

Nhân dân xã Nậm Cuổi luyện tập môn cầu lông
Chúng tôi đến xã Nậm Cuổi vào cuối giời chiều một ngày giữa tháng 7. Tại trụ sở xã và sân nhà văn hóa, bãi đất trống của bản đang có rất nhiều người tham gia chơi cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá. Người chơi, người cổ vũ khiến không khí thêm sôi động. Một số người lại chọn đi bộ, chạy bộ. Tìm hiểu chúng tôi được biết, để có phong trào ấy, chính quyền xã đã nỗ lực vào cuộc triển khai, lan tỏa.
Trước đây, trên địa bàn xã chưa có nhiều điều kiện phát triển TDTT do sân bãi thiếu, cuộc sống người dân nghèo khó, phải lo mưu sinh, chưa dành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động tập luyện. Trước hết, cấp ủy, chính quyền xã vận động, tuyên truyền, khuyến khích các bản chú trọng gìn giữ, phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc; lồng ghép nguồn vốn, kêu gọi xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Phát động cán bộ, công chức tham gia các phong trào, hoạt động TDTT mang tính đồng đội: bóng chuyền hơi, bóng đá… để thu hút nhân dân tham gia. Đồng thời, tổ chức thi đấu, giao lưu nhằm lựa chọn nhân tố tham gia các giải đấu do các đơn vị cấp trên tổ chức.
Cùng với đó, vận động, định hướng nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất để nâng cao thu nhập. Thông qua nguồn lực đầu tư, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng đồng bộ; tạo sinh kế bền vững, giúp đời sống vật chất của bà con ngày một nâng lên. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy phòng trào luyện tập TDTT của xã phát triển.
Hiện, trên địa bàn xã có 2 nhà thi đấu đa năng, 8 sân cầu lông ngoài trời, 1 sân vận động, 1 sân pickleball, 6 sân bóng chuyền và 17/24 bản có sân nhà văn hóa có thể chơi bóng chuyền hơi, các môn thể thao truyền thống. Vậy nên, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, nay hầu hết người dân ở các độ tuổi, giới tính tham gia luyện tập TDTT bằng nhiều cách thức. Theo thống kê, toàn xã có gần 1.000 người thường xuyên tập luyện TDTT, 90 gia đình, 5 câu lạc bộ thể thao.
Anh Vàng A Be ở bản Chát Dạo chia sẻ: Trước đây, tôi không thường xuyên luyện tập TDTT phần vì mưu sinh, phần vì ngại. Đời sống ngày càng được cải thiện, bản thân muốn tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, nên tôi cũng tham gia một số môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền hơi.
Từ phong trào TDTT, giúp xã lựa chọn, thành lập được các đội, đoàn vận động viên tham gia thi đấu, giao lưu tại nhiều giải do tỉnh, các xã lân cận tổ chức, đặc biệt là từng đoạt giải cao ở giải đua thuyền đuôi én trên lòng hồ thủy điện.
Anh Bùi Văn Phú, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Cuổi khẳng định: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, nâng cấp sân chơi; tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hút nhân dân tham gia. Đồng thời, lựa chọn, đào tạo vận động viên trẻ để tham gia các giải thi đấu cao hơn. Khi mọi người đều có sức khỏe, tinh thần thư thái khi đó lao động, học tập, công tác mới hiệu quả.

Bê mạc giải vô địch bóng đá 7 người các Câu lạc bộ tỉnh Lai Châu lần thứ VII

U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Đoàn vận động viên Lai Châu giành 3 huy chương tại Giải vô địch Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32
Khai mạc Giải bóng đá U18 LCF lần thứ I năm 2025

Ươm mầm tài năng bóng đá

Sống vui, khỏe, có ích

Vận động viên người con Lai Châu giành huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới 2025

Đoàn Lai Châu giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng tại Giải Vô địch Cầu lông Bóng bàn toàn quốc năm 2025





