Chủ nhật, 05/04/2026 - 08:58
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Bình dân học vụ số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Văn hóa
Lộ diện Top 6 Đồ Rê Mí 2012
Theo Hanoimoi
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ hai, 09/07/2012 08:29
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Đêm thi cuối cùng của Top 10 để lại nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng các thí sinh, ban giám khảo và tất cả những khán giả yêu thích Đồ Rê Mí. Bên cạnh những nụ cười là những giọt nước mắt, bởi sau đêm thi này, 4 bạn nhỏ đã phải nói lời tạm biệt là Phúc Nguyên, Lan Vy, Ngọc Trâm và Trúc Ly.

4 chị em nhà Ve và Kiến.

Đêm thi diễn ra thành công ngoài mong đợi, mà trong đó, điều Ban giám khảo kì vọng nhất ở các thí sinh Đồ Rê Mí 2012 – sự sẻ chia, yêu thương bạn bè khó khăn hơn mình, đã được thể hiện xuất phát từ chính những trái tim non trẻ, vô tư và đong đầy cảm xúc của các bạn nhỏ. Tuy nhiên, trong đêm thi này, bộ ba giám khảo Trấn Thành – Thái Thùy Linh và Châu Anh thực sự phải đối mặt với những quyết định khó khăn hơn trước đây rất nhiều, đó là việc lựa chọn 6 bạn nhỏ đi tiếp vào vòng chung kết 3 và nói lời chia tay với các bé còn lại. Như giảng viên Châu Anh chia sẻ, đây là một quyết định khiến những người lớn như cô cảm thấy “đau lòng”. 10 bạn nhỏ Đồ Rê Mí trong những đêm thi vừa qua thực sự rất xuất sắc, mỗi em là một cá tính riêng. Ngoài 3 bạn nhỏ Bảo Trân – Nhật Tiến – Như Ngọc được đặc cách vào thẳng vòng trong nhờ sự bứt phá và tích lũy nốt nhạc may mắn, 7 bạn còn lại là một những ẩn số khiến bạn giám khảo đau đầu bởi sự “ngang sức ngang tài”. 

Đêm diễn Hát với trẻ em Birla kết thúc trong tình cảm ấm áp của những thí sinh Đồ Rê Mí 2012 với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt những ngày vừa qua, các bạn nhỏ Đồ Rê Mí không chỉ đem lại sự động viên, khuyến khích cho các bạn, các anh chị trường Birla mà còn để lại trong lòng các bạn nhỏ tình cảm lưu luyến đặc biệt.

“Con yêu các chị”, “Con vui vì được hát chung với các anh chị Đồ Rê Mí” – Đó là một trong những chia sẻ rất thật của các em nhỏ Birla đối với những thí sinh của chương trình. Cô bé Ngọc Trâm thậm chí đã trở thành một tấm gương để Việt Anh – bạn nhỏ mồ côi trường Birla học tập bởi sự hồn nhiên, trong sáng và rất “người lớn”. Mở đầu đêm diễn với ca khúc Hạt nắng, hạt mưa, Ngọc Trâm đã có một màn trình diễn thực sự ấn tượng. Cô bé như một hạt mưa mát lành với cây dù trong suốt che chở, nâng bước “hạt nắng” e lệ như chị Việt Anh. Sự phối hợp ăn ý bên cạnh những cảm xúc chân thành, tương thân tương ái của hai cô bé đã thuyết phục bộ ba giám khảo trao giải thưởng “Cặp đôi trình diễn tốt nhất” trong đêm thi cuối cùng của vòng chung kết hai này. 

Các tiết mục khác thật sự đem lại một không khí hòa hợp, cuốn hút cho cả đêm diễn. Mặc dù là lần đầu tiên đến với một sân khấu lớn như Đồ Rê Mí nhưng hai bạn nhỏ Birla Thu Hương và Khánh Ly đều thể hiện rất tốt, rất “ngọt” vai trò của mình. Các em hồn nhiên hát, múa mà không hề bị run hay khớp nhạc – sự tự tin của các bạn nhỏ Đồ Rê Mí đã lan tỏa đến các em, đó là điều mà chương trình thực sự mong muốn. 

Bên cạnh đó hai bạn nhỏ Đồ Rê Mí - Bích Hằng và Gia Linh đã sự hỗ trợ rất lớn cho bạn diễn của mình. Luôn luôn nổi trội trong phong cách trình diễn và phong độ ổn định, Bích Hằng thể hiện mình như một người chị lớn, rất mực quan tâm đến tất cả các em nhỏ xung quanh. Khi ghi hình luyện tập, ai cũng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Bích Hằng giành cho cô bé mũm mĩm đáng yêu Thu Hương của Birla. Tiết mục Con Ve con Kiến của các bé thành công bởi sự kết hợp ăn ý giữa các cô bạn với nhau. Trưởng thành và xuất sắc qua từng đêm diễn, Gia Linh không chỉ phối hợp ăn ý với bạn nhỏ Birla của mình mà còn tung hứng rất tốt với cặp đôi bạn diễn trong bài hát, bởi vậy mà Con Ve con Kiến nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ ban giám khảo.

Khác với chủ đề thiên nhiên, Băng Giang và Trúc Ly lại hóa thân thành hai chị Hằng Nga xinh đẹp bên cạnh cặp đôi chú Cuội vô cùng đáng yêu của Birla – Mạnh Hà và Bùi Dung. Để thể hiện lại câu chuyện chú Cuội ngồi cây đa mong gặp chị Hằng, tiết mục đã yêu cầu rất nhiều hoạt cảnh, động tác khác nhau không chỉ của 4 bạn nhỏ mà còn với cả đội phụ họa, mặc dù vậy “hai chị Hằng” đã hướng dẫn những chú Cuội của mình rất chu đáo, đem lại một không khí thần tiên cổ tích trên sân khấu Đồ Rê Mí.

Đêm diễn Hát với bạn nhỏ Birla trở nên thực sự sôi động với cú lộn ngược dòng đầy ngoạn mục của “ chàng hot boy” Phúc Nguyên. Cậu đã trở lại “hoàn toàn là Bạch Phúc Nguyên của những ngày đầu tiên” theo nhận xét của giám khảo Thái Thùy Linh. Với tiết mục Khi nào ông nội lớn, sự tự tin, phong thái, ánh mắt, cứ chỉ và cách đưa đẩy bạn diễn Tô Khắc Hiếu của Birla đã giúp Phúc Nguyên thực sự ghi điểm. Lan Vy cũng tỏa sáng trong đêm diễn lần này bởi màn trình diễn đáng yêu với bạn nhỏ Birla Hồng Ngọc. Chính vì vậy hai nốt nhạc may mắn cuối cùng của Đồ Rê Mí đã chia đều cho hai bạn nhỏ Phúc Nguyên – Lan Vy.

Không thể phủ nhận rằng, các bạn nhỏ Phúc Nguyên, Lan Vy, Ngọc Trâm và Trúc Ly là những em bé hoàn toàn có năng khiếu nổi trội trong ca hát, trình diễn và ý thức rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, có một điều mà các bé cần lưu ý – cũng là điều quan trọng khiến các vị giám khảo có thể đưa ra quyết định cuối cùng, chính là sự ổn định trong phong độ.

Lan Vy luôn là một cô bé chỉnh chu, là người mà “chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi giao bài tập cho bé bởi sự tiếp thu nhanh và biết rút kinh nghiệm ngay sau khi được góp ý” – như lời cô Đặng Châu Anh. Mặc dù vậy, Lan Vy luôn được ban giám khảo yêu cầu cần thể hiện rõ hơn nữa cá tính của riêng mình, để sự chắc chắn trong bé có thể bùng nổ và tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Ngược lại với Lan Vy, Phúc Nguyên lại luôn là một “quả bom” trên sân khấu. Tự trình diễn luôn là một thế mạnh của cậu bé xứ Huế “có nụ cười rất duyên”. Trong show vòng loại, Phúc Nguyên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng ban giám khảo và rất nhiều khán giả chương trình sự tự tin, hoạt náo mọi lúc mọi nơi, luôn luôn hóm hỉnh, hài hước và rất “manly”. Tuy vậy, phong độ của Nguyên lại không ổn định. Trong những show đầu của chung kết 2, Phúc Nguyên dường như chưa thể hiện được thế mạnh vốn có của mình, đôi khi cậu bé lại để cảm xúc “vượt ngoài tầm kiểm soát” nên hay bị khớp trong giọng hát. Phải đến tận show cuối cùng này, ba vị giám khảo mới tìm lại được “Bạch Phúc Nguyên” của show vòng loại – điều mà BGK đã kỳ vọng trong suốt những đêm diễn vừa qua. 

