

Trải qua cung đường hơn 80km từ thành phố với nhiều cảm xúc, chúng tôi bước chân đến xã Nậm Mạ - nơi sinh sống của đồng bào người Thái. Hình ảnh hiện ra là những ngôi nhà sàn với kiến trúc độc đáo soi bóng mình xuống lòng hồ cùng với đường, ngõ bản sạch, đẹp, người dân giúp nhau trong lao động, sản xuất, sửa sang nhà cửa càng gắn kết tình làng nghĩa xóm. Xây dựng đời sống văn hóa đang tô điểm nét đẹp cho nơi đây.
Sống với nhau trong một bản cùng chung tiếng nói, người dân đã quá hiểu biết nhau, khi có việc cần, hô hào một tiếng cả bản sẵn lòng giúp đỡ nên khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai, nét đẹp đó càng được nhân rộng. Để phong trào có sức lan tỏa, việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân luôn được cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh.
Anh Hồ Văn Thơi - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi thường xuyên xuống bản tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ các nội dung của phong trào, kể những câu chuyện đẹp, nhân văn ở các địa phương khác để khích lệ, động viên tinh thần. Giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập, cùng dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao, vận động bà con cho con trẻ đến trường học điều hay lẽ phải, trở thành người có ích trong xã hội. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên của xã tích cực gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc để quần chúng Nhân dân noi theo.
Lực lượng Công an xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) cùng với Nhân dân dọn dẹp đường nội bản.
Đẩy mạnh phong trào, bà con ở 4 bản của xã quyết tâm thực hiện, từ phát triển kinh tế, giảm nghèo đến bảo vệ môi trường sống, tuân thủ quy định của pháp luật, người dân đều làm tốt. Việc trông chờ, ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ không còn mà tự giác trong lao động, đổi mới cách sản xuất. Ruộng, nương, chăn nuôi mở rộng với nhiều mô hình mới và cách làm khoa học nên nông sản làm ra mang lại lợi nhuận cao khi bán ra ngoài thị trường. Dân bản còn đoàn kết, giúp nhau vượt khó, làm giàu chính đáng, hộ khá giúp hộ nghèo về vốn, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau làm giàu. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 24,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng.
Là xã nông thôn mới nên người dân luôn có ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Không chỉ mỗi tuần 1 đến 2 lần vệ sinh mà mỗi khi thấy đường làng, ngõ bản có rác, chất thải là người dân tự giác quét dọn, cải thiện không gian sống. Ở các bản, người dân luôn tuân thủ pháp luật, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không gây mất an ninh, tích cực tố giác tội phạm, đấu tranh với các luận điệu sai trái của kẻ xấu. Nhất là những ngày lễ, tết, hội, không có tình trạng cờ bạc, rượu chè bê tha mà thay vào đó là nét đẹp văn hóa, thể thao, vừa thể hiện bản sắc dân tộc, vừa kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, khi có việc hiếu, hỷ không tổ chức dài ngày mà đúng thời gian quy định, phù hợp với phong tục địa phương.
Người dân bản Co Lẹ (xã Nậm Mạ) giúp nhau sửa sang nhà cửa.
Anh Vàng Văn Vân (bản Huổi Ca) hồ hởi: Phong trào đã mang lại nhiều nét mới đến với cuộc sống của chúng tôi, dân bản thương yêu, giúp đỡ nhau khi có công việc, thế hệ trẻ kính trên nhường dưới, cống hiến trí tuệ xây dựng quê hương. Hủ tục không còn, bản sắc văn hóa được gìn giữ, bản còn duy trì đội văn nghệ thường xuyên tập luyện các bài dân ca, dân vũ truyền thống. Là trưởng bản, tôi luôn vận động bà con sống có văn hóa và tự làm gương để dân bản noi theo.
Việc rèn luyện thể dục thể thao cũng được duy trì thường xuyên, hàng ngày các sân tập ở trụ sở xã, nhà văn hóa các bản luôn chật kín người, không chỉ để giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để người dân và chính quyền xã xích lại gần nhau, tăng thêm sự hiểu biết. Tại nơi công sở, việc xây dựng môi trường văn hóa luôn được đẩy mạnh, nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, công dân được tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, thủ tục hành chính giải quyết nhanh, chính xác. Xã còn lắp đặt hòm thư ở các bản để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ngoài ra, phát động phong trào thi đua gắn với trách nhiệm công việc để mỗi người cán bộ đóng góp sức lực trong xây dựng xã văn minh, giàu đẹp.
Hiện, toàn xã có 369/386 hộ, 4/4 bản, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 300 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục - đó là kết quả rất đáng tự hào trên mảnh đất Nậm Mạ thân thương.
Tin đọc nhiều

Hội thi hái chè, sao chè tại xã Phúc Khoa

Biển Cửa Lò – Quyến rũ mùa du lịch

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh

Chương trình “Dạ hội Thanh niên”

Du lịch Hải Dương trên đà khởi sắc

Sầm Sơn điểm đến hấp dẫn mùa hè

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc
Côn Sơn - Kiếp Bạc: Nơi hội tụ tinh hoa đất trời nổi tiếng Hải Dương






