-
(BLC) – Cuối năm, giáp tết là thời điểm người tiêu dùng chuẩn bị mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho gia đình. Lợi dụng cơ hội này nhiều cửa hàng đã đưa ra các chiêu bài: “hàng giảm giá”, “thanh lý toàn bộ cửa hàng”, hay “xả hàng cuối năm”… để thu hút người mua. Rất nhiều mặt hàng kém chất lượng, hàng Trung Quốc đội mác hàng chính hãng, khuyến mại giảm giá được tung ra thị trường, nếu không cẩn trọng, người tiêu dùng sẽ dễ bị “mắc bẫy”.
.jpg)
Các mặt hàng giảm giá luôn thu hút người tiêu dùng.
Có lẽ chưa năm nào các mặt hàng may mặc được bán dưới nhiều hình thức lại tràn ngập thị trường tỉnh ta như năm nay. Theo khảo sát nhanh của phóng viên trên địa bàn thị xã Lai Châu có gần 30 điểm kinh doanh treo băng rôn, biển báo với những lời chào mời giảm giá hấp dẫn như bán hàng giảm giá, thanh lý hàng, bán giá gốc, mua một áo khoác tặng kèm một áo len… Từ các cửa hàng lớn cho đến cửa hàng nhỏ, thậm chí những người bán hàng ở vỉa hè... cũng trưng bảng: “đại hạ giá”, “xả hàng tồn kho”... nhằm thu hút người mua.Do đánh đúng vào tâm lý của người tiêu dùng là thích mua hàng giá rẻ, hàng khuyến mãi nên các điểm bán này luôn tấp nập người ra vào.
Chúng tôi có cuộc trao đổi với chị bán hàng ở shop Hoàng Hà - chuyên quần áo Nam trên đường Trần Hưng Đạo (thị xã Lai Châu): “Nguyên nhân của việc thanh lý toàn bộ cửa hàng” thì nhận được câu trả lời: “Bây giờ có quá nhiều người bán đồ may mặc, nếu không thanh lý sợ hàng tồn đọng, năm sau sẽ khó bán”. Nhưng khi hỏi giá thì các mặt hàng thanh lý thì vẫn là giá “trên trời”. Cụ thể như một chiếc áo dệt len nam có giá từ 200 đến 250 nghìn đồng/chiếc, đối với áo len cài cúc 2 lớp thì từ 300 đến 400 nghìn đồng/chiếc, áo khoác mùa đông thì có giá từ 400 đến 900.000 đồng/chiếc. Còn các mặt hàng có giá dưới 100.000 đồng/chiếc thì đã quá lỗi mốt hoặc tồn nhiều năm. Tính ra, kiểu bán này không hề giảm, nhưng nếu người tiêu dùng không chú ý sẽ bị… “hớ” ngay.
.jpg)
Một điểm thanh lý hàng trên đường Trần Hưng Đạo (thị xã Lai Châu).
Không chỉ quần áo mà một số mặt hàng chăn ga, gối đệm cũng được bán thanh lý những giá từ 1 triệu đồng đến 4 triệu đồng/bộ. Ngoài các mặt hàng có thương hiệu như: Everon (của Hàn Quốc), Dream land (của Thái Lan), Sông Hồng (của Việt Nam)… thì các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc – không có nhãn mác, thương hiệu vẫn chiếm số lượng lớn. Chị Trần Thị Liễu - phường Tân Phong tâm sự: "Có dịp đi ngang qua cửa hàng thanh lý chăn ga, gối đệm trên đường Ngô Quyền, tôi ghé vào đó chỉ định xem sản phẩm và giá cả như thế nào, nhưng chị bán hàng mới chào quá nên tôi đã lựa chọn một bộ có giá 2 triệu đồng. Vừa về đến nhà ông xã bảo là hàng của Trung Quốc giá chỉ có hơn triệu đồng một bộ. Mẫu mã này đã cũ nên ít người chuộng, chủ yếu là họ xả hàng thôi, tôi đem ra trả nhưng chị chủ cửa hàng nói "hàng mua rồi không thể trả lại, có đổi thì đổi sang ngang bộ khác”, tôi đành ngậm ngùi mang về”.
Cùng với chiêu bài hàng thanh lý, thì những ngày này trên các vỉa hè hay lề đường, từng đống quần áo, giày dép trẻ em và người lớn được chất cao trên những tấm bạt, li nông hoặc được chất đầy trên kệ gỗ, cảnh mua bán cũng khá nhộn nhịp. Giá bán các mặt hàng chỉ hơn nhau vài chục ngàn đồng nên người mua mặc sức lựa chọn. Tuy nhiên chất lượng các mặt hàng cũng cần phải xem xét. Chị Trần Thị Ngọc – phường Đoàn Kết (thị xã Lai Châu) cho biết, nhìn thấy hàng chất đống vừa rẻ mà trông cũng đẹp nên tôi quyết định mua 10 đôi tất (có giá 20.000 đồng/3 đôi, 3 chiếc quần bò (có già từ 90 đến 120.000 đồng/chiếc) và 2 đôi gang tay giá 20.000 cho chồng và con trai. Vẫn biết là tiền nào của đó nhưng so với mặt hàng cùng loại có giá vài trăm ngàn đồng thì chọn phương án mua đồ rẻ là phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Nhưng khi về nhà sử dụng rồi mới thấy bất tiện. Quần bò thì phai màu bạc phếch, còn tất tay thì vừa dùng được 1 lần đã thủng đầu ngón tay, tất chân thì bí đi vào mùa đông mà chảy mồ hôi chân…
Bán hàng giảm giá, kèm quà tặng, thanh lý hàng… là một trong những biện pháp kích cầu tiêu dùng đang được nhiều nhà kinh doanh hướng tới. Tuy nhiên, hình thức khuyến mãi thực chất chỉ là “chiêu” câu khách hàng. Cuối năm chính là lúc thuận lợi nhất để hàng gian, hàng giả hàng tồn kho, hoặc hàng bị lỗi trà trộn đánh lừa người tiêu dùng. Do vậy, trước khi mua, khách hàng nên xem xét kỹ, phải cảnh giác trước hàng không nhãn mác, chất lượng kém được tư thương nhập về từ Trung Quốc. Đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào của các anh, chị bán hàng để không rơi vào hoàn cảnh mất tiền oan.
Theo bà Lê Thị Phương - Phó Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương), ngày 17 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu (trụ sở đặt tại Sở Công thương Lai Châu). Theo đó, Hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lai Châu. Hội còn là cầu nối để người tiêu dùng trong tỉnh có thể khiếu nại và được bảo vệ khi xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng hàng hóa và dịch vụ do tổ chức, cá nhân cung cấp.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện