

Chúng tôi đến bản Tạng Đán vào buổi sáng một ngày đầu tháng 5. Khi ấy, tại gia đình bà Tòng Thị Dơn đang có hơn chục người dân tham gia thi công ngôi nhà cấp IV. Bà Dơn chia sẻ: Vợ chồng tôi đều lớn tuổi và có bệnh, ở cùng con trai (chưa lập gia đình) nhưng không có việc làm ổn định nên nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà sàn cũ, nhiều cột đã bị mọt mối, hư hỏng nhiều nhưng không đủ khả năng kinh tế để làm nhà mới. Để xây dựng được căn nhà bằng ximăng, lợp mái ngói vẫn là ước mơ.
Nói đến đây, bà Dơn không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi gia đình được Công an tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà; quá trình xây dựng đều được các con, cháu, anh em họ hàng giúp ngày công. Dự trù kinh phí khoảng trên 100 triệu đồng, ngoài 60 triệu đồng được hỗ trợ, gia đình cũng đã hoàn thiện hồ sơ vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Được biết, 2 gia đình con gái của bà Dơn cũng được Công an tỉnh hỗ trợ làm nhà mới trong đợt này. Hiện, các ngôi nhà đã cơ bản hoàn thiện.
Anh Lường Văn Nghiến (con rể bà Dơn) tâm sự: Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Vợ bị bệnh sỏi mật, mới mổ ruột thừa; tôi bị hạ can-xi liên tục khiến co cứng toàn thân, khó thở. Tuy vậy, vợ chồng vẫn cố gắng đi làm phụ xây. Gia đình chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, Công an tỉnh và địa phương quan tâm để hoàn thiện ước mơ. Ước tính tổng chi phí xây dựng nhà trên 200 triệu đồng, tôi mạnh dạn vay thêm từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nhờ bà con trong bản, anh em họ hàng giúp ngày công (tiết kiệm chi phí khoảng 50 triệu đồng). Có nhà ở kiên cố, vợ chồng tôi sẽ vay thêm vốn đầu tư nuôi bò để có thu nhập cao và kinh tế ổn định hơn.
Chị Lò thị Hương ở bản Tạng Đán có gia cảnh đặc biệt khi chồng mất từ năm 2014 do bệnh tật và bản thân chị bị lây nhiễm HIV từ chồng. Thương hơn cả là 1 trong số 2 người con của chị cũng lây nhiễm HIV từ mẹ. Thay vì làm nhà mới, chị chỉ đăng ký sửa chữa. Chị Hương bảo: Thu nhập của tôi chỉ đủ nuôi gia đình, vay thêm xây nhà mới chắc chắn sẽ khó trả nợ gốc. Với 30 triệu đồng được hỗ trợ cùng các anh, chị em trong gia đình giúp ngày công, ngôi nhà cũng sẽ kiên cố, khang trang. Đây là động lực để tôi vượt qua bệnh tật, cố gắng chăm lo cho các con.
Hỗ trợ ngày công lao động là cách nhân dân xã Thân Thuộc thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” giúp các hộ thuộc diện xóa nhà tạm tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Qua rà soát, thẩm định, xét duyệt, trên địa bàn xã Thân Thuộc có tổng số 39 nhà tạm, dột nát thuộc các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, người có công 7 căn; hộ nghèo, cận nghèo 32 căn. Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các hộ gia đình, đến thời điểm ngày 28/4, trên địa bàn xã đã khởi công xây mới, sửa chữa 37 căn, trong đó 18 căn đã hoàn thiện. Số còn lại khởi công trong tháng 5/2025.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thức - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, dột nát xã Thân Thuộc cho biết: Xác định đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách an cư, lạc nghiệp và vươn lên trong cuộc sống. Mặt khác, giúp xã giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững. Đảm bảo đúng đối tượng, BCĐ xã đã xây dựng, họp, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng, ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể gắn với trách nhiệm từng thành viên BCĐ phụ trách hộ gia đình. Trong quá trình thực hiện, BCĐ cũng đã ban hành văn bản đôn đốc, triển khai xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn.
Theo đó, ngày 4/2/2025, BCĐ xã họp, làm việc với các hộ gia đình được phê duyệt theo quyết định của UBND huyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Phân công các thành viên BCĐ phụ trách bản, hộ gia đình phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận trực tiếp rà soát, tuyên truyền đến các gia đình mục đích, ý nghĩa của phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát” trên địa bàn xã. Vận động các hộ gia đình đang ở nhà tạm, nhà dột nát quyết tâm, chuẩn bị điều kiện về quỹ đất, vật liệu, huy động nhân công thực hiện xóa nhà tạm. Với quyết tâm thực hiện hoàn thành số nhà theo kế hoạch, ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, trong quá trình thực hiện, xã còn huy động sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ vậy, mỗi căn nhà hoàn thành đều có sự góp sức của cả cộng đồng.
Đến thời điểm này, nguồn kinh phí huyện đã phân bổ cho xã là 480 triệu đồng (11 hộ xây mới và sửa chữa). Từ xã hội hóa, Tổng Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ 2 hộ làm mới nhà (tổng kinh phí 120 triệu đồng); Công an tỉnh hỗ trợ 6 nhà (tổng kinh phí 360 triệu đồng).
BCĐ xã cũng huy động cán bộ, công chức, viên chức xã và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn ủng hộ trên 17 triệu đồng; huy động 541 ngày công hỗ trợ các gia đình trong quá trình thi công làm mới, sửa chữa nhà ở. Lực lượng dân quân hỗ trợ các hộ dân xóa nhà tạm thông qua đợt huấn luyện dân quân năm 2025. Một số tổ chức hội, chi bộ bản huy động đóng góp, ủng hộ 180kg gạo, 400 nghìn đồng và một số nhu yếu phẩm khác.
Những ngày tháng 5, khi trời đã chuyển hè và sắp bắt đầu vào mùa mưa, trên địa bàn xã Thân Thuộc lại có thêm những ngôi nhà kiên cố hoàn thành từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng. Giúp các hộ dân nhân đôi niềm vui, yên tâm sinh sống, thêm động lực vươn lên. Tin rằng, với sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, đơn vị hảo tâm, chương trình tại xã Thân Thuộc sẽ sớm hoàn thành, đạt hiệu quả cao, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.
Tin đọc nhiều
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh làm việc với các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm

Điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng đô thị văn minh

Tri ân người có công
Hội nghị đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử









