

Bản Km2 hiện có 86 hộ, trên 321 nhân khẩu gồm có 2 dân tộc Kinh và Giấy, đa phần người dân sinh sống bằng nghề nông, cả bản có 75 chị em trong lứa tuổi sinh đẻ. Những năm trước, do nhận thức người dân còn hạn chế, vấn đề sinh con trai để nối dõi tông đường vẫn còn tồn tại, đặc biệt là các hộ gia đình người dân tộc Giấy, nên nhiều cặp vợ chồng trong bản sinh con thứ 3, thứ 4.
Để khắc phục tình trạng này, Chi bộ bản Km2 xác định việc đầu tiên phải làm là phối hợp với các đoàn thể: phụ nữ, nông dân, thanh niên… đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), đồng thời đưa nội dung này vào hương ước, quy ước của bản. Ông Nguyễn Duy Mùi - Bí thư Chi bộ bản Km2 cho biết “Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hay họp bản, nội dung tuyên truyền về lĩnh vực DS-KHHGĐ đều được đưa vào phổ biến, quán triệt tới đảng viên và nhân dân với thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên; nam giới; người có uy tín cộng đồng...”
Cán bộ dân số xã Bình Lư và cộng tác viên dân số bản Km2 tư vấn gia đình chị Thào Thị Viên về công tác KHHGĐ.
Ngoài ra, cán bộ cộng tác viên dân số bản thường xuyên đến từng gia đình, gặp gỡ các cặp vợ chồng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, phân tích những hệ lụy không đáng có của việc đẻ nhiều, đẻ dày và cung cấp các tài liệu, dụng cụ hướng dẫn sử dụng các biện pháp trách thai hiện đại phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe. Nhờ tư vấn đúng cách và cung cấp kịp thời, đầy đủ các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nên đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân, nhất là ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề là gái đã tự nguyện thực hiện quy mô "gia đình hai con" no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đến thăm gia đình anh Nguyễn Duy Hiển và chị Nguyễn Thị Cúc là gia đình sinh con một bề, nhưng anh chị đã quyết định dừng lại ở hai con để nuôi dạy con cho tốt, trong ngôi nhà hai tầng kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, chị Cúc tâm sự: “Nhiều gười trong dòng họ bảo vợ chồng tôi phải sinh con trai để cho có nếp có tẻ, có "cậu ấm" để nối dõi sau này, nhưng mình là cán bộ cộng tác viên dân số của bản, nên phải gương mẫu để cho mọi người dân trong bản học tập theo…”. Dừng lại ở hai con anh chị đã có thời gian phát triển kinh tế nuôi dạy con ngoan. Hiện nay cháu gái đầu lòng của anh chị học lớp 12 và cháu thứ hai đang học lớp 3, hai cháu đều xinh xắn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn và là học sinh khá giỏi của trường khiến anh chị rất hài lòng.
Theo chân những người làm công tác dân số của xã Bình Lư và bản Km 2 đi tuyên truyền, chúng tôi nhận thấy tất cả các hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ đều thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Chị Thào Thị Viên dân tộc Giấy cho biết “Hiện nay vợ chồng tôi mới sinh được một cháu, nhưng khi nghe cán bộ dân số của bản tuyên truyền về DS-KHHGĐ, vợ chồng tôi đã tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai để có thời gian phát triển kinh tế, gia đình tôi cũng xác định chỉ sinh 2 con để có điều kiện nuôi dạy con cái được tốt hơn”.
Nhờ làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nên từ năm 2008 đến nay, bản Km2 không có trường hợp sinh con thứ 3. Sinh ít, đẻ thưa nên nhiều hộ trong bản có điều kiện phát triển kinh tế, hiện cả bản chỉ còn 6 hộ nghèo (là những hộ độc thân, già cả, không nơi nương tựa) tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, bản được đánh giá là một trong hai bản đứng đầu trong phát triển kinh tế của xã Bình Lư. Kinh tế phát triển, trẻ em của bản được chăm sóc đầy đủ nên tỷ lệ suy dinh dưỡng hầu như không còn, 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường, nhiều con em của bản thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Trong thời gian tới, để giữ vững bản không có người sinh con thứ 3, bản Km2 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục bà con thực hiện sinh đẻ kế hoạch, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Tin đọc nhiều

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tiểu đường tại nhà

Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị và tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Sì Lở Lầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sửa Pháp lệnh Dân số, bỏ quy định sinh 1 hoặc 2 con

Cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em các cấp

Xã Mường Khoa hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát








