Thứ tư, 11/03/2026 - 05:07
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • ATGT
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Quân Sự
    • Công An
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Thế giới
Tam giác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ vượt phương Tây, tái lập trật tự thế giới?
Theo vov.vn
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 04/09/2025 14:27
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.

Ý tưởng chính trị về bộ ba RIC (còn gọi là “Tam giác Chiến lược”) trong thế đối đầu với phương Tây thực ra không mới, đã tồn tại ít nhất 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, ý tưởng này, cũng như trái cây, cần có lượng thời gian đủ thì mới chín muồi. Dường như “hiện tượng” Donald Trump tại nước Mỹ đã đóng vai trò xúc tác thúc đẩy nhanh quá trình chín muồi này - quá trình phương Đông chiếm ưu thế trên thế giới, sau khi chủ nghĩa thực dân phương Tây đã chế ngự phương Đông suốt 3 thế kỷ.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc (Tập Cận Bình), Nga (Vladimir Putin) và Ấn Độ (Narendra Modi) tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024. Ảnh: Reuters.

Trước đây, Liên Xô từng thách thức sự bá quyền của phương Tây. Tuy nhiên, Liên Xô đã tan rã vào năm 1991. Và ngày nay, tam giác RIC có thể là ứng viên mới trong cuộc đối đầu với phương Tây. RIC được coi là một thế lực mới, với sức mạnh riêng trong cuộc đọ sức này.

Nhà thơ, nhà tiểu thuyết người Pháp nổi tiếng của thế kỷ 19, Victor Hugo, từng viết: “Một khi thời của một ý tưởng nào đó đã đến thì không lực lượng nào có thể cản ngăn được”. Phải chăng thời đã tới hoặc sắp tới với bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) trong mối quan hệ với phương Tây và bối cảnh trật tự thế giới đang tái xác lập?

Ba thập kỷ phôi thai ý tưởng RIC
Thủ tướng Nga Yevgeni Maximovich Primakov được ghi nhận là đã phổ biến ý tưởng này vào thập niên 1990.

Trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh, khi kinh tế Nga gặp khó khăn lớn, ông Primakov đề xuất bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ nhằm thách thức thế giới đơn cực do siêu cường duy nhất của thế giới lúc đó là Mỹ thao túng.

Ông Primakov khi đó đánh giá đúng đắn rằng cả 3 nước RIC dù có nhiều mâu thuẫn với nhau vẫn chung một lợi ích chung, đó là thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Vị thủ tướng này cũng kết luận chính xác rằng châu Âu hoàn toàn lệ thuộc Mỹ và chỉ còn Trung Quốc và Ấn Độ là có khả năng mở mặt trận chống lại sự chi phối của phương Tây.

Thủ tướng Primakov thời đó chính thức đề xuất “tam giác chiến lược” Nga - Trung - Ấn trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào năm 1998. Đây được xem là thời điểm sáng lập nhóm RIC nhằm cân bằng lại các liên minh của phương Tây.

Khối RIC hình thành dần trong đầu thập niên 2000. Hội nghị những người đứng đầu chính phủ đầu tiên của RIC được tổ chức vào năm 2006. Một cột mốc của khối là Thượng đỉnh An ninh Delhi 2007, nơi ngoại trưởng 3 nước RIC thảo luận các vấn đề mà họ cùng quan tâm.

Từ năm 2002 - 2020, RIC tổ chức hơn 20 hội nghị cấp bộ trưởng. Tuy nhiên, các hội nghị này chưa bao giờ phát triển thành một liên minh và do vậy chưa thể hiện thực hóa tiềm năng của 3 nước này.

Ý tưởng RIC bị vứt bỏ trên thực tế sau cuộc đụng độ năm 2020 tại Thung lũng Galwan giữa Trung Quốc và Ấn Độ bất chấp Nga nỗ lực liên tục để duy trì khối.

Giờ đây (tháng 9/2025) ý tưởng RIC lại hồi sinh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump tung ra nhiều đòn thuế quan vào các nước, và quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đã được cài đặt lại trong vài tuần vừa qua.

Tiềm năng của khối RIC
Ấn Độ và Trung Quốc là 2 nước đông dân nhất thế giới. Tổng dân số hai nước vượt qua con số 3 tỷ, chiếm gần 37% dân số thế giới.

Về mặt kinh tế, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, còn Ấn Độ đứng ở vị trí thứ 4 và đang trên hành trình tiến đến vị trí thứ 3 trong 2 năm tới. Nga thì là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

Tổng GDP của 3 nước trên cộng lại chiếm gần 22,4% GDP toàn cầu danh nghĩa và 34,2% GDP toàn cầu theo sức mua tương đương. Tính theo cách nào thì RIC cũng là đối trọng của khối kinh tế do Mỹ đứng đầu, như là khối G7. RIC có tiềm năng nuôi dưỡng quá trình phi đô la hóa thông qua những sáng kiến như hệ thống thanh toán BRICS.

Thêm nữa, 3 nước RIC cũng nằm trong số các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ấn Độ dự kiến trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2025, với tốc độ tăng GDP là 6,5%. Mức tăng GDP của Trung Quốc dự báo quanh mức 4,8%, còn Nga có thể tăng trưởng GDP ở mức 1,8%. Tính tổng cộng, khối RIC vượt xa khối phương Tây về tốc độ tăng trưởng GDP.

Xét về mặt kích thước lãnh thổ, RIC kiểm soát khoảng 1/5 diện tích toàn thế giới.

Bên cạnh đó, các nước RIC cũng sở hữu những đội quân thường trực nằm trong nhóm lớn hàng đầu thế giới. Quân đội Trung Quốc có hơn 2 triệu quân nhân thường trực. Ấn Độ có lực lượng quân đội tình nguyện gồm gần 1,5 triệu quân nhân thường trực. Nga cũng có gần 1,1 triệu quân nhân thường trực. Như vậy, tổng cộng các nước RIC có hơn 4,6 triệu quân nhân thường trực. Còn nếu tính cả lực lượng dự bị thì quân số của 3 nước trên còn lớn hơn nhiều nữa, vượt xa lực lượng của NATO.

Nguồn lực này tạo điều kiện cho RIC trong chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng và an ninh khu vực mặc dù họ vẫn gặp phải một số vấn đề nhất định trong phối hợp triển khai lực lượng chung do khác biệt về vũ khí khí tài và học thuyết quân sự.

Về lương thực, cả Nga và Ấn Độ đều là những nhà sản xuất lúa mì lớn, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đi đầu về sản xuất gạo.

Về hàng hải, cả 3 nước đều có đường bờ biển dài đáng kể.

Ba nước trên cũng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nga có trữ lượng dầu khí hàng đầu thế giới, Trung Quốc đứng đầu thế giới về đất hiếm cũng như cơ sở chế biến đất hiếm. Quặng đất hiếm của Nga và Ấn Độ cũng không phải là ít.

Như vậy RIC có nguồn tài nguyên đảm bảo an ninh năng lượng và nguyên liệu cho những ngành công nghệ quan trọng như xe điện, chất bán dẫn và thiết bị quân sự.

Về công nghiệp quốc phòng, khối RIC có sự độc lập cao. Các nước thành viên đều có nhiều tổ hợp công nghiệp quân sự lớn, với nhiều bước tiến về công nghệ quân sự.

Không những thế, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều có những năng lực đáng kể về hàng không vũ trụ, tạo ra thách thức lớn cho Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA).

Ấn Độ và Trung Quốc là những nước dẫn đầu trong khối phương Nam Toàn cầu; Nga và Trung Quốc là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Có khả năng Ấn Độ sẽ trở thành một ủy viên thường trực mới của hội đồng này.

Chưa kể, ba nước này nằm sát nhau về mặt địa lý, nên dễ tương trợ phòng thủ cho nhau.

Trở ngại chủ yếu cho liên kết trong khối RIC là tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã dàn xếp được tranh chấp vùng biên nên điều tương tự có thể xảy đến với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

EU thúc đẩy sản xuất công nghiệp nội khối

EU thúc đẩy sản xuất công nghiệp nội khối

Nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Cuba: Đoàn kết vượt khó khăn

Nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Cuba: Đoàn kết vượt khó khăn

