-
Lai Châu - vùng đất biên cương Tây Bắc không chỉ được biết đến với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa sắc màu còn đang là điểm đến hấp dẫn của thể thao mạo hiểm. Với lợi thế về địa hình núi cao, rừng nguyên sinh và nhiều thác nước kỳ vĩ, Lai Châu hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển loại hình du lịch đang là xu hướng của giới trẻ và du khách ưa trải nghiệm.

Nhiều du khách tham gia trải nghiệm Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn.
Lợi thế “vàng” từ cảnh quan thiên nhiên
Trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Lai Châu sở hữu nhiều đỉnh núi cao như: Pu Ta Leng (3.049m), Bạch Mộc Lương Tử (3.046m), Tả Liên Sơn (2.993m), Răng Cưa (2.852m)… Đây là những cung đường trekking, leo núi hấp dẫn, đặc biệt vào mùa hoa đỗ quyên nở, rừng núi được phủ sắc đỏ, hồng, vàng rực rỡ, tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Ngoài leo núi, Lai Châu còn có điểm bay dù lượn Sì Thâu Chải (xã Tả Lèng) - một trong những điểm bay đẹp nhất miền Bắc. Hằng năm, nơi đây tổ chức Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng, thu hút nhiều phi công trong nước và quốc tế tham gia, tạo dấu ấn mạnh mẽ cho du lịch Lai Châu.
Ông Phong Vĩnh Cường - Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết: “Với lợi thế địa hình núi cao, thung lũng rộng và hướng gió thuận lợi quanh năm, Tả Lèng có điều kiện lý tưởng để phát triển môn dù lượn không động cơ. Việc tổ chức các giải dù lượn không chỉ tạo cơ hội quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ của địa phương, còn góp phần xây dựng thương hiệu Tả Lèng, Lai Châu trở thành điểm đến quốc gia”.
Không chỉ có núi non, Lai Châu còn sở hữu hệ thống hang động: Pu Sam Cáp, Gia Khâu và nhiều thác nước nổi tiếng như: Tác Tình, Nậm Lúc, thác Rêu... Những thắng cảnh này nếu được gắn với tour du lịch khám phá, thể thao mạo hiểm sẽ trở thành sản phẩm đặc sắc, góp phần làm đa dạng trải nghiệm cho du khách.
Những năm gần đây, tỉnh chủ động tổ chức nhiều giải thể thao gắn với du lịch để đánh thức tiềm năng sẵn có. Điển hình như Giải leo núi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn, đỉnh Răng Cưa với hàng trăm vận động viên tham gia; giải chạy Marathon trên đường đá cổ Pavi (xã Sin Suối Hồ) hay Giải đua môtô địa hình lần thứ nhất năm 2023 với hơn 70 vận động viên và hàng nghìn khán giả đến xem, cổ vũ.
Đặc biệt, Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng đã vươn tầm quốc tế, mỗi năm đều có hàng chục phi công nước ngoài góp mặt, biến Sì Thâu Chải trở thành “thiên đường dù lượn” của Việt Nam. Những sự kiện này không chỉ mang tính thể thao còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, giúp Lai Châu quảng bá hình ảnh tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng cũng đang trở thành “cánh tay nối dài” cho loại hình này. Tại bản Sì Thâu Chải, đồng bào Dao mạnh dạn phát triển du lịch cộng đồng gắn với các sự kiện thể thao. Bản có 15 homestay với sức chứa khoảng 500 khách, mỗi năm đón 7.000 - 9.000 lượt khách, mang lại thu nhập bình quân 45 triệu đồng/người/năm. Đây là mô hình tiêu biểu cho việc kết hợp leo núi - dù lượn - trải nghiệm văn hóa bản địa.
Định hướng phát triển bền vững
Xác định thể thao mạo hiểm là thế mạnh, Lai Châu đã đưa ra định hướng phát triển rõ ràng. Theo ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Tỉnh sẽ tập trung quy hoạch các tour, tuyến du lịch mạo hiểm gắn với khai thác tài nguyên rừng; đẩy mạnh đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, porter địa phương để đảm bảo an toàn cho du khách. Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa, đưa các giải thể thao trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc gia, quốc tế”.
Theo đó, định hướng chính của tỉnh là quy hoạch và xây dựng tour, tuyến chuyên biệt: kết hợp leo núi, dù lượn, chạy địa hình với khám phá hang động, thác nước; đào tạo nguồn nhân lực bản địa (trang bị kỹ năng chuyên nghiệp cho porter, hướng dẫn viên; nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ẩm thực tại các bản du lịch cộng đồng). Bảo đảm yếu tố an toàn và môi trường; xã hội hóa tổ chức sự kiện bằng cách cấp phép cho doanh nghiệp, đơn vị sự kiện uy tín đầu tư, tạo tính chuyên nghiệp, hấp dẫn.
Hiện nay, du lịch thể thao mạo hiểm ở Lai Châu vẫn chưa nổi bật so với một số địa phương lân cận. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động quảng bá còn hạn chế, sản phẩm chưa có thương hiệu riêng, dịch vụ phụ trợ còn thiếu. Để khắc phục, tỉnh đang chú trọng truyền thông số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng video ngắn để quảng bá cảnh quan, sự kiện. Các travel blogger, vận động viên nổi tiếng cũng được mời trải nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa. Đồng thời, Lai Châu hướng tới liên kết với các tỉnh Tây Bắc để xây dựng tour liên tuyến, thu hút khách quốc tế.
Du lịch Lai Châu đang tăng trưởng ấn tượng: năm 2023 đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó có 15.500 khách quốc tế, doanh thu trên 784 tỷ đồng. Năm 2024, con số này tăng lên 1,359 triệu lượt khách, trong đó 30.500 khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 1.084 tỷ đồng. 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh ước đón 1.248.912 lượt khách tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 84,7% so với kế hoạch năm 2025; doanh thu ước đạt 1.085 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 90% so với kế hoạch năm 2025.
Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng, trong tương lai không xa, Lai Châu hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch thể thao mạo hiểm của miền Bắc, điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê chinh phục và khám phá.
Nơi ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc
Lễ hội “Kin Khảu Mảu” năm 2025
Nhịp sống mới nơi rẻo cao
Lễ hội “Kin Lẩu Khẩu Mẩu”
Giữ gìn bản sắc văn hoá trong trường học
Xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2025: lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường
Lai Châu đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh