

Do ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2023, ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Mùa A Chơ ở bản Đán Tọ bị bùn, đất từ sườn đồi phía sau nhà bất ngờ tràn xuống khiến 2 bức tường nhà bị nứt, kéo dài từ chân tường lên đến gần mái, nguy cơ mất an toàn rất cao. Sau nhiều tháng sống nhờ nhà bố mẹ, nay gia đình anh Chơ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm cấp cho lô đất gần 300m2 tại mặt bằng di dời khẩn cấp khu vực Đán Tọ. Đồng thời, hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình anh dựng lại ngôi nhà mới. Anh Chơ tâm sự: “Nhờ chính quyền địa phương và người thân, hàng xóm giúp đỡ nên tôi dựng căn nhà gỗ khang trang, kiên cố. Mùa mưa năm nay, gia đình tôi không còn phải lo sợ mưa tạt, gió lùa và sạt lở đất như trước. Hơn nữa, về nơi ở mới có điện, nước đầy đủ, đường sá tốt hơn nên việc đi lại, buôn bán cũng thuận tiện rất nhiều”.
Đang cùng mọi người dựng lại ngôi nhà gỗ trên nền đất được Nhà nước cấp, anh Mùa A Sinh ở bản Nậm Mở vui mừng chia sẻ với chúng tôi, do ảnh hưởng của thiên tai từ năm 2023, ngôi nhà gỗ của gia đình nằm trong vùng sạt lở rất cao. Vì vậy, mỗi khi mưa to, gió lớn, 4 thành viên trong gia đình lại thấp thỏm, lo âu và phải ra nhà văn hóa bản ở nhờ. Song, được sự giúp đỡ kịp thời và tận tình của các cấp, nay gia đình anh đã được di dời đến nơi ở mới, có điều kiện sinh sống tốt hơn, an toàn hơn; đặc biệt, có thể yên tâm làm ăn, chăm lo cho các con ăn học.
Các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở do thiên tai trên địa bàn xã Tà Mung khẩn trương dựng nhà mới.
Gia đình anh Chơ, anh Sinh là 2 trong 18 hộ với 107 nhân khẩu thuộc các bản: Đán Tọ, Tu San, Hô Ta, Nậm Mở, nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã Tà Mung làm tờ trình đề nghị huyện hỗ trợ di dời khẩn cấp. Ngoài được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, 18 hộ thuộc các bản trên còn được hỗ trợ làm đường, điện, nước và bàn giao mặt bằng, mỗi hộ gần 300m2. Đến thời điểm này, 14 hộ đã làm xong nhà, các hộ còn lại đang nỗ lực dựng nhà với mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 5.
Anh Sùng A Sa - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Mung cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu thực tế nên bản Đán Tọ được lựa chọn làm điểm bố trí cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở do thiên tai phải di dời khẩn cấp đến sinh sống. Bởi, nơi đây thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo điều kiện cho người dân dễ thích nghi. Do đó, đa số các hộ khi di dời đến đây đã dần quen với môi trường nơi này”.
Được biết, trước khi bố trí các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở do thiên tai về sinh sống tại mặt bằng di dời khẩn cấp khu vực Đán Tọ, các phòng, ban chuyên môn huyện; cấp ủy, chính quyền xã Tà Mung đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền để người dân hiểu rõ. Đồng thời, tích cực giúp đỡ các hộ thuộc diện di chuyển và đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình phục vụ sắp xếp dân cư ảnh hưởng thiên tai. Bên cạnh đó, chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Gia đình anh Giàng A Chang ở bản Nậm Mở là một trong những hộ chuyển ra mặt bằng di dời khẩn cấp khu vực Đán Tọ sớm nhất, lúc mới đến gia đình anh cũng ngại, bởi quen sống ở nhà cũ dù biết không an toàn về người và tài sản mỗi khi mùa mưa về. Tuy nhiên, được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình anh tận dụng gỗ của ngôi nhà cũ mang đến khu tái định cư dựng nhà mới. Anh Chang chia sẻ: “Được Nhà nước tạo điều kiện cho gia đình về nơi ở mới, chúng tôi rất phấn khởi. Bây giờ nhà cửa đã ổn định, vợ chồng tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no”.
Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, tinh thần vượt khó của người dân, những ngôi nhà mới của các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở bởi thiên tai đã và đang được dựng lên. Qua đó, từng bước giúp người dân sớm “an cư” và ổn định cuộc sống.
Tin đọc nhiều

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công và Ứng dụng ngân hàng

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc

Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2026
Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình liệt sỹ trước 27/7, gia đình người có công trước 2/9

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu







