-
Ngày 30/11, xã Than Uyên tổ chức Lễ công bố 2 cây đa tại khu vực hội trường trung tâm xã là cây di sản Việt Nam.
Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các khu dân cư, bản và nhân dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi lễ.
Tại buổi lễ, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã trao quyết định và chứng nhận cho UBND xã Than Uyên. Đây là sự ghi nhận đối với 2 cây đa cổ thụ có tuổi đời lâu năm, gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và ký ức nhiều thế hệ. Không chỉ có giá trị sinh thái, 2 cây đa còn là biểu tượng của sự bền vững, đoàn kết và sức sống mạnh mẽ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã Than Uyên.
Hai cây đa, một cây đa tía và một cây đa núi ở khu vực trung tâm xã. Trong đó, cây đa tía cao 22m, tán rộng đến 38m, chu vi thân 4,65m; cây đa núi cao 30m, tán rộng 31m, chu vi thân 6,9m.

Hội đồng Cây Di sản Việt Nam trao quyết định và chứng nhận 2 cây đa là cây di sản Việt Nam cho UBND xã Than Uyên.
Các nhà khoa học của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam và Hạt Kiểm lâm Than Uyên đã khảo sát, đánh giá và xác định tuổi đời của hai cây đa đều trên 500 năm, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành Cây Di sản Việt Nam, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và sinh thái.

2 cây đa được công nhận cây di sản Việt Nam trong khuôn viên Hội trường UBND xã Than Uyên.
Việc 2 cây đa được công nhận “Cây Di sản Việt Nam” góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.
Đại hội Thể dục thể thao xã Pa Tần lần thứ I năm 2026
Kỳ 2: Làm mới du lịch từ bản sắc riêng
Kỳ 1: Phát triển chưa tương xứng tiềm năng
Mường Khoa triển khai mô hình điểm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới
Quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Đặc sắc các món ăn dân tộc trong phần thi ẩm thực tại Lễ hội Then Kin Pang
Lời Then vọng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc
Hấp dẫn phần thi trình diễn trang phục truyền thống và múa xòe