

Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động tài khoản Facebook mang tên Thành đoàn Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Hình ảnh những ĐVTN trong màu áo xanh tình nguyện, trán lấm tấm mồ hôi đến giúp những hộ nghèo, gia đình chính sách sửa nhà, dọn vệ sinh hay thu hoạch mùa vụ đã để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc. Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng ĐVTN luôn xung kích đi đầu tuyên truyền, vận động người dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, các ĐVTN còn tự làm khẩu trang, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ nước sát khuẩn, nước rửa tay, xà phòng, nước muối sinh lý… tặng cho các khu cách ly, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Phong Thổ tình nguyện làm đường giao thông tại xã Mù Sang.
Chị Bế Thị Bằng - Bí thư Thành đoàn Lai Châu cho biết: “Những thông tin tốt, câu chuyện đẹp dù là hành động rất nhỏ nhưng luôn có sức hấp dẫn khi được chia sẻ, ca ngợi, truyền thông sinh động và phù hợp. Bởi những thông tin, câu chuyện đó luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày và tác động tích cực đến hành vi nhận thức của những người biết đến thông tin hay câu chuyện ấy, đặc biệt là các bạn trẻ - những người phần lớn sử dụng các trang mạng xã hội. Vì vậy, Thành đoàn Lai Châu chỉ đạo đoàn thanh niên ở các xã, phường và các chi đoàn trực thuộc cập nhật thông tin chính thống và thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những tấm gương người tốt, việc tốt thông qua việc học tập, công tác, lao động sản xuất... Từ đó, thu hút các bạn trẻ tham gia các phong trào, hoạt động có ý nghĩa ở địa phương cũng như tự trau dồi, rèn luyện cho bản thân ý thức, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng”.
Điển hình như câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo và nghị lực vượt khó của anh Đặng Hồ Bắc - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) được Thành đoàn Lai Châu đăng tải trên tài khoản Facebook đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Thông qua mạng xã hội, mọi người biết đến anh Bắc một mình vất vả nuôi mẹ bệnh tật, bản thân anh không có việc làm ổn định, song tất cả các phong trào thi đua ở địa phương, của đoàn thanh niên anh Bắc đều tham gia nhiệt tình. Bởi theo anh dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng phải sống và làm việc xứng đáng khi được là thế hệ thanh niên thời đại Bác Hồ. Đọc câu chuyện về anh Bắc, nhiều người đã bình luận không chỉ bày tỏ sự trân trọng, khâm phục lòng hiếu thảo của anh mà còn là ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hay vừa qua tài khoản facebook mang tên Đoàn xã Dào San (huyện Phong Thổ) kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ hoàn cảnh của cụ bà Vàng Thị Deo (ở bản Sểnh Sảng B, xã Dào San) đang sống đơn thân và không có nhà ở đã nhận được nhiều quan tâm của mọi người trên mạng xã hội. Sau một thời gian kêu gọi đã thu hút sự đồng tình, ủng hộ của các nhà hảo tâm. Người ủng hộ tiền, người thì vật chất với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng đã giúp đỡ bà Deo xây 1 căn nhà cấp 4 có diện tích 32m2. Các ĐVTN trong xã còn hỗ trợ ngày công để hoàn thành các phần việc trong ngôi nhà. Nhìn hình ảnh với những nụ cười tươi rói của ĐVTN đang xây nhà giúp đỡ bà Deo khiến người đọc và xem có nhiều ấn tượng, bởi việc làm đó đã lan tỏa lòng yêu thương giữa người với người.
Thường xuyên theo dõi các trang Facebook của đoàn, hội, đội trong tỉnh nhiều năm nay, mỗi ngày bạn Trần Ngọc Thủy (đoàn viên Tổ dân phố số 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) tiếp nhận được rất nhiều thông tin bổ ích, ý nghĩa. Thủy bộc bạch: “Khi đọc những thông tin tốt, câu chuyện đẹp trên trang Facebook được đoàn, hội, đội đăng tải tôi thấy rất thú vị, bởi mỗi thông tin hay, câu chuyện đẹp như tấm gương sáng giúp chúng tôi tự soi xét lại bản thân để tiếp tục sống có ý nghĩa hơn”.
Hiện nay, vào các trang của các cấp bộ đoàn, hội, đội trong tỉnh, không khó để đọc và xem được những thông tin, hình ảnh về hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà. Bên cạnh đó còn đăng tải, chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp về những tấm gương điển hình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018. Vì vậy, mỗi năm toàn tỉnh có hàng nghìn thông tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải trên mạng xã hội, với mục đích để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nhằm giúp ĐVTN sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Đồng chí Phạm Ngọc Đang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho rằng: Để lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, thẩm thấu vào nhận thức và cụ thể bằng hành động của giới trẻ ngày một nhiều hơn nữa, thời gian tới Tỉnh đoàn kêu gọi các tổ chức đoàn trong tỉnh tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua để giúp ĐVTN phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Cùng với đó, tuyên truyền những câu chuyện đẹp, thông tin tốt trong đời sống hằng ngày trên mạng xã hội nhằm lan tỏa năng lực tích cực trong cộng đồng để mọi người cùng học và làm theo.
Tin đọc nhiều

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tuổi trẻ Phong Thổ phát huy tinh thần xung kích

Nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Lai Châu: 6.762 người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 trước dịp lễ 30/4 và 1/5








