-
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Dự phiên họp tại điểm cầu Chính phủ còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Đảng, bộ, ngành Trung ương.
Phiên họp và Hội nghị Chính phủ với địa phương được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ tới điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.
Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp và hội nghị.
Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Báo cáo tại phiên họp Chính phủ nêu rõ, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết đã lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để điều hành KT-XH nhằm thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, KT-XH quý II và 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới. Cụ thể, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các động lực tăng trưởng mới. GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Có 9 địa phương đạt tăng trưởng 2 con số. Tiêu dùng quý II tăng 13,9% so với cùng kỳ, 6 tháng tăng 12,9%; khách quốc tế đạt kỷ lục là 12,25 triệu lượt; vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD; xuất nhập khẩu ước đạt 549,6 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; đời sống của người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng.
Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, 6 tháng cuối năm 2026, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển…
Cũng tại phiên họp, các đại biểu được nghe Chính phủ báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác xây dựng pháp luật tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.
Thảo luận tại phiên họp, đại biểu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm rõ các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh năng lượng, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Phiên họp Chính phủ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những kết quả Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.
Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí đề nghị Chính phủ lãnh, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026. Trong đó, tiếp tục xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn còn vướng mắc; tập trung phân bổ nguồn lực; giải quyết các bài toán về hạ tầng, chính sách. Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển đất nước. Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước. Bảo vệ thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Đảm bảo đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nước, dữ liệu, chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, con người, đảm bảo mọi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển. Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng đảng bộ các cấp uỷ, cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Ngay sau quý III năm 2026, Chính phủ xây dựng kế hoạch năm 2027, trong đó có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm những ưu tiên chính sách, nhiệm vụ. Khẩn trương cụ thể hoá bằng những chương trình hành động đúng tiến độ, theo tháng, theo quý.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết thúc phiên họp Chính phủ. (Ảnh: Nguồn Cổng thông tin Điện tử Chính phủ).
Phát biểu kết thúc phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trên tinh thần “Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả”, “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó với những khó khăn, thách thức, giải quyết triệt để các hạn chế khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo. Kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ là chuyên gia hàng đầu về KHCN
Xã Lê Lợi: Một người dân bị lũ cuốn tử vong
Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 mới nhất
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sứ mệnh này tiếp tục được triển khai cho tới khi quy tập được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ
Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ
Nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, phòng bệnh từ sớm
Tạm giữ khẩn cấp một giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng