

Trước đây, người dân xã San Thàng và phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) chỉ cấy 1 vụ lúa nước. Bà con chưa mạnh dạn đưa cây ngô đông xuống chân ruộng một vụ lúa vì nhiều nguyên nhân như: thiếu nước, kỹ thuật canh tác; hạn hán, sương muối, rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, giảm năng suất, sản lượng cây ngô.
Anh Lê Văn Phương, bản Séo Xin Chải, xã San Thàng thu hoạch ngô.
Trước thực trạng trên tháng 9/2013, Trạm Khuyến nông thành phố đã thí điểm mô hình trồng ngô đông trên chân ruộng 1 vụ lúa, 187 hộ gia đình xã San Thàng, phường Đông Phong tham gia. Với diện tích 61ha, cơ cấu giống: ngô lai CP333, MX2. Nhà nước hỗ trợ 100% ngô giống. Sau 5 tháng thực hiện, đối với giống ngô lai CP333 có thời gian sinh trưởng 145 – 150 ngày, chiều cao cây trung bình 2m, số hạt đạt 12 – 14 hạt một hàng; năng suất 3,5 – 3,7 tấn/ha; trừ chi phí, bà con lãi hơn 1 triệu đồng/1.000m2. Đối với giống ngô nếp lai MX2, thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao trung bình cây 160 – 180cm, năng suất bắp tươi đạt 6,7 – 7 tấn/ha; thu lãi 5,6 triệu đồng/1.000m2. Mô hình bước đầu có triển vọng cho người nông dân trong việc thay đổi nhận thức canh tác cũng như nâng hệ số sử dụng đất, giải quyết việc làm lúc nông nhàn. Bên cạnh đó, đã giúp nông dân lựa chọn các giống mới có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong cải tạo diện tích đất như: cày rạch hàng, bừa nhỏ, cuốc hốc bỏ hạt. Tạo ra nguồn lương thực dồi dào phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, tiết kiệm chi phí sản xuất; góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Cán bộ Trạm Khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn nhân dân tháo nước, phát rạ, làm đất, huy động lực lượng, khuyến khích bà con đẩy nhanh tiến độ trồng ngô đảm bảo khung thời vụ.
Anh Lê Văn Phương – bản Séo Sin Chải, xã San Thàng cho biết: “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi trồng ngô đông trên chân ruộng 1 vụ lúa với diện tích gần 2.000m2. Được sự hướng dẫn nhiệt tình, kịp thời của cán bộ Trạm Khuyến nông thành phố, diện tích ngô của gia đình tôi đã đạt năng suất 3,6 tấn/ha. So với trồng ngô trên nương thì trồng ngô ở chân ruộng 1 vụ lúa dễ chăm sóc, đi lại, vận chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Nhờ trồng vụ ngô này mà năm nay gia đình tôi có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi”.
Ông Nguyễn Tuyên Khánh – Trạm trưởng Trạm Khuyến nông thành phố cho biết: “Năm 2014, Trạm sẽ phối hợp với các xã, phường trên địa bàn tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô đông trên chân ruộng 1 vụ lúa. Đối với chân ruộng trũng, lầy không kéo dài thời gian làm đất, gieo hạt ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ngô. Đồng thời sẽ đưa các loại giống CP989, CP333, MX2, Wax44 vào gieo trồng…”.
Tin đọc nhiều

Phát triển vùng nguyên liệu sắn dây
Nậm Nhùn được mùa lúa Đông Xuân

Cây quế giúp bà con Pha Mu nâng cao thu nhập

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Huyện Tam Đường: Bảo vệ rừng từ quản lý chặt chẽ xử lý thực bì

Đưa sản phẩm nông sản Lai Châu vươn xa

Trồng mắc ca tại Pha Mu đã có tín hiệu vui
Bảo vệ tốt diện tích rừng






