

Trước đây, cuộc sống của đồng bào La Hủ, Mảng ở xã Pa Vệ Sủ gặp nhiều khó khăn bởi địa hình đồi núi cao không thuận lợi cho sản xuất; chặt gỗ, khai thác các sản vật từ rừng được coi là nguồn sống chủ yếu. Vậy nên, diện tích rừng ngày càng thu hẹp. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, xã cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, không chặt cây lấy gỗ, đốt nương, tham gia trồng để được hưởng lợi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức họp bản phổ biến sâu rộng những quy định của Luật Lâm nghiệp và mức độ xử lý khi vi phạm.
Người dân bản Seo Thèn phát dọn thực bì bảo vệ rừng.
Với sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã, bản, 707 hộ dân thuộc 12 bản không còn phá rừng mà tự nguyện, vui vẻ nhận cây giống về trồng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Nhiều hộ còn trả lại diện tích đất đã lấn chiếm để rừng được phủ xanh. Hiện nay, diện tích rừng của xã đạt 14.132,16ha (trong đó rừng phòng hộ 11.005,17ha, rừng sản xuất 3.126,99ha), tỷ lệ che phủ đạt 58,48%.
Ông Phàn Khừ Giá (bản Seo Thèn) cho biết, được cán bộ xã, kiểm lâm tuyên truyền, vận động, dân bản nâng cao ý thức bảo vệ, nhận khoanh nuôi và trồng rừng. Bản còn thành lập tổ chuyên trách bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, đưa nội dung bảo vệ rừng vào quy ước để thực hiện. Riêng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu không làm ảnh hưởng tới rừng và năm 2019 được nhận hơn 19 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Công tác tuần tra, kiểm soát các khu rừng, nhất là rừng đầu nguồn, giáp biên giới vào thời điểm mùa khô hanh, có nguy cơ xảy ra cháy cao được thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng xã tích cực triển khai. Mỗi lần đi có thể lên đến cả tuần ăn, ngủ trong rừng; gặp người dân, các anh nhắc nhở quy định về bảo vệ rừng, nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc thực hiện đốt nương sản xuất cần thông báo cho chính quyền để cử cán bộ giám sát và xử lý kịp thời.
Đầu mùa khô, các bản kiện toàn, củng cố tổ chuyên trách bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, mỗi hộ cử một thành viên tham gia. Các tổ có nhiệm vụ bảo vệ rừng được giao quản lý, khi có sự cố cháy rừng huy động lực lượng tại chỗ tham gia xử lý, hạn chế thấp nhất cháy lan, ảnh hưởng đến rừng.
Hằng năm, Ban Chỉ đạo xã cử thành viên tham gia diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được huyện tổ chức luân phiên tại các xã, thị trấn. Sau khi kết thúc, trực tiếp hướng dẫn tại thực địa để bà con nắm bắt, biết cách xử lý khi có cháy rừng. Do vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận vụ việc nào gây ảnh hưởng tới rừng. Đợt chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, Nhân dân được hưởng hơn 16 tỷ đồng, cộng với phát triển cây thảo quả, dược liệu, chăn nuôi đại gia súc, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống 60%, thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/năm.
Anh Phản Phí Chóng – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để bảo vệ rừng tốt, xã tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các tình huống xảy ra, không làm ảnh hưởng đến nước bạn. Vận động người dân chuyển đổi đất nương sang trồng rừng, tăng tỷ lệ che phủ.
Rừng xanh trở lại không chỉ giữ nguồn nước còn khẳng định vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia nơi biên cương Pa Vệ Sủ.
Tin đọc nhiều

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tuổi trẻ Phong Thổ phát huy tinh thần xung kích

Nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5








