồng cây dược liệu, vừa chăn nuôi dê.
Anh Tẩn Chin Lùng - Chủ tịch UBND xã Mồ Sì San cho biết, chúng tôi khuyến khích người dân nuôi dê vì địa phương có diện tích đồi núi rộng, nhiều loại cây là thức ăn cho dê trong khi dê có thể tự kiếm ăn, dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, thời gian sinh sản nhanh. Các hộ nuôi dê không mất nhiều công chăm sóc. Trong khi thị trường rất ưa chuộng, vài năm gần đây dê có giá bán 120.000 đồng/kg, mức giá này ổn định, dễ bán, thương lái vào các hộ đặt mua, cung không đủ cầu”.
Được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, nhiều hộ trong xã được hỗ trợ con giống và kỹ thuật nuôi dê. Trên cơ sở thành công của các mô hình, người dân duy trì tăng đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi. Nhiều hộ không tham gia mô hình thì cũng tới học hỏi kinh nghiệm để phát triển đàn dê. Gia đình anh Phùng Chin Hẻng ở bản Mồ Sì San là một điển hình.

Nuôi dê giúp gia đình anh Hẻng (thứ 2 từ phải sang) có thêm thu nhập.

Anh Hẻng chia sẻ, trước đây cuộc sống của gia đình tôi chỉ dựa vào cấy lúa, trồng ngô, nuôi vài con lợn, gà, kinh tế rất khó khăn. Năm 2016, gia đình tôi thấy nuôi dê có nhiều ưu điểm nên quyết định đầu tư gần 30 triệu đồng mua 15 con dê về nuôi. Một năm sau tôi mua thêm 1 đàn nữa với số lượng 50 con, tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Có thời điểm, dê cũng bị ngã núi, bị đau mắt nhưng tôi không nản lòng mà cẩn thận chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Tôi cũng làm chuồng cẩn thận, tường xây bằng gạch bi, nền là những tấm gỗ tạo sự thông thoáng. Hàng ngày, tôi vệ sinh chuồng thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ, hạn chế mầm bệnh phát sinh.
Được chăm sóc tốt, đàn dê sinh sản nhanh, chỉ hơn 1 năm sau khi nuôi, đàn dê bắt đầu sinh sản. Trung bình mỗi năm dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 1-2 con. Đối với dê con sau một thời gian chăm sóc khi đạt trọng lượng trên 20kg là có thể xuất chuồng. Trung bình mỗi năm gia đình anh Hẻng bán 20 con dê, mang lại thu nhập 48-60 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh duy trì nuôi gần 60 con dê, có thời điểm nhiều nhất đàn dê lên đến trên 100 con.
Ngoài gia đình anh Hẻng, trên địa bàn xã Mồ Sì San còn một số hộ khác nuôi dê với số lượng vài chục con như gia đình các anh: Tẩn Sài Phạ (bản Séo Hồ Thầu), Phàn Vần Phìn (bản Mồ Sì San)… Các hộ đang nuôi dê theo hình thức chăn thả. Thời kỳ cao điểm, đàn dê của xã lên tới gần 200 con, cung ứng lượng lớn dê ra thị trường, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho các gia đình. Việc chăn nuôi dê cũng góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng; từng bước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi; góp phần tăng tổng đàn gia súc của xã, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt 4-5%/năm; nâng cao mức thu nhập bình quân của xã năm 2024 lên gần 31 triệu đồng/người/năm.
Trong định hướng phát triển của xã Mồ Sì San, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và mở rộng quy mô nuôi dê gắn với thị trường tiêu thụ. Qua đó, giúp bà con thêm tự tin, mạnh dạn hơn trong chăn nuôi theo hướng đa cây, đa con để nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Giữ lấy hồn Việt

Giữ lấy hồn Việt

Mật của rừng

Phong Thổ: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu vững bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Cây chia – Hướng phát triển kinh tế mới của huyện Than Uyên

Trang Địa Phương

Thành phố Lai Châu Mường Tè Nậm Nhùn Phong Thổ Sìn Hồ Than Uyên Tân Uyên Tam Đường
Có thể bạn quan tâm
Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc

Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân

Cải cách hành chính ở Nậm Xe

Cải cách hành chính ở Nậm Xe

“Lính xanh” xây mái ấm cho dân nghèo biên giới

“Lính xanh” xây mái ấm cho dân nghèo biên giới

 3 tập thể, 9 cá nhân được Chính ủy Quân khu II khen thưởng đột xuất

3 tập thể, 9 cá nhân được Chính ủy Quân khu II khen thưởng đột xuất

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị sạt lở ở Sì Lở Lầu

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị sạt lở ở Sì Lở Lầu

Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường

Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường

Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển

Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển

Tin cùng chuyên mục
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Văn hóa
28/04/2025 22:06
Tối 28/4, tại phố đi bộ huyện Phong Thổ, UBND huyện tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
Xã Hội
28/04/2025 16:56
Từ Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại “luồng sinh khí mới”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ huyện Phong Thổ.
Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội
Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội
An ninh quốc phòng
28/04/2025 16:51
Với đặc thù đóng quân tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn về địa hình, giao thông, khí hậu, những năm qua các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Phong Thổ luôn khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Qua đó, chủ động cung ứng thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày, đảm bảo nâng cao đời sống, thể chất cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương
Thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương
Kinh tế
27/04/2025 14:48
Những năm qua, thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đến nay, cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể; nhất là ngành Nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân.
Nét độc đáo trong các lễ hội truyền thống ở Phong Thổ
Nét độc đáo trong các lễ hội truyền thống ở Phong Thổ
Văn hóa
24/04/2025 16:09
Những năm qua, việc duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống đã giúp huyện Phong Thổ trở thành vùng đất hấp dẫn, giàu tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp “không khói”. Từ đó, huyện thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm, trải nghiệm.
Người gây dựng phong trào nơi vùng khó
Người gây dựng phong trào nơi vùng khó
Gương sáng bản mường
24/04/2025 09:17
Tại rẻo cao huyện Sìn Hồ - nơi đồng bào Mông có cuộc sống gắn với núi rừng, điều kiện kinh tế thiếu thốn, hủ tục, phong tục lạc hậu còn tồn tại đã xuất hiện câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Đó là chị Vàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND xã Pu Sam Cáp, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã - điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nghị lực vượt khó vươn lên; tiên phong trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương.
Chảng Phàng điểm du lịch tiềm năng
Chảng Phàng điểm du lịch tiềm năng
Du lịch
23/04/2025 14:43
Những năm gần đây, người dân ở một số bản của xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ tận dụng lợi thế được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hoang sơ, gắn với các giá trị truyền thống của đồng bào Mông để phát triển du lịch. Bên cạnh những điểm du lịch hấp dẫn như: bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, thác Ma Quai Thàng, thời gian qua, người dân đã tự đầu tư xây dựng đỉnh Chảng Phàng trở thành điểm du lịch giàu tiềm năng.
Xây dựng đời sống văn hóa ở “miền đất gió”
Xây dựng đời sống văn hóa ở “miền đất gió”
Văn hóa
15/04/2025 09:20
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, những năm qua huyện Phong Thổ đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH). Qua đó, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần làm thay đổi bộ mặt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Khẩn trương ngăn chặn bệnh dại
Khẩn trương ngăn chặn bệnh dại
Bạn đọc viết
15/04/2025 08:49
Ngay sau khi phát hiện trên địa bàn xã Bản Lang có bệnh dại trên đàn chó, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương, các bên liên quan triển khai các giải pháp phù hợp. Qua đó, kịp thời khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân.
Trao 333 phần quà cho học sinh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Sin Suối Hồ
Trao 333 phần quà cho học sinh, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Sin Suối Hồ
Tấm lòng vàng
11/04/2025 21:07
Chiều 11/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho học sinh, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Sin Suối Hồ và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ).

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 2997 ngày 28/05/2025
Báo Lai Châu Số 2996 ngày 26/05/2025
Báo Lai Châu Số 2995 ngày 23/05/2025
Báo Lai Châu Số 2994 ngày 22/05/2025
Báo Lai Châu Số 2993 ngày 21/05/2025
Báo Lai Châu Số 2992 ngày 19/05/2025
Báo Lai Châu Số 2991 ngày 16/05/2025
Báo Lai Châu Số 2990 ngày 15/05/2025
Báo Lai Châu Số 2989 ngày 14/05/2025
Báo Lai Châu Số 2988 ngày 12/05/2025
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo Lai Châu.
Tổng Biên tập: Nguyễn Viết Mạnh
Phó Tổng Biên tập: Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên
Điện thoại:
02133 878436; 02133 790785
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: Đường Nguyễn Lương Bằng - phường Đông Phong - TP Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.