-
(BLC) - Du lịch Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) níu chân du khách bởi cảnh quan thiên nhiên trời phú với hệ thống hang động tự nhiên, những vạt đồi vàng ruộm màu hoa cúc quỳ mỗi khi chớm đông. Năm nay, nơi đây còn nổi bật hơn nhờ những đồi hoa tam giác mạch.
Đi đâu, xem gì, có những thú chơi nào mới là những vấn đề đang đặt ra cho ngành Du lịch thành phố Lai Châu nhằm đáp ứng thị hiếu của người dân trong vùng cũng như du khách phương xa trong ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết. Có “cung” ắt có “cầu”, đồng thời đưa ngành công nghiệp “không khói” ngày thêm phát triển, trên địa bàn xã Nậm Loỏng đã xuất hiện một số điểm du lịch thu hút du khách ghé thăm vào những ngày cuối tuần.
(290).jpg)
Khuôn viên vườn hoa tam giác mạch và vườn rau xanh của gia đình chị Lê Thị Hà.
Cách tuyến đường 58m chừng 1km về hướng Động Gia Khâu (xã Nậm Loỏng), vườn hoa tam giác mạch của gia đình chị Lê Thị Hà (bản Gia Khâu 2) bắt đầu đón khách tham quan vào đầu tháng 12. Nhìn từ xa, những cánh hoa màu trắng li ti chớm nở như e ấp dưới làn sương mỏng, càng duyên dáng hơn trong sắc vàng của hoa dã quỳ trên những vạt đồi. Dẫn chúng tôi tham quan vạt đồi trắng muốt hoa tam giác mạch, chị Hà niềm nở: “300m2 hoa tam giác mạch vợ chồng tôi gieo cách đây 40 ngày. Mặc dù đã tìm hiểu kiến thức trồng hoa qua sách, báo nhưng do chưa có kinh nghiệm nên hạt gieo với khoảng cách khá dầy. Một phần sợ mùa này thời tiết khô hanh, hạt không nảy mầm nhưng thực tế thì tỷ lệ nảy mầm lại rất cao. Vợ chồng tôi không phải tốn công chăm sóc mà cây vẫn lên đều nên đã sớm đưa vào phục vụ du khách”.
Được biết, ngay trong ngày đầu mở cửa, hàng trăm du khách đến tham quan, chụp lại hình ảnh của bản thân, gia đình, bạn bè. Chị Nguyễn Lệ Thủy (phường Đoàn Kết) vui vẻ cho hay: “Sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, được cùng gia đình đi tham quan cảnh đẹp, hòa mình với thiên nhiên ở vườn hoa tam giác mạch này tôi thấy tâm hồn thật thư thái. Đặc biệt, gia đình tôi có dịp lưu lại những khoảnh khắc thú vị, khó quên trong ngày nghỉ cuối tuần”. Được biết, gia chủ đã miễn phí vé trong ngày đầu mở cửa.
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Tâm (chồng chị Hà) cho biết: “Hiện tại, gia đình tôi mới chỉ gieo thử nghiệm màu hoa trắng, sau lứa hoa này sẽ gieo đan xen thêm nhiều màu hoa khác như: tím, hồng để vườn hoa đa dạng màu sắc. Dự kiến ở đợt hoa tiếp theo sẽ nở đúng vào dịp Lễ hội Gầu Tào Cha (tổ chức vào dịp rằm tháng giêng hằng năm tại xã). Xung quanh vườn hoa, gia đình tôi còn trồng thêm các loại cây ăn quả như: bơ, đào, mận không chỉ phục vụ mục đích lấy quả mà còn tận dụng màu hoa đào, mận làm du lịch vào mùa xuân. Trong khuôn viên hơn 1ha, gia đình tôi còn trồng thêm ngô, rau xanh, khoai lang phục vụ du khách nếu có nhu cầu. Tôi cam kết các sản phẩm nông sản cung ứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.
Trước khi vườn hoa của gia đình chị Hà mở cửa phục vụ du khách, vườn hoa tam giác mạch có diện tích khoảng 500m2 do Ban Quản lý điểm du lịch Gia Khâu quản lý cũng đã đưa vào phục vụ du khách cách đây không lâu. Mỗi dịp cuối tuần, có hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Với giá vé 10.000 đồng/lượt, nguồn thu nhập từ vườn hoa đem lại không phải là ít. Kết hợp với vườn chim đà điểu, nhiều loại chim quý hiếm khác và hệ thống hang động Gia Khâu, vườn hoa tam giác mạch luôn là điểm đến hấp dẫn cuối tuần của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động muốn được nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần làm việc. Tuy nhiên, nơi đây vẫn hoang sơ về cảnh sắc, chưa được tôn tạo xứng tầm. Đặc biệt là dịch vụ chưa phát triển nên nhiều nhu cầu của khách đến tham quan chưa được đáp ứng.
Được biết, thời gian tới, thành phố Lai Châu sẽ có nhiều giải pháp để tạo “cú huých” mạnh mẽ trong phát triển du lịch nơi đây.
Mường Khoa triển khai mô hình điểm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới
Quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Đặc sắc các món ăn dân tộc trong phần thi ẩm thực tại Lễ hội Then Kin Pang
Lời Then vọng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc
Hấp dẫn phần thi trình diễn trang phục truyền thống và múa xòe
Kế hoạch triển khai nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam tại Lai Châu
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Lai Châu lung linh sắc màu”
"Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”