-
Cùng với sự đồng hành của trung ương và sự quyết liệt trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân Lai Châu trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Từ chỗ manh mún, nhỏ lẻ, đến nay hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện đời sống người dân.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân đạt trung bình 8%/năm giai đoạn 2021 - 2024, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 lao động. Tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân chiếm 58% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp trên 39% thu ngân sách địa phương. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn minh chứng cho hiệu quả của chính sách đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư mà tỉnh đang thực hiện.

Nhiều hộ gia đình ở xã Than Uyên đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất gạch không nung, tạo thu nhập cho gia đình và việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Tiêu biểu như hợp tác xã (HTX) chè Long Nhật địa chỉ ở thôn 7 (xã Tân Uyên) tuy mới được thành lập 2 năm nhưng đã trở thành địa chỉ tin cậy thu mua chè búp tươi cho bà con với giá ổn định. Trung bình mỗi ngày HTX thu mua khoảng 30 tấn chè tươi, chủ yếu chè Shan với giá 6.000 - 6.500 đồng/1kg. HTX tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng.
Anh Đỗ Minh Hải - Phó Giám đốc HTX chè Long Nhật cho biết: Nhờ đầu tư các trang thiết bị máy móc, các sản phẩm chè của HTX được khách hàng ở các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nội đón nhận, trừ chí phí mỗi năm thu về hơn 700 triệu đồng. Thời gian tới, HTX cũng mong chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để HTX mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Anh Đỗ Minh Hải (bên phải) - Phó Giám đốc Hợp tác xã chè Long Nhật chia sẻ kinh nghiệm thu hái chè với người dân.
Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Pờ Ma Lung Lai Châu (phường Đoàn Kết) được nhiều người tiêu dùng biết đến nhờ hai sản phẩm thịt trâu sấy Pờ Ma Lung và thịt lợn sấy Pờ Ma Lung đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp, mà còn là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của một thương hiệu trẻ, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, các đại lý trong và ngoài tỉnh, đồng thời, được phân phối trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, cùng website pomalunglaichau.com và các nền tảng mạng xã hội.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Pờ Ma Lung Lai Châu khẳng định: Tham gia Chương trình OCOP đã mở ra cho công ty một hướng đi mới. Nếu năm 2023 doanh thu đạt gần 2,9 tỷ đồng, lợi nhuận trên 250 triệu đồng, thì sau khi được công nhận OCOP 3 sao, năm 2025 công ty tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên 10% so với năm 2024. Song song với tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp còn mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lao động thường xuyên lên trên 15 người, trong đó nhiều lao động là phụ nữ dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục chú trọng cải tiến công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, đồng thời, xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu bài bản, với mục tiêu phấn đấu đạt hạng sao OCOP cao hơn và hướng tới xuất khẩu. Vì vậy, rất mong cấp uỷ, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về vốn, thủ tục giấy tờ để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất.
Dù tăng trưởng tích cực, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị còn hạn chế, trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo thấp. Thiếu liên kết chuỗi giá trị, nhất là trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao. Tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Thực hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 7/7/2025 xem phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá chiến lược. Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại tỉnh, 7 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân, có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn có thương hiệu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của KTTN đạt khoảng 10 - 12%/năm, đóng góp trên 55% GRDP, khoảng 45% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,5%/năm.
Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực chủ đạo, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận các nguồn lực thiết yếu; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; ưu tiên đầu tư hạ tầng kinh tế kỹ thuật để thu hút đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực nội tại, liên kết, đổi mới và xây dựng thương hiệu; chính quyền cần có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, người dân nhất là bà con đồng bào đầu tư vào lĩnh vực có lợi thế của địa phương, của tỉnh.

Nhờ chú trọng cải tiến công nghệ, đa dạng mẫu mã, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng hiện đại các sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Pờ Ma Lung Lai Châu được nhiều người tiêu dùng đón nhận.
Tại Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế của tỉnh, là lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Do đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh; rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và không gian phát triển. Đồng thời mong muốn, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động xây dựng chiến lược, quản trị và kế hoạch sản xuất - kinh doanh dựa trên nguyên tắc của kinh tế thị trường, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển của tỉnh. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, nhất là về đất đai, lao động, du lịch; mạnh dạn đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh hợp lý.
Với quyết tâm chính trị, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tin tưởng khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Thương mại - dịch vụ: Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Giá xăng dầu giảm đồng loạt, riêng dầu hỏa tăng giá từ 15h00 chiều 20/11
Gỡ “nút thắt” về thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2025
Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025)
Hội nghị giao ban, tổng kết Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2025
Hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam