-
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn rõ nét trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.500 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán, trong đó ngành Công nghiệp giữ vai trò then chốt, thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng và quy mô giá trị sản xuất ngày càng mở rộng.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 9.503 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về hạ tầng, thị trường tiêu thụ và đặc thù địa hình miền núi, chia cắt. Trong bối cảnh đó, việc duy trì được đà tăng trưởng khá của công nghiệp là minh chứng cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
Trong cơ cấu ngành Công nghiệp, công nghiệp sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành điện ước đạt 8.043,6 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có thêm 9 dự án thủy điện hoàn thành, đưa vào vận hành với tổng công suất 125,4 MW. Qua đó, nâng tổng số dự án thủy điện đang phát điện trên địa bàn tỉnh lên 71 dự án, với tổng công suất đạt 3.230,2 MW. Các dự án thủy điện không chỉ bảo đảm nguồn cung điện ổn định cho hệ thống mà còn đóng góp trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Song hành với công nghiệp điện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là lĩnh vực thế mạnh thứ hai của Lai Châu, phát triển theo hướng gắn với vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị gia tăng. Năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 1.241,2 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2024. Nổi bật nhất là ngành chế biến chè, với khoảng 40 cơ sở chế biến hoạt động ổn định, gắn với các vùng chè tập trung tại các xã: Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo và phường Tân Phong. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh.

Các ngành chế biến nông, lâm sản khác như: mắc-ca, chuối, quế, gỗ và lâm sản ngoài gỗ, thủy sản tiếp tục được duy trì và mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 3 cơ sở chế biến mắc-ca, trong đó có 1 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với công suất 1.999 tấn/năm; 1 hợp tác xã chế biến chuối với công suất 100 tấn chuối tươi/năm; gần 80 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ; 4 cơ sở chế biến thủy sản. Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng cũng được duy trì ổn định với 7 nhà máy gạch và 2 nhà máy xi-măng, đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản của tỉnh tăng trưởng ổn định, ước đạt 167,5 tỷ đồng…
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu hiện có 38 xã, phường. Tại cơ sở, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Trao đổi với chúng tôi, bà Sùng Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ cho biết: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển tích cực. Trong cơ cấu ngành, công nghiệp sản xuất điện giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Hiện nay, toàn xã có 5 dự án thủy điện, trong đó 2 dự án đã đi vào vận hành với tổng công suất 48MW; 2 dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành và phát điện trong năm 2026. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã đạt 267,6 tỷ đồng, với các sản phẩm chủ yếu như: đá xây dựng, gạch, cát, nước máy và điện năng.

Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Lai Châu xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp có lợi thế, ưu tiên công nghiệp sạch, bền vững. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản, sản xuất điện; tiếp tục đầu tư thủy điện theo quy hoạch; thu hút đầu tư điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng; duy trì sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển vật liệu mới; thu hút đầu tư chế biến khoáng sản bằng công nghệ hiện đại.
Trao đổi về định hướng này, ông Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Ngành Công Thương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh như: thủy điện, chế biến nông sản, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho dự án, đầu tư hạ tầng để hình thành các khu, cụm công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp”.
Nhìn lại năm 2025, công nghiệp Lai Châu đã có một năm tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách của tỉnh. Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để ngành Công nghiệp tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống gian lận thương mại, hàng giả
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%
Kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh tại xã Mường Than
Sìn Hồ chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2026
Nâng cao công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV