

Người dân xã Nậm Hàng chăm sóc đàn thủy cầm.
Theo thống kê, hiện xã Nậm Hàng có đàn thủy cầm gần 20.000 con, tập trung nhiều ở các bản: Phiêng Luông 1, 2, Nậm Ty và Nậm Cầy… Nhiều hộ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa với quy mô lớn, mang lại thu nhập cao. Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết, xã tích cực tuyên truyền bà con tận dụng tối đa diện tích mặt nước: ao (hơn 25ha) và hệ thống sông, suối cùng nguồn thức ăn dồi dào từ hơn 70ha chuối để phát triển chăn nuôi thủy cầm. Cùng với đó, xã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm cho người dân. Có kiến thức chăn nuôi cùng những lợi thế sẵn có, các hộ đầu tư thêm con giống (vịt, ngan). Ban đầu, việc chăn nuôi thủy cầm của bà con chủ yếu lấy trứng, thịt phục vụ bữa ăn, dần dần nhiều hộ mạnh dạn đầu tư tăng đàn, xây dựng trang trại mang lại nguồn thu ổn định. Việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguồn vốn và công tác phòng chống dịch bệnh cũng được chính quyền xã quan tâm thực hiện. Trong đó, chú trọng phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại 2 lần/năm, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng giống thủy cầm, tránh lây lan dịch bệnh từ nơi khác.
Là một trong nhiều hộ chăn nuôi thủy cầm lớn của xã, ông Khoàng Văn Hịa ở bản Nậm Cầy chia sẻ: “Sau khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm tổ chức tại xã, cùng với diện tích ao thả cá của gia đình có gần 1.000m2, tôi mạnh dạn bỏ vốn đầu tư xây dựng mô hình nuôi 200 con vịt thịt. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật được học và cung cấp đủ thức ăn, đàn vịt của gia đình đạt tỷ lệ sống cao, sau 3 tháng chăn nuôi cân nặng trung bình đạt 2 - 2,5kg/con. Sau khi bán hết lứa vịt, gia đình tôi tiến hành tiêu độc khủ trùng chuồng nuôi bằng vôi bột, vệ sinh theo hướng dẫn và tiếp tục đầu tư chăn nuôi lứa mới”.
Ngoài phát triển chăn nuôi thủy cầm lấy thịt, nhiều hộ nuôi đàn thủy cầm siêu trứng như gia đình anh Nguyễn Hà Công ở bản Phiêng Luông 2 có gần 500 con vịt đẻ siêu trứng. Theo lời anh Công, đầu năm 2016, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ trứng vịt trên địa bàn huyện tương đối lớn nhưng nguồn cung hạn chế, chủ yếu từ các nơi khác, giá thành cao. Được xã tạo điều kiện, gia đình tôi mạnh dạn vay vốn ngân hàng 30 triệu đồng cùng tiền tích cóp của gia đình mua giống vịt đẻ siêu trứng về nuôi. Đến nay, mỗi tháng gia đình tôi thu nhập hơn 8 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình trong và ngoài bản cũng đến học hỏi kinh nghiệm và tôi luôn sẵn lòng chia sẻ”.
Nhờ biết tận dụng lợi thế của địa phương, việc phát triển chăn nuôi thủy cầm đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Nậm Hàng. Điển hình là nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên gần 20 triệu đồng/năm, giúp nhiều hộ gia đình tự chủ về kinh tế, có điều kiện đầu tư thêm trong chăn nuôi, sản xuất, nuôi dạy con cái.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2026

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP
Hội nghị đầu bờ, tổng kết lớp tập huấn thực hành ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM trên cây lúa năm 2025

Chung sức xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững
Hướng đi mới trong phát triển kinh tế

Điểm sáng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở xã biên giới Pa Tần

Lai Châu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thận trọng tái đàn lợn










