-
(BLC) - Cùng với cây lúa, cây ngô thì cây cà chua được người dân 2 bản Nà Đa, Tiên Bình (thị trấn huyện Tam Đường) xác định là cây mũi nhọn góp phần đáng kể xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, năm nay người dân 2 bản đã mất ăn, mất ngủ vì cà chua mất mùa.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Hiến, ở bản Nà Đa kiểm tra vườn cà chua. |
Tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hiến, ở bản Nà Đa, một trong những hộ trồng nhiều cà chua nhất bản, chúng tôi thấy vườn cà chua của chị có tới hơn nửa diện tích bị thối thân, quả rơi đầy vườn.
Chị Hiến chia sẻ: “Năm trước, gia đình tôi thu lãi 6 triệu đồng từ trồng cà chua nhưng với tình hình như hiện nay thì hết vụ cũng chỉ thu được 200 nghìn đồng. Trong khi đó tiền giống, phân bón hết gần 1 triệu đồng chưa tính công lao động”.
Không chỉ gia đình chị Hiến mà rất nhiều gia đình khác cũng tương tự. Hầu hết các hộ đều cắt cử người hái cà chua đi chợ bán nhưng số tiền thu được rất ít.
Chị Đinh Thị Mai xót xa: “Tôi chưa thấy năm nào cà chua mất mùa và xuống giá như năm nay (quả đẹp 7.000 đồng/kg, quả bị rám 2.000 đồng/kg). Gia đình tôi vừa phá bỏ gần 400m2 cà chua để làm đất trồng ngô”.
Rời bản Nà Đa, chúng tôi đến bản Tiên Bình. Những vườn cà chua ở đây cũng không mấy khá hơn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: cà chua được bà con trồng từ tháng 8, lúc cây nhỏ đã bị thối thân, một số hộ không gieo lại nên diện tích giảm xuống còn gần 7ha. Sau đó, cà chua sinh trưởng và phát triển tốt, cây mập, ra nhiều quả, không có biểu hiện bị bệnh. Cách đây nửa tháng, khi cà chua bắt đầu có quả chín trên địa bàn xảy ra hiện tượng mưa axit, cà chua mới dần bị héo úa, quả bị rám.
Ông Nguyễn Duy Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường cho biết: Việc cà chua mất mùa tại 2 bản Nà Đa, Tiên Bình là bài học cho nhân dân 2 bản nói riêng và nhân dân trồng cà chua nói chung. Để những vụ sau năng suất, chất lượng cà chua đảm bảo, ngoài việc làm tốt công tác chăm sóc, phòng chống bệnh bà con cần tham gia vào các lớp tập huấn về trồng trọt. Bên cạnh đó, bà con cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đối phó với các hiện tượng tự nhiên nhất là mưa axit bằng cách che phủ ni lông.
Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Pắc Ta xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống
Cần "cú huých" cho giao thông, thương mại và du lịch