Trong khi đó, cô bé xinh xắn Trúc Ly lại quá hoàn hảo trong vai trò của một thí sinh ĐRM, trên sân khấu biểu diễn, em điều chỉnh cảm xúc quá tốt, quá chuyên nghiệp đến độ hơi thiếu đi sự hồn nhiên vốn có của một cô bé con vốn rất sôi nổi của ngày thường. Tất cả các đêm thi, Trúc Ly đều hoàn thành suôn sẻ, nhưng lại không đủ đặc biệt để bứt phá như một số bạn nhỏ khác. Cũng như Trúc Ly, em út Ngọc Trâm được đánh giá cao bởi giọng hát trong veo, cao vút, tròn trịa. Đối với bé hạt tiêu, ca hát mới chính là niềm đam mê của em. Cô bé thậm chí hát rất truyền cảm ca khúc Giấc mơ trưa – bài hát đòi hỏi giọng nữ cao như cô Thùy Chi đã thể hiện. Tuy nhiên, sự nhút nhát lại cản trở cô bé khi trình diễn trên sân khấu. “Con sợ bị hát văng ra ngoài”- Ngọc Trâm đã chia sẻ với các cô chú giám khảo trong buổi diễn vừa qua, đó cũng chính là điều khiến bé khó có thể biểu cảm khuôn mặt, để hoàn toàn quên đi sân khấu mà hòa cùng giai điệu, cảm xúc mà những bài hát mang lại. Vì vậy trong những show đầu của vòng chung kết 2, Ngọc Trâm tuy hát rất tốt nhưng lại thiếu đi sự tự nhiên, tự tin cần có trên sân khấu.

Có thể thấy rằng, các bạn nhỏ trên có rất nhiều ưu điểm cả về giọng hát lẫn ngoại hình, phong cách, nhưng các có một số điểm chung đó là phong độ chưa được ổn định hoặc chưa bộc lộ rõ ràng cá tính của mình – Điều rất cần thiết khi tham gia một chương trình khá dài hơi, chuyên nghiệp và yêu cầu sự ổn định, bứt phá trong một quá trình lâu dài như Đồ Rê Mí. Chỉ cần có thời gian nhiều hơn, rèn luyện cả giọng hát và tinh thần nhiều hơn, chắc chắc các bé sẽ hoàn toàn xuất sắc. Mặc dù rất buồn, nhưng ban giám khảo đã nói lời chia tay với 4 bạn nhỏ Phúc Nguyên, Ngọc Trâm, Lan Vy và Trúc Ly.

3 bạn nhỏ Băng Giang – Bích Hằng – Gia Linh, bằng sự xuất sắc và phong độ tốt lên từng ngày đã được chọn bước tiếp vào vòng chung kết 3 sắp tới cũng Bảo Trân, Nhật Tiến và Như Ngọc. Tuy nhiên, các cô bé rất buồn, thậm chí còn khóc nhiều hơn các bạn nhỏ phải dừng cuộc chơi bởi “chúng con chơi với nhau rất thân, con không muốn xa các bạn”. Đêm thi kết lại trong những giọt nước mắt, sự lưu luyến còn lại mãi trong những gương mặt trẻ thơ của các bé Đồ Rê Mí. Với những người làm chương trình, đây thực sự là điều quý giá khi Đồ Rê Mí không chỉ là một sân chơi để các bé đến học hỏi, hoàn thiện năng khiếu ca hát mà còn tạo nên một gia đình Đồ Rê Mí đáng yêu, gắn kết những tâm hồn trẻ em lại với nhau và để lại ký ức đẹp trong lòng các bạn nhỏ.

Đón xem đêm thi đầu tiên của Top 6 Đồ Rê Mí 2012 – Biểu diễn cùng ban nhạc vào 20h Chủ Nhật, ngày 15/07/2012 trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Sôi động Lễ hội “Nàng Han” xã Phong Thổ năm 2026

Sôi động Lễ hội “Nàng Han” xã Phong Thổ năm 2026

Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục

Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục

Độc đáo tục cấp sắc của người Dao

Độc đáo tục cấp sắc của người Dao

Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026

Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kéo co Quốc gia năm 2026

Xây dựng nếp sống văn minh

Xây dựng nếp sống văn minh

Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026

Lễ hội “Then Kin Pang” năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 26/04/2026

Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người

Bế mạc Giải vô địch bóng đá 7 người

Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026

Bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ đẩy gậy quốc gia năm 2026

Tin cùng chuyên mục
Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026
Đặc sắc Lễ hội Hoa lan năm 2026
Văn hóa
29/03/2026 17:27
Sáng 29/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND phường Tân Phong phối hợp cùng Câu lạc Bộ (CLB) Hoa lan Lai Châu tổ chức Lễ hội Hoa lan năm 2026 với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” lần thứ IX.
Nậm Sỏ giữ  gìn không  gian xanh-sạch-đẹp
Nậm Sỏ giữ gìn không gian xanh-sạch-đẹp
Xã Hội
29/03/2026 16:55
Xã Nậm Sỏ sáp nhập dựa trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Nậm Sỏ và xã Tà Mít (cũ). Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp, Đảng uỷ, chính quyền xã Nậm Sỏ đã lồng ghép công tác bảo vệ BVMT với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về BVMT; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn, việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với nhà trường, trạm y tế, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, học sinh về ý thức giữ gìn, BVMT sống.
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng
Thể thao
29/03/2026 12:48
Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lan năm 2026 với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” lần thứ IX, sáng 29/3, UBND phường Tân Phong phối hợp với Câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu tổ chức Giải chạy chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng. Đây là một trong những hoạt động thể thao – du lịch nổi bật, góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch của địa phương.
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Ra mắt cuốn sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai”
Văn hóa
29/03/2026 10:00
Ngày 28/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra mắt cuốn Sách “Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc Thái - Kađai” do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vương Toàn - Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam chủ trì. Lai Châu vinh dự có 2 tác giả có bài viết nghiên cứu xuất bản sách.
Khai mạc Lễ hội “Bun Vốc Nặm” xã Bản Bo năm 2026
Khai mạc Lễ hội “Bun Vốc Nặm” xã Bản Bo năm 2026
Văn hóa
28/03/2026 10:57
Sáng 28/3, tại bản Coóc Noọc, UBND xã Bản Bo tổ chức Lễ hội “Bun Vốc Nặm” - Lễ hội té nước năm 2026 của đồng bào dân tộc Lào.
Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
Văn hóa
27/03/2026 09:34
Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu từ lâu được biết đến như vùng đất có nhiều tiềm năng chưa được đánh thức. Đặc biệt, địa hình núi cao hùng vĩ, khí hậu trong lành, hệ sinh thái đa dạng cùng nền văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc anh em, Lai Châu đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam chuyển mạnh sang hướng trải nghiệm, bền vững và bản sắc, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, định vị mình trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ IX
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ IX
Văn hóa
27/03/2026 09:01
Lễ hội Hoa lan – Hương sắc Lai Châu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp hoa lan, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu – điểm đến hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
“95 mùa xuân của Đoàn - Tuổi trẻ tự hào, tiên phong tiến bước”
“95 mùa xuân của Đoàn - Tuổi trẻ tự hào, tiên phong tiến bước”
Chính trị
27/03/2026 08:47
Đó là chủ đề của đêm liên hoan tiếng hát chiến sĩ mới năm 2026 do Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức tối 26/3 nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Dự đêm liên hoan có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, Trung đoàn 880 cùng cán bộ, đoàn viên Trung đoàn 880 và các đơn vị kết nghĩa.
Lễ hội Bun Vốc Nặm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 28/3
Lễ hội Bun Vốc Nặm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 28/3
Văn hóa
27/03/2026 05:39
Hiện thực hóa nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam
─ Tổ chức lễ hội đầu năm ─ Hiện thực hóa nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam
Xã Hội
25/03/2026 08:36
Từ đầu năm đến nay, không khí lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Lai Châu diễn sôi động, đảm bảo tiết kiệm, văn minh. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các xã, phường, lễ hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng và niền tự hào dân tộc. “Sức hút” của lễ hội đã góp phần phát triển du lịch bền vững, quảng bá hình ảnh của Lai Châu, đặc biệt là khởi đầu của việc hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ngày hội Hương sắc bản Mông xã Khun Há năm 2026
Ngày hội Hương sắc bản Mông xã Khun Há năm 2026
Văn hóa
23/03/2026 14:50
Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2026
Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2026
Thể thao
22/03/2026 11:28
Sáng 22/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 549 ngày 04/04/2026
Báo Lai Châu Số 3175 ngày 03/04/2026
Báo Lai Châu Số 3174 ngày 02/04/2026
Báo Lai Châu Số 3173 ngày 01/04/2026
Báo Lai Châu Số 576 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 3172 ngày 30/03/2026
Báo Lai Châu Số 548 ngày 28/03/2026
Báo Lai Châu Số 3171 ngày 27/03/2026
Báo Lai Châu Số 3170 ngày 26/03/2026
Báo Lai Châu Số 3169 ngày 25/03/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.