

Dân tộc Mảng ở tỉnh Lai Châu có 1.110 hộ, 5.674 nhân khẩu (chiếm 1,26% dân số toàn tỉnh), sinh sống tại 3 huyện: Sìn Hồ, Mường Tè và Nậm Nhùn. Trong đó, người Mảng huyện Mường Tè có 218 hộ, 1.154 nhân khẩu.
Người Mảng đi bắt cua, cá để chuẩn bị cho ngày tết.
Lễ hội Tết cổ truyền “Tết cầu mùa” dân tộc Mảng lần này gồm 2 phần: lễ và hội. Theo đó, phần lễ: Trưởng bản đánh trống thông báo ngày tết; chặt cây vót đũa, làm bập bênh; bắt cua, cá và cúng tổ tiên để cầu mong trong năm mới các thành viên trong gia đình mạnh khoẻ, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu về với dân bản.
Giao lưu văn nghệ giữa các bản tại Lễ hội.
Phần hội, người dân xã Vàng San được giao lưu văn nghệ; tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc như: kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ.
Bà con xã Vàng San tham gia các trò chơi dân gian.
Lễ hội nhằm khôi phục lại Tết cổ truyền “Tết cầu mùa” của người Mảng, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân tộc Mảng. Từ đó, phát huy, quảng bá văn hoá truyền thống của dân tộc Mảng nói chung, dân ca, dân vũ và trang phục nói riêng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Kết thúc Lễ hội, Ban Tổ chức đã trao 32 giải cho các vận động viên tham gia các môn trò chơi dân gian.
Tin đọc nhiều

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Than Uyên: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025
Đêm Tân Uyên Trà và Thơ

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

15 hội viên tham gia trại sáng tác tại huyện Tân Uyên

Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025










