-
(BLC) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ đêm 19/7 đến chiều ngày 20/7 trên địa bàn tỉnh có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gây sạt lở đất, đá trên nhiều tuyến đường, làm ách tắc giao thông cục bộ.
Tại Km158+960, quốc lộ 279 từ Lai Châu đi Lào Cai, thuộc địa phận xã Phúc Than (huyện Than Uyên) xảy ra sạt lở taluy dương, làm hơn 100m3 đất, đá sạt xuống đường; tại Km55 quốc lộ 12, hàng trăm mét khối bùn đất từ taluy dương tràn xuống đường; trên tỉnh lộ 129 tại Km40+600 sạt lở khối lượng lớn đất, đá; đường Pa Tần - Mường Tè, tại Km20+945, sạt lở taluy dương; trên tuyến đường Đông Pao - Bản Hon, tại cọc P15+900 sạt hơn 2.000m3 đất, đá... gây ách tắc giao thông.
.jpg)
Đoạn đường từ thị trấn Sìn Hồ xuống xã Lùng Thàng bị lụt bão, gây tắc nghẽn giao thông
Không chỉ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tại nhiều tuyến đường liên xã ở các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên, Nậm Nhùn cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt, trên tuyến đường liên xã Noong Hẻo - Nậm Mạ, tại Km8 bị sạt cả quả đồi xuống đường, trải dài khoảng 80m, chỗ sâu nhất đến 4m, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố nghiêm túc trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ và chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các lực lượng phối hợp với Nhân dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn khẩn trương huy động phương tiện sẵn có hót dọn khối lượng đất, đá sụt sạt để sớm đảm bảo giao thông.
.jpg)
Đất sạt lở gây thiệt hại nhà của người dân tại bản Giao Chản (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ). Ảnh: Minh Tuấn
Ông Đoàn Đức Long – Giám đốc Sở GTVT cho biết: Sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ trực 24/24 giờ và khẩn trương khắc phục hậu quả để đảm bảo giao thông nhanh nhất. Đối với các vị trí khối lượng sạt lở lớn, Sở chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp vận chuyển, tăng bo hành khách, hàng hóa, đảm bảo đi lại của Nhân dân. Đối với các tuyến đường đang sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, hiện nay các đơn vị đã tập trung máy móc, xăng dầu, phục vụ công tác đảm bảo giao thông.
* Hồi 14 giờ 30 phút, chị Giàng Thị Lao (SN 1986) ở bản Phìn Ngan Lao Chải (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) đang trên đường đi từ chợ San Thàng (thành phố Lai Châu) về đến ngầm nước ở địa phận xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) bị lũ lớn cuốn trôi. Tại bản Giang (xã Bản Giang), mưa lũ cuốn trôi nhà ở, đồ dùng của gia đình anh Ú Văn Hiểng nhưng không thiệt hại về người.
Theo đánh giá sơ bộ của lãnh đạo huyện Tam Đường, xã Bản Giang có hơn 10 ao cá của 2 bản: Nậm Bỏ và Bản Giang bị lũ cuốn trôi. Tại các bản: Hon 1, Hon 2, Đông Pao 1, Đông Pao 2, Nà Khum nước lũ ở suối Nậm Mu và Nậm Hon dâng cao, ngập úng hàng chục ha lúa mùa…
* Từ đêm ngày 19 - 21/7, trên địa bàn huyện Tân Uyên xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của Nhân dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất tập trung ở các xã: Pắc Ta, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Trung Đồng, Thân Thuộc, thị trấn Tân Uyên.
.jpg)
Nhân dân xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện