

Trong tiết trời đầu xuân, lễ mừng thọ, chúc thọ các cụ người cao tuổi phường Đoàn Kết diễn ra trang trọng, trong không khí đầm ấm, vui tươi với sự hiện diện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chi hội người cao tuổi, bà con khu phố. Năm nay phường Đoàn Kết có 77 cụ được chúc thọ, mừng thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 102. Nhận được lời chúc mừng ý nghĩa và những món quà tặng nhân lễ mừng thọ, các cụ cao tuổi ai cũng vui và phấn khởi. Xung quanh các cụ con, cháu quây quần với những bó hoa tươi thắm chúc mừng thể hiện lòng thành kính, tri ân công ơn dưỡng dục, sinh thành do đó dù thời tiết có giá lạnh nhưng trên gương mặt cụ ông, cụ bà được chúc thọ, mừng thọ luôn rạng rỡ nụ cười. Niềm vui còn nhân lên với các cụ 100, 102 tuổi khi được cấp ủy, chính quyền địa phương đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà.
Cụ Nguyễn Thị Lang (sinh năm 1924 ở tổ 9, phường Đoàn Kết) vui vẻ nói: "Được cấp ủy, chính quyền địa phương tới thăm hỏi, tặng quà, tôi rất xúc động. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm tới sức khỏe và đời sống người cao tuổi. Trong ngày mừng thọ các con, các cháu ở xa đều về sum vầy đông đủ thực sự là món quà tinh thần ý nghĩa lớn đối với tôi".
Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, UBND phường Đoàn Kết thăm hỏi tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Lang.
Lễ mừng thọ đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ứng xử của người Việt, đặc biệt trong mỗi dịp tết đến xuân về. Dù mỗi địa phương, mỗi gia đình có cách thể hiện chúc thọ, mừng thọ khác nhau nhưng đều mang những ý nghĩa tốt đẹp thể hiện sự tôn trọng, tình cảm và lòng hiếu thảo của con cháu đối với các bậc cao niên.
Còn bà Ngô Thị An ở tổ 8 (phường Quyết Tiến) hồ hởi tâm sự: "Tôi rất vinh dự được cấp ủy, chính quyền và con cháu trong gia đình tổ chức mừng thọ, chúc thọ trong đợt này. Là một người đảng viên tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các phong trào thi đua “tuổi cao gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo” và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tôi cũng sẽ phối hợp với các đảng viên trong chi bộ truyền đạt những giá trị tốt đẹp của đất nước đến thế hệ mai sau từ đó phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước".
Mừng thọ đầu xuân là nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn và phát huy.
Tại thành phố Lai Châu, việc mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi được tổ chức thường niên, là hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần động viên người cao tuổi sống vui sống khỏe sống hạnh phúc. Năm 2024, Hội Người cao tuổi thành phố Lai Châu phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 332 cụ, trong đó có 3 cụ 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng thiệp chúc mừng, 16 cụ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ.
Đầu xuân năm mới việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là hoạt động thể hiện truyền thống: "Kính già trọng lão", của mỗi con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, phát huy vai trò “cây cao bóng cả” của người cao tuổi trong gia đình và toàn xã hội.

Hội nghị thẩm định các điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền

Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội năm 2025
Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 4D

Thăm hỏi, động viên 2 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất

Thầm lặng nghề hái chè

Thắp sáng đường quê - Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Phòng chống tác hại thuốc lá