Ông Trump đề cử ứng viên Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell

Ông Trump đề cử ứng viên Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell

Nga đồng ý dừng tập kích Kiev đến ngày 1/2

Nga đồng ý dừng tập kích Kiev đến ngày 1/2

Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ

Tin cùng chuyên mục
Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil, Phó Tổng thống tạm nắm quyền
Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil, Phó Tổng thống tạm nắm quyền
Thế giới
05/01/2026 19:08
Venezuela đã tạm thời đóng cửa biên giới với Brazil trong vài giờ sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas, trong đó lực lượng Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn khu vực và khả năng bùng phát một làn sóng di cư mới từ Venezuela sang các nước láng giềng.
5 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ bắt đầu nhiệm kỳ mới
5 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ bắt đầu nhiệm kỳ mới
Thế giới
03/01/2026 17:49
Nhiệm kỳ hai năm của 5 quốc gia trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, ngày 2/1 là ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Bảo an trong năm 2026, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.
Số người chết, mất tích do vụ cháy ở Hồng Kông (Trung Quốc) tăng lên 315 người
Số người chết, mất tích do vụ cháy ở Hồng Kông (Trung Quốc) tăng lên 315 người
Thế giới
27/11/2025 10:16
Hãng tin Tân Hoa dẫn thông tin của ông Lý Gia Siêu, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, vụ cháy lớn xảy ra chiều 26/11, đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích, 29 người đang điều trị, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch.
Mỹ miễn thuế đối ứng cho nhiều sản phẩm nông nghiệp
Mỹ miễn thuế đối ứng cho nhiều sản phẩm nông nghiệp
Thế giới
15/11/2025 23:55
Nhà Trắng tối 14/11 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh miễn thuế đối ứng với nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang nước này do lo ngại giá tiêu dùng trong nước gia tăng.
Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đình chỉ thỏa thuận với Campuchia
Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đình chỉ thỏa thuận với Campuchia
Thế giới
12/11/2025 07:15
Sáng 11/11, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã quyết định đình chỉ vô thời hạn Tuyên bố chung về Lộ trình hoà bình với Campuchia, dừng kế hoạch hồi hương các binh sỹ Campuchia đang bị Thái Lan tạm giữ, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh biên giới.
Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội
Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội
Thế giới
09/11/2025 00:35
Ngày 7/11, chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên riêng những cha mẹ nào đồng ý cho con mình tiếp cận mạng xã hội từ sớm hơn, thì độ tuổi ít nhất phải trên 13 và chỉ được phép sử dụng một số nền tảng nhất định.
Israel tiếp tục không kích vào Lebanon, gia tăng nguy cơ tái bùng phát xung đột
Israel tiếp tục không kích vào Lebanon, gia tăng nguy cơ tái bùng phát xung đột
Thế giới
06/11/2025 07:31
Cục diện chiến trường Lebanon tiếp tục nóng lên, khi quân đội Israel không ngừng gia tăng áp lực quân sự, liên tục phát động các cuộc tấn công phủ đầu vào quốc gia láng giềng để trấp áp Phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Chân dung nữ Thủ tướng đầu tiên tại Nhật Bản
Chân dung nữ Thủ tướng đầu tiên tại Nhật Bản
Thế giới
21/10/2025 15:26
Theo NHK, Quốc hội Nhật Bản đã bầu bà Takaichi Sanae làm Thủ tướng. Bà sẽ là Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên.
Thái Lan và Campuchia hướng tới lộ trình ngừng căng thẳng biên giới lâu dài
Thái Lan và Campuchia hướng tới lộ trình ngừng căng thẳng biên giới lâu dài
Thế giới
13/10/2025 07:20
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia từ ngày 12–13/10, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã tham dự các cuộc họp cấp cao cùng đại diện Campuchia, Malaysia và Mỹ, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho tình hình biên giới Thái Lan–Campuchia.
Tổng thống Mỹ dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập
Tổng thống Mỹ dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập
Thế giới
11/10/2025 07:11
Hãng tin Axios đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập vào tuần tới, tập trung vào tương lai của Gaza sau xung đột.
Các lựa chọn trả đũa của Qatar sau cú sốc Israel không kích Doha
Các lựa chọn trả đũa của Qatar sau cú sốc Israel không kích Doha
Thế giới
11/09/2025 22:56
Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Israel vào thủ đô Doha không chỉ làm dấy lên câu hỏi về phản ứng của Qatar, mà còn cả tương lai vai trò trung gian hòa giải xung đột Israel-Hamas mà quốc gia này đảm nhận.
iPhone 17 Pro chính thức ra mắt, giá lên đến 63,999 triệu đồng
iPhone 17 Pro chính thức ra mắt, giá lên đến 63,999 triệu đồng
Khoa học - Công nghệ
11/09/2025 14:56
Apple vừa ra mắt bộ đôi iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone 17 gồm iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, bên cạnh iPhone 17 thường và iPhone Air hoàn toàn mới.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 374 ngày 10/03/2026
Báo Lai Châu Số 3160 ngày 09/03/2026
Báo Lai Châu Số 545 ngày 07/03/2026
Báo Lai Châu Số 3159 ngày 06/03/2026
Báo Lai Châu Số 3158 ngày 05/03/2026
Báo Lai Châu Số 3157 ngày 04/03/2026
Báo Lai Châu Số 3156 ngày 02/03/2026
Báo Lai Châu Số 573 ngày 28/02/2026
Báo Lai Châu Số 544 ngày 28/02/2026
Báo Lai Châu Số 3155 ngày 27/02/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.