

Chúng tôi cùng cán bộ MTTQ xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ) đến thăm gia đình bà Đồng Thị Bìu (59 tuổi) ở bản Huổi Nả. Đây là 1 trong 3 hộ nghèo trên địa bàn xã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Hoàn cảnh của gia đình bà cũng thật éo le; 2 vợ chồng không sinh được mụn con nào; nhận nuôi 1 cháu gái làm con vừa học xong lớp 12, hiện đang đi làm thuê ở thành phố Lai Châu. Cuộc sống 2 vợ chồng già quanh năm chỉ biết trông chờ vào hơn 10 bao thóc nhận được từ việc cho mượn đất và 500.000 đồng tiền góp đất trồng cây cao su. Khuôn viên đất rộng chừng 100m2 đủ cho ngôi nhà nhỏ ọp ẹp, chuồng nuôi gà, một khoảng đất trồng rau phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Cán bộ MTTQ xã Mường So (huyện Phong Thổ) tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực trồng trọt, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo.
Được hỗ trợ tiền làm nhà từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, sự động viên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã, họ hàng nhận giúp đỡ ngày công, gia đình bà Bìu quyết tâm làm nhà mới với diện tích 35m2, khởi công xây dựng đầu tháng 12 vừa qua. Dự kiến ngôi nhà mới sẽ hoàn thiện trước tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 để gia đình bà nhân thêm niềm vui trong xuân mới.
Để người nghèo “không ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, đề án, hỗ trợ chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện. Vận động, kêu gọi Nhân dân, các doanh nghiệp, tấm lòng hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tích cực chung tay vì người nghèo chia sẻ, giúp đỡ các hộ nghèo dưới nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ cây, con giống; trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt gia đình; ngày công lao động, tiền mặt; vật liệu xây dựng làm nhà.
Đồng thời, vận động các hộ nghèo vượt khó, vươn lên, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cùng góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thôn, bản hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”.
Cùng với đó, MTTQ các cấp chú trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội cho người nghèo, nhất là từ khi có dịch bệnh Covid-19 xuất hiện với nhiều hoạt động: hỗ trợ cứu đói giáp hạt, mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo đa chiều; thăm tặng quà người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, gia đình các khu bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19…
Ngoài ra, MTTQ các cấp quan tâm tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, ghi nhận đóng góp của những tập thể, cá nhân đã đồng hành, sát cánh cùng tỉnh trong thực hiện chính sách, chương trình an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo. Qua đó, tạo sự lan tỏa, đồng thuận, thống nhất cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo.
Trong năm 2021, MTTQ các cấp nhận được ủng hộ trên 8 tỷ đồng, nhu yếu phẩm gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ đã hỗ trợ cho các tỉnh, thành trong cả nước: thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hỗ trợ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương; tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch, khu cách ly; tặng quà cho các hộ gia đình ở bản Giang, xã Bản Giang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Phối hợp hỗ trợ hơn 400 tấn gạo cứu đói cho trên 6 nghìn hộ; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi 430 triệu đồng…
Với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đó, hàng năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập tăng qua từng năm; diện nông thôn tỉnh có nhiều khởi sắc; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo; xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Quan tâm tổ chức các hoạt động cứu trợ khi có thiên tai, dịch bệnh; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó…

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá

Giúp học sinh vùng cao tiếp cận môi trường học tập an toàn

Tập huấn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tăng cường truyền thông bình đẳng giới – Lan tỏa thông điệp nhân văn trên địa bàn tỉnh

Bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa

Ra mắt mô hình “Thư viện cà phê sách”

Tổ công tác 2106 của Bộ Chính trị kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp






